Gần 2 tiếng sau khi được tiêm thuốc điều trị viêm phế quản tại phòng khám tư, bệnh nhi có biểu hiện tím tái và tử vong sau đó.

Theo nguồn tin báo VTCNEWS, thấy con gái 7 tháng tuổi có biểu hiện ho sốt, chị T. (trú xã An Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) đưa con tới phòng khám nhi của bác sĩ Tuấn ở trên địa bàn huyện. Sau khi thăm khám, bệnh nhi được bác sĩ Tuấn kê đơn thuốc về nhà điều trị.

Phòng khám bác sĩ Tuấn, nơi cháu Q. được tiêm thuốc điều trị viêm phế quản nhưng tử vong sau đó.
Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Ngày 18/12, thấy bệnh tình của bé không giảm, gia đình đưa bé tới phòng khám trên để tiếp tục khám chữa. Tại đây, bệnh nhi được bác sĩ tiêm một mũi thuốc.

Báo Tuổi Trẻ dẫn thông tin từ gia đình bệnh nhi cho biết, sau mấy tiếng về nhà, cháu bé có biểu hiện tím tái, mệt, người lịm đi. Gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế để cấp cứu nhưng cháu được chẩn đoán đã tử vong trước khi đến viện.

Liên quan vụ việc, hiện cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân.