Sáng nay, gần 100  y bác sĩ đã bắt đầu ca mổ hai bé gái song sinh dính liền nhau, hiếm gặp, phức tạp nhất Việt Nam. Dự kiến ca phẫu thuật sẽ kết thúc lúc 16h chiều nay. 

Theo VTV, vào 5h30 sáng nay (15/7), hai bé gái song sinh dính nhau Trúc Nhi – Diệu Nhi bắt đầu được chuyển vào phòng phẫu thuật, chuẩn bị tách rời. Bố mẹ quyến luyến đi theo 2 em cho tới cửa phòng phẫu thuật. 

Bố mẹ của Trúc Nhi - Diệu Nhi quyến luyến không rời 2 con.
Bố mẹ của Trúc Nhi – Diệu Nhi quyến luyến không rời 2 con – ảnh: VTV Digital.

Bố mẹ của Trúc Nhi – Diệu Nhi ôm nhau khóc bên ngoài cửa phòng mổ ngay khi giường 2 bé được đẩy vào phía trong. “Em chỉ mong 2 bé được bình an khỏe mạnh vượt qua ca phẫu thuật lần này. Còn về tương lai đến đâu tính đến đó chứ em cũng chưa biết phải làm sao” – mẹ hai em bé bật khóc khi cánh cửa phòng mổ đang dần khép lại, hai con bắt đầu vào ca mổ.

Bố mẹ của Trúc Nhi - Diệu Nhi ôm nhau khóc bên ngoài cửa phòng mổ ngay khi giường 2 bé được đẩy vào phía trong
Bố mẹ của Trúc Nhi – Diệu Nhi ôm nhau khóc bên ngoài cửa phòng mổ ngay khi giường 2 bé được đẩy vào phía trong – ảnh: VTV Digital.

E-kip mổ gồm 100 người, trong đó có hơn 60 y, bác sĩ điều dưỡng, nhân viên Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM và gần 30 chuyên gia từ các bệnh viện, trung tâm lớn trên cả nước như: Bệnh viện Nhi đồng 1, 2; Bệnh viện Chợ Rẫy; Chấn thương chỉnh hình; Bệnh viện Mắt; Bệnh viện Xuyên Á và trường Đại học Y dược TP.HCM cùng tham gia.

Các bác sĩ xem bệnh án của 2 em. Ca phẫu thuật bắt đầu từ 6h sáng nay, dự kiến kết thúc lúc 18h – ảnh: VTV Digital.

Từ tháng 7/2019, Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM tiếp nhận từ Bệnh viện Hùng Vương một trường hợp song sinh dính vùng bụng chậu. Đây là 2 bé gái sinh ngày 7/6/2019 được các bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương mổ sinh an toàn.