Không bỏ cuộc, đội ngũ luật sư của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lên kế hoạch tiếp tục cuộc chiến vạch trần gian lận bầu cử.

“Chúng tôi chuyển ngay lập tức, một cách liền mạch, sang kế hoạch B, tức là đệ trình các đơn kiện ngay tại mỗi tiểu bang. Chúng tôi đã sẵn sàng. Chúng chỉ là một phiên bản của phiên bản được đưa ra Tối cao Pháp viện. Vì vậy, tổng thống đã đưa ra quyết định vào đêm qua”, ông Rudy Giuliani nói trong chương trình trực tuyến “War Room: Pandemic” hôm 13/12.

Texas ngày 7/12 đã đệ đơn kiện trực tiếp lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ chống lại Pennsylvania, Georgia, Wisconsin và Michigan, cáo buộc các cuộc bầu cử diễn ra tại các tiểu bang này trái với Hiến pháp. Tòa án đã bác bỏ đơn kiện vào cuối ngày thứ Sáu (11/12) với lý do Texas “chưa chứng minh được lợi ích có thể nhận thức được về mặt pháp lý” đối với cách thức tiến hành bầu cử của các bang khác.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh Newsmax, ông Giuliani gọi quyết định của tòa án là một “sai lầm cực tệ hại”. Ông nói rằng vụ kiện bị từ chối không phải dựa trên bằng chứng, mà dựa trên tố tụng, đồng thời cho biết “Câu trả lời cho việc này là bây giờ tổng thống và một số đại cử tri khác có thể đưa vụ kiện ra các tòa án quận với những cáo buộc tương tự. Khi đó đơn kiện sẽ được thụ lý và sẽ có một phiên điều trần”.

Chiến dịch pháp lý của Tổng thống Trump sẽ đệ đơn kiện hoặc đã đệ đơn ở bốn tiểu bang chiến địa cũng như Arizona và Nevada. Các vụ kiện sẽ kết hợp các cáo buộc trong đơn kiện của Texas.

“Không có gì ngăn cản được chúng tôi đệ trình đơn kiện này ngay lập tức lên các tòa án quận, nơi mà tổng thống sẽ có quyền tố tụng”, ông tiếp tục. “Một số đại cử tri sẽ cho thấy các quyền hiến pháp của họ đã bị xâm phạm”.

Trước đó, hàng chục vụ kiện liên quan đến bầu cử đã bị bác bỏ tại các tòa án, một số đã được kháng cáo. 

“Tòa án chưa đưa ra một quyết định nào thông qua phiên điều trần. Họ không nghe một nhân chứng nào. Họ chưa xem qua một cuộn băng nào. Họ chưa nghe một bản ghi âm nào. Có hàng ngàn người. Họ thậm chí còn không buồn nhìn vào cuộn băng ở Atlanta, Georgia. Nó cho thấy việc cử tri ăn cắp 30.000 phiếu bầu đang diễn ra, đủ để thay đổi kết quả bầu cử”.

Theo số liệu được chứng nhận ở Georgia và 5 tiểu bang khác có tranh chấp kết quả bầu cử, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden đã thắng Tổng thống Trump. Trong khi đó, vào năm 2016, Tổng thống Trump đã chiến thắng ở tất cả những tiểu bang này trừ Nevada.