Bảo vệ bị trộm mất 2 xe máy 5 phút; Bất chấp dịch bệnh, biển người đổ về đường hoa phong linh ở Hà Nội check-in là nội dung chính bản tin tối nay 18/3.

Thêm 163.165 ca nhiễm, Bắc Giang bổ sung hơn 34.000 ca

Bộ Y tế tối 18/3 công bố 197.467 ca nhiễm, gồm hơn 163.000 ca tại 62 tỉnh, thành và Bắc Giang bổ sung hơn 34.000 ca.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là hơn 7,3 triệu, trong đó hơn 3,8 triệu đã được công bố khỏi. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 41.740 ca, chiếm tỷ lệ 0,6% trên tổng số ca nhiễm.

Lo “vỡ trận” phòng dịch vì hàng nghìn người đổ về con đường hoa vàng Hà Nội

UBND quận Hà Đông (Hà Nội) vừa ban hành văn bản yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch tại con đường hoa phong linh thuộc khu đô thị trên địa bàn phường La Khê.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Nội dung văn bản nêu rõ, hiện nay dù số ca nhiễm trên địa bàn quận Hà Đông có chiều hướng giảm nhưng tình hình dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Tuy nhiên, trong những ngày qua, rất đông người dân đã đến khu đô thị trên địa bàn phường La Khê để ngắm hoa, chụp ảnh, trong đó nhiều người không đeo khẩu trang…là nguy cơ làm lây lan dịch bệnh, xem chi tiết báo Dân Trí.

Cô gái 22 tuổi tử vong sau khi nâng mũi: Cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép

Chiều 18/3, một lãnh đạo Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết cơ sở thẩm mỹ tại ngõ 147A Tân Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội), nơi xảy ra vụ việc cô gái 22 tuổi quê Long An nâng mũi dẫn đến tử vong, hoạt động không phép.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt.

Cơ sở nâng mũi cho nạn nhân là ngôi nhà biệt thự liền kề, không có biển quảng cáo và được xác định là nhà riêng chứ không phải cơ sở thẩm mỹ. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Camera an ninh: Bảo vệ hai lần sập bẫy nhóm trộm

Ngày 14/3 được camera an ninh ghi lại. Lúc này, nhân viên bảo vệ đang ngồi trông xe trước quán cà phê trên đường Hồ Thị Hương, TP. Long Khánh, Đồng Nai thì 2 thanh niên dừng xe cách đó một đoạn, gọi anh này ra nhờ chỉ đường.

Trong khoảng thời gian nửa phút hai bên nói chuyện, đối tượng khác khác đi bộ đến, phá khóa chiếc xe tay ga của khách uống cà phê rồi phóng xe đi mất.

Lúc này, nhân viên bảo vệ không hề hay biết, tiếp tục ngồi ở vị trí quay lưng vào dãy xe. Khoảng 5 phút sau lợi dụng sơ hở, một tên lại tới gọi nam bảo vệ ra hỏi đường, để đồng phạm bẻ khóa chiếc SH đắt tiền rồi lên xe tẩu thoát.

Video ghi lại sự việc:

Vụ lừa xuất khẩu điều sang Ý: Đã giữ lại được 16 container tại cảng

Theo thông tin mới nhất từ Tham tán Thương mại Việt Nam tại Ý, sau 3 lần can thiệp kịp thời, đến nay đã giữ được 16 container (cont) hạt điều tại Ý.

Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) cũng sẽ làm việc với Bộ Giao thông Vận tải và các hãng tàu để tiếp tục hỗ trợ giữ và thu hồi các cont hạt điều còn lại. 

Trước đó, 5 doanh nghiệp Việt xuất 100 container hạt điều sang Italy nhưng trong quá trình làm việc với đối tác nhập khẩu, họ phát hiện nhiều dấu hiệu bị lừa đảo. Trong đó, 36 chiếc bị mất các bộ chứng từ gốc. Doanh nghiệp Việt chưa nhận được tiền, còn người mua, bằng cách nào đó, đã lấy được bộ chứng từ gốc.