Bộ Y tế cho biết, có 5.149 ca mắc Covid-19 tại TP. HCM và 22 địa phương khác, Bình Dương cầu cứu vì nhiều ca tử vong, có 77 người nhiễm đang mang thai, đề nghị hỗ trợ hơn 1.000 y bác sĩ trang thiết bị…

Sáng 10/8, lại thêm 5.149 ca nhiễm mới

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18h30 ngày 09/8 đến 6h ngày 10/8, cả nước ghi nhận 5.149 ca nhiễm mới, trong đó 05 ca nhập cảnh và 5.144 ca trong nước tại 22 tỉnh thành, trong đó đứng đầu là TP. Hồ Chí Minh với 2.490 ca, Bình Dương có thêm 1.325 ca nhiễm mới.

Nhiều ca mắc Covid-19 tử vong, Bình Dương đề nghị thành lập bệnh viện hồi sức

Theo Tiền Phong, trong đợt dịch thứ tư này, Bình Dương ghi nhận 27.639 người mắc Covid-19, trong đó có 176 ca tử vong. Trong những ca nhiễm có 77 phụ nữ mang thai, 236 người trên 65 tuổi, 402 người có bệnh lý nền, 514 người có diễn biến nặng.

Chiều 9/8, ông Võ Văn Minh – Chủ tịch tỉnh Bình Dương cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa phương đang phức tạp và số ca mắc dự kiến những ngày tới còn tăng thêm.

Ông Minh đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thành lập Bệnh viện Hồi sức cấp cứu với quy mô 500 giường. Ông nói: “Tỉnh đang đối mặt với tình trạng quá tải tại các cơ sở điều trị. Bệnh nhân Covid-19 có diễn biến nặng tăng”. Bình Dương hiện đã đề nghị Bộ Y tế cử lãnh đạo phụ trách chuyên môn cho bệnh viện Hồi sức này. Đồng thời xin 304 bác sĩ và 760 điều dưỡng, kèm theo các trang thiết bị y tế.

Theo Bí thư tỉnh Bình Dương, để giảm tải cho các khu điều trị, địa phương đang thí điểm cách ly tại nhà F1 ít nguy cơ và F0 phát hiện trong cộng đồng mà đủ điều kiện. Họ được theo dõi thường xuyên có biện pháp ứng cứu kịp thời, không để trường hợp tử vong xảy ra tại nhà.