Vụ nhầm lẫn mới đây của ứng viên tổng thống Joe Biden đã tạo điều kiện cho Tổng thống Trump nhấn mạnh lập luận của ông về sức khỏe của ông Biden. Trong khi đó, chỉ còn ít ngày nữa là tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3/11/2020.

Đó là một trong các tin thế giới nổi bật sáng nay, thứ Ba ngày 27/10/2020:

Biden nhớ nhầm tên Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/10 đã châm biếm đối thủ Joe Biden của ông, sau khi ứng viên Đảng Dân chủ gọi nhầm tên ông 2 lần.

“Hôm qua Joe Biden đã gọi tôi là George. Ông ta không thể nhớ nổi tên tôi; phải có người dẫn chương trình giúp thì ông ta mới vượt qua được cuộc phỏng vấn. Các hãng tin giả đang phải làm việc cật lực để che đậy vụ này!”.

Trước đó, ông Joe Biden đã nói nhầm tên ông Donald Trump là George trong một cuộc phỏng vấn.

AFP trích lời ông Biden nói: “Bốn năm nữa của George, ờ…, George, à…, nếu Trump đắc cử, chúng ta sẽ thấy mình đang ở một thế giới khác”.

Tổng thống Trump bắt tay người tiền nhiệm Barack Obama và cấp phó Joe Biden trong lễ nhậm chức của ông Trump ngày 20/1/2017
Tổng thống Trump bắt tay người tiền nhiệm Barack Obama và cấp phó Joe Biden trong lễ nhậm chức của ông Trump ngày 20/1/2017 (ảnh: Nhà Trắng).

Tổng thống Trump nhiều lần đề cập đến những vụ nhầm lẫn tương tự của ông Joe Biden để nói rằng vị ứng viên 78 tuổi không đủ sức khỏe làm nguyên thủ nước Mỹ. Ông Biden cũng bị chỉ trích về lập trường mềm yếu với Trung Quốc trong suốt 8 năm trong chính quyền Obama.

Putin bênh vực Biden

Fox News đưa tin, Hunter Biden, con trai ứng viên tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã nhận được sự ủng hộ từ một nguồn bất ngờ nhất: Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 25/10, ông Putin đã bác bỏ những lời cáo buộc về các hoạt động bất minh của Hunter ở Ukraine.

Ông Putin nói: “Tôi không thấy điều gì phạm tội ở đây, ít nhất là chúng tôi không biết điều gì (là phạm tội)”.

Hunter được mời làm lãnh đạo trong một công ty năng lượng lớn của Ukraine, trong thời gian người cha Joe Biden làm Phó Tổng thống Mỹ phụ trách chính sách đối ngoại với Ukraine.

Tổng thống Trump nói Hunter giành được vị trí đó là do ảnh hưởng của cha, chứ không phải nhờ năng lực. Hunter đang vướng vào những tai tiếng khác liên quan đến các vụ làm ăn với Trung Quốc trong thời gian ông Joe làm Phó Tổng thống.

Mỹ bán 100 hệ thống phòng thủ bờ biển cho Đài Loan

Reuters trích thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết chính quyền Trump đã phê duyệt việc bán 100 Hệ thống Phòng thủ Bờ biển Harpoon cho Đài Loan. Thỏa thuận này có giá trị tiềm năng lên tới 2,37 tỷ USD.

Tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Princeton phóng thành công tên lửa phòng thủ Harpoon Block II trong một cuộc thử nghiệm ở ngoài khơi bờ biển miền nam California, Mỹ
Tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Princeton phóng thành công tên lửa phòng thủ Harpoon Block II trong một cuộc thử nghiệm ở ngoài khơi bờ biển miền nam California, Mỹ (ảnh: Hải quân Hoa Kỳ).

Vài ngày trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chấp thuận bán cho Đài Loan ba hệ thống vũ khí tiềm năng khác trị giá khoảng 1,8 tỷ USD, bao gồm cảm biến, tên lửa và pháo.

Các động thái mua vũ khí của Đài Bắc là nhằm chống lại mối đe dọa từ Bắc Kinh. Trung Quốc coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và nhiều lần hăm dọa sẽ thu phục bằng vũ lực.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi tẩy chay hàng Pháp

Reuters đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm thứ 26/10 kêu gọi người Thổ tẩy chay hàng hóa Pháp. Ông Erdogan cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu dừng chương trình nghị sự “chống Hồi giáo” của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Vào cuối ngày 26/10, Đại sứ quán Pháp tại Ankara cảnh báo công dân Pháp đang sinh sống và du lịch tại Thổ Nhĩ Kỳ phải “hết sức cảnh giác” vì bối cảnh “địa phương và quốc tế”.

Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp đều là thành viên của liên minh quân sự NATO, nhưng đã mâu thuẫn về các vấn đề bao gồm Syria và Libya, quyền tài phán trên biển ở phía đông Địa Trung Hải và xung đột ở Nagorno-Karabakh.

Nga không kích khiến hàng chục người thiệt mạng ở Syria

Các cuộc không kích của Nga ở miền bắc Syria đã giết chết hơn 50 chiến binh dân quân do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở tỉnh Idlib.

Thông tin này có trong báo cáo mới đây của tổ chức Đài quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại Vương quốc Anh, theo BBC ngày 26/10.

Báo cáo cũng cho biết có nhiều người khác bị thương trong cuộc tấn công. Điều này cho thấy tình hình bạo lực đã leo thang trong khu vực.