Sau khi bị bắt hai đối tượng khai họ chỉ chở chiếc cột đi vì “thấy nó nằm trên đường”.

Theo VnExpress, hai người đàn ông ở Jacksonville ăn cắp một cột đèn đường, trong lúc đưa lên ôtô thì bị người dân báo cảnh sát.

Qua khi kiểm tra camera, cảnh sát phát hiện hai người đàn ông cởi trần đang xếp cột đèn đường lên một chiết ôtô màu xám. Đồng thời cảnh sát cũng nhận thấy khu vực giữa cầu Wonderwood Connector bị mất một cột đèn đường.

Victor Walter Apeler (46 tuổi) và Blake Lee Waller (42 tuổi) bị bắt ngay sau đó.

Hai đối tượng Victor Walter Apeler và Blake Lee Waller tại đồn cảnh sát.

Tại đồn cảnh sát, Apeler nói rằng anh ta chở chiếc cột đi vì “thấy nó nằm trên đường”. Thế nhưng, sau khi điều tra một vài cửa tiệm cầm đồ, cảnh sát xác nhận hai đối tượng này đã có 72 giao dịch liên quan đến kim loại phế liệu trong 9 tháng nay.

Sau đó hai đối tượng bị bắt vì tội trộm cắp tài sản có giá trị cao. Bởi mỗi chiếc cột đèn đường có giá khoảng 2.500 đôla Mỹ (gần 58 triệu đồng).