Ba điểm của Real Madrid giành được trước Villarreal cùng với thất bại của Barcelona trước Osasuna ở vòng 37 La Liga rạng sáng 17/07 đã đưa đội bóng Hoàng gia lên ngôi địch mùa giải 2019-2020 sớm 1 vòng đấu

Cuộc đua song mã ở La Liga giữa Real Madrid và Barcelona đã đi đến hồi kết khi giải đấu đã xác địch được nhà vô địch sớm 1 vòng đấu sau loạt trận vòng 37 diễn ra rạng sáng 17/07.

Trước khi vòng 37 La Liga diễn ra, Real Madrid hơn Barcelona 4 điểm và chỉ cần một chiến thắng họ sẽ chính thức vô địch bất chấp kết quả của trận Barca gặp Osasuna diễn ra cùng giờ. Barca vẫn còn chút hy vọng bảo vệ ngôi vương bởi đối thủ của Real là Villarreal, đội bóng luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ khi gặp những đối thủ mạnh.

Với quyết tâm hưởng trọn niềm vui chiến thắng trên sân nhà, Real Madrid tràn lên tấn công ngay từ khi tiếng còi khai cuộc nhưng mãi đến phút 29 họ mới có bàn thắng mở tỉ số. Benzema là người lập công sau pha kiến tạo của Luka Modric.

Đến phút 73, tiền đạo người Pháp có bàn thắng thứ hai cho riêng mình để đưa Real Madrid đến gần với chiến thắng chung cuộc. Lần này, bàn thắng của Benzema được thực hiện từ chấm 11m sau tình huống Sergio Ramos bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Villarreal không chịu khuất phục dễ dàng khi vùng lên mạnh mẽ trong thời gian còn lại để tìm bàn gỡ và những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng danh dự ở phút 83 do công của Vicente Iborra.

Ở trận đấu cùng giờ, Barcelona bất ngờ thất bại 1-2 trước Osasuna ngay trên sân nhà. Đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 15 với pha lập công của José Arnáiz. Đến phút 62 Lionel Messi đưa trận đấu về vạch xuất phát với một siêu phẩm sút phạt hàng rào. Thời gian còn lại, Barca hoàn toàn áp đảo trước Osasuna nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Không những vậy, họ còn nhận bàn thua ngay phút bù giờ thi đấu đấu cuối cùng sau một pha pha công mẫu mực của đội khách.

Với kết quả trên, Real Madrid có 86 điểm, hơn Barcelona 7 điểm và giành lại ngôi vô địch La Liga mà kỳ phùng địch thủ này nắm giữ 2 mùa qua. Đây cũng là lần thứ 34 đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vô địch La Liga, khẳng định vị thế số 1 ở đấu trường trong nước.

Real Madrid vô địch với nhiều kỷ lục mới được lập nên. Đầu tiên là hàng thủ để thủng lưới ít nhất với chỉ 23 bàn, tính đến vòng 37. Góp công lớn trong thành tích này là đội trưởng trung vệ Ramos và thủ thành Courtois. Hậu vệ người Tây Ban Nha không những giữ vững danh hiệu là trung vệ thép mà còn cây săn bàn xuất sắc với 10 bàn thắng. Còn thủ môn người Bỉ có 18 trận giữ sách lưới ở mùa giải năm nay, cân bằng thành tích với huyền thoại Francisco Buyo ở mùa 1977/78.

Ngoài ra, “Kền kền trắng” cũng là đôi vô địch với nhiều cầu thủ ghi bàn nhất. Trong 37 vòng đấu đã qua, sử dụng tổng cộng 26 cầu thủ và 21 trong số đó đã nổ súng – kỷ lục tại La Liga ở thế kỉ 21.

Tiền đạo Karim Benzema cũng có một mùa giải bùng nổ ở tuổi 32, với 20 bàn thắng tính đến vòng 37. Kém Messi 2 bàn, cựu sao Lyon vẫn còn hy vọng để thắng danh hiệu Pichichi ở mùa giải năm nay.

Còn với HLV Zidane, sau 2 nhiệm kỳ tại Bernabeu ông đã mang về cho đội bóng Hoàng gia đến 11 danh hiệu. Chỉ cần 3 danh hiệu nữa, Zidane sẽ sánh ngang với Miguez Munoz – HLV giàu thành tích nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia.

HLV Zidane, người mang đến thành công cho Real Madrid (ảnh: Facebook La Liga)

Video bàn thắng (Nguồn: La Liga)