Thầy trò HLV Zidane đánh bại Espanyol 1-0 ở trận đấu thuộc vòng 32 La Liga diễn ra rạng sáng 29/6, nhưng HLV của Real Madrid khẳng định ngôi vị này sẽ chỉ được định đoạt vào phút chót.

CLB xứ Catalan – Espanyol được xem là chiếu dưới nhưng lại là đội chủ động nhập cuộc, họ đẩy cao đội hình liên tiếp có những pha tổ chức lên bóng bên cánh phải. Về phía Real, ‘đàn kền kền’ của HLV Zidane tỏ ra khác bế tắc và chủ yếu sử dụng những đường chuyền dài cùng những pha giữ bóng cố định nhằm kéo dãn đội hình.

Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu dành cho Real (ảnh/LaLiga).

Phải chờ đến phút 45 ‘Los Vikingos’ mới có thể đánh bại hàng thủ của Espanyol khi Karim Benzema có tình huống kiến tạo cho Casemiro băng lên dứt điểm tung lưới thủ thành Diego Lopez.

Real Madrid tiếp tục trở lại với thế trận bế tắc trong hiệp thi đấu thứ 2. HLV Zidane bắt buộc phải có những sự thay đổi khi tung 2 sao trẻ Rodrygo và Vinicius Jr vào sân. Nhưng những thay đổi đó cũng không thể cải thiện được sức tấn công của Los Blancos. Eden Hazard có ngày thi đấu khá mờ nhạt khi anh dường như không để lại bất kỳ dấu ấn nào trước khi bị thay ra vào phút thứ 63 của trận đấu.

Real Madrid trở lại ngôi đầu bảng La Liga với 71 điểm, nhiều hơn Barca 2 điểm (ảnh/LaLiga).

Hai đội tiếp tục thi đấu trong 90 phút còn lại mà không có pha bóng nào đáng chú ý. Trận đấu khép lại với chiến thắng tối thiểu dành cho Real. Thầy trò HLV Zidane quay trở lại ngôi đầu bảng La Liga với 71 điểm, nhiều hơn Barca 2 điểm.

Tại buổi họp báo sau chiến thắng trước Espanyol, HLV Zidane đã có những chia sẻ về khả năng vô địch La Liga mùa này của Real: “Chúng tôi còn 6 trận đấu, và toàn bộ được coi như những trận chung kết. Đó là tất cả những gì chúng tôi cần tập trung ngay lúc này, bởi chỉ cần lơ là chúng tôi có thể sẽ phải trả giá. Đây là một giải đấu chất lượng về chuyên môn nên ngôi vô địch có thể sẽ phải định đoạt tới tận vòng đấu cuối cùng”.