Người phụ nữ ở Bình Dương test nhanh bị dương tính Covid-19, trong thời gian chờ xét nghiệm khẳng định PCR thì tử vong tại phòng trọ.

Theo Zing, ngày 10/8, Công an thị xã Tân Uyên phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang làm rõ nguyên nhân tử vong của bà N.N.N. (48 tuổi, quê Kiên Giang).

Người này thuê trọ tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên. Ngày 7/8, bà N. được lấy mẫu test nhanh và cho kết quả dương tính với Covid-19.

Sau đó, người phụ nữ này được yêu cầu về cách ly tại nhà. Hai hôm sau, bà N. được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Trong khi chờ kết quả xét nghiệm khẳng định, ngày 10/8, bà N. có triệu chứng khó thở rồi tử vong tại phòng trọ.

Lực lượng chức năng đã tới nơi người này thuê trọ phun khử khuẩn và xác minh làm rõ vụ việc.

Theo Tuổi Trẻ, Chủ tịch phường Tân Hiệp cho biết, đến 20h30 ngày 10/8 vẫn chưa nhận được kết quả xét nghiệm khẳng định của bà N.

Tính từ đợt dịch thứ 4, Bình Dương ghi nhận 31.851 ca mắc Covid-19; số bệnh nhân đang điều trị là 10.422 (514 người có diễn biến nặng).