Bệnh lao có thể giết chết hơn 4.100 người mỗi ngày, gấp 4 lần so với 1.400 ca tử vong do Covid-19 hiện tại.

Hà Nội đón 3-4 đợt không khí lạnh trong tháng 11

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời kỳ cuối tháng 10 và đầu tháng 11, không khí lạnh có xu hướng hoạt động suy yếu hơn. Đến khoảng tuần giữa tháng 11, không khí lạnh có xu hướng hoạt động gia tăng hơn về cường độ và tần suất.

Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc Bộ nhận định, trong tháng 11, trên Biển Đông có thể xuất hiện 1-2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới nhưng ít có khả năng ảnh hưởng đến Hà Nội.

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian trên, Hà Nội sẽ chịu ảnh hưởng của 3-4 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường.

Tiền đồng Việt Nam tiếp tục giảm xuống mức kỷ lục so với dollar Mỹ

Giá bán đô la Mỹ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào chiều ngày 24/10 lên đến 24.870, đây được nói là mức cao nhất từ trước đến nay.

Mức bán đó của Ngân hàng Nhà nước khiến giá bán tại các ngân hàng thương mại tăng lên mức kịch trần cho phép.

Thông tấn xã Việt Nam loan tin cho biết đây là lần thứ sáu trong năm 2022 và là lần thứ tư trong vòng hơn một tháng trở lại đây Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện việc nâng giá bán đồng đô la Mỹ.

Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu: Ông trùm thu lợi hơn 156 tỷ đồng

Ngày (26/10), TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục ngày thứ 2 phiên tòa xét xử đại án buôn lậu xăng dầu.

Ảnh chụp màn hình báo VietNamNet.

Tại phiên tòa, đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai công bố cáo trạng vụ án Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM), Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Phùng Danh Thoại (cựu Đại tá, Trưởng phòng Xăng dầu thuộc Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) cùng các đồng phạm vi phạm các tội “buôn lậu” và “nhận hối lộ”. 

Trong đó, bị cáo Phan Thanh Hữu cầm đầu đường dây, với việc góp 40% số vốn và ba tàu thủy, vận chuyển gần 200 triệu lít xăng nhập lậu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 156,2 tỷ đồng, xem cho tiết báo VietNamNet.

Khan hiếm xăng dầu lại lan rộng

Ngày 25/10, theo thông tin từ Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng, có 13 cửa hàng xăng dầu tại địa phương hiện không còn hoạt động có lý do. Chưa kể đến cuối ngày 24/10 có thêm 15 cửa hàng xăng dầu treo bảng hết một trong 2 mặt hàng xăng hoặc dầu.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Dọc quốc lộ qua các tỉnh miền Tây Nam bộ như Sóc Trăng, Cần Thơ, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau… đến sáng 25/10 vẫn có nhiều cửa hàng chỉ bán 1 trong 2 mặt hàng xăng hoặc dầu, có nơi “đứt hàng” cả hai loại, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Thủ đoạn lừa đảo mới “thả tim trả tiền”, “lướt Tiktok kiếm tiền triệu”

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo “việc nhẹ lương cao” – kiếm vài trăm nghìn đồng mỗi ngày chỉ với thao tác “thả tim”, chia sẻ video clip trên nền tảng Tiktok hoặc ấn theo dõi, like các bài hát của ca sĩ.

Theo đó, những người lao động sẽ nhận được cuộc điện thoại hoặc tin nhắn mời làm việc để có thêm thu nhập. Cách thức kiếm tiềm là xem video, thả tim, chia sẻ video để tăng tương tác. Lợi ích được mời chào đầy hấp dẫn như lương được trả ngay trong ngày, ngồi nhà lướt video, chỉ cần làm 2-3 giờ “bỏ túi” 200.000-400.000 đồng/ngày,…

Tuy nhiên, đó là những lời đường mật dẫn dụ nhiều người trở thành nạn nhân của trò lừa đảo trên mạng, xem chi tiết báo Dân Trí.

Bệnh truyền nhiễm gây tử vong nhiều nhất thế giới đã quay trở lại

Theo chuyên gia, trong khi toàn cầu tập trung nỗ lực chống lại Covid-19 thì kẻ giết người lớn nhất thế giới – bệnh lao (TB) – đã quay trở lại.

Đây chính là điều mà ông Mel Spigelman, Chủ tịch Liên minh Bệnh Lao, nói trong bài phỏng vấn với AFP.

Bệnh lao là kẻ giết người truyền nhiễm lớn nhất thế giới trước khi Covid-19 xuất hiện. Mỗi năm, 1,5 triệu người tử vong vì căn bệnh này. Trong khi số ca chết vì Covid-19 trên toàn cầu đang giảm dần đều, xem chi tiết báo Zing.