Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 14/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

  • Thẻ thu phí cao tốc không in rõ quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa
  • Đắk Lắk: Ghi nhận thêm ba trường hợp mắc bệnh bạch hầu
  • Indonesia bắt 1 người Trung Quốc trong vụ thi thể đông lạnh trên tàu cá
  • Tố Bắc Kinh không tuân thủ thỏa thuận, Pháp trả đũa hãng hàng không Trung Quốc
  • Binh sỹ Ấn Độ, Pakistan giao tranh ở khu vực tranh chấp Kashmir
  • Các cơ sở hạt nhân Iran đang bị tấn công một cách bí ẩn
  • Hành khách trên máy bay lấy ô che mưa cho khỏi ướt

Sau đây là nội dung chi tiết:

(Vietnamplus) – Đắk Lắk: Ghi nhận thêm ba trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Ngày 14/7, thông tin từ ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk cho biết, tỉnh này vừa ghi nhận 3 ca bệnh dương tính với vi khuẩn bạch hầu.

Cụ thể, tại huyện Cư M’gar ghi nhận một trường hợp, bệnh nhân là Y. K. K. (nam, sinh năm 2016), trú buôn Bling, xã Cư M’gar, khởi phát bệnh vào ngày 10/7 với biểu hiện mệt mỏi, sốt cao, đau họng.

Ngày 13/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tại Viện vệ sinh dịch tễ Tây nguyên. Ngày 14/7, kết quả dương tính với vi khuẩn bạch hầu.

Cũng trong ngày 14/7, tại huyện M’Đrắk cũng ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại xã Cư Króa, nâng tổng số ca mắc trên địa bàn huyện đến thời điểm này lên 4 trường hợp.

Như vậy, tính đến chiều 14/7, toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 6 trường hợp mắc bệnh bạch hầu. Trong đó, huyện M’Đrắk có 4 ca, huyện Lắk 1 ca và huyện Cư M’gar 1 ca.

(Vnexpress) – Thẻ thu phí cao tốc không in rõ quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Chiều 14/7, ông Phạm Hùng Trường, Chánh văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn (cơ quan quản lý nhà nước dự án cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn), cho biết, tỉnh đã yêu cầu công ty BOT Bắc Giang – Lạng Sơn in lại và thay thế toàn bộ thẻ thu phí cao tốc cũ trong tuần này.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt)

Thời gian qua, các thẻ vào cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn in hình ảnh quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa bị mờ, không đạt yêu cầu. “Việc giám sát phôi thẻ sắp tới sẽ do Ban quản lý đầu tư, xây dựng của tỉnh Lạng Sơn thực hiện”, ông Trường nói.

(Người Lao Động) – Indonesia bắt 1 người Trung Quốc trong vụ thi thể đông lạnh trên tàu cá. Cảnh sát tỉnh Riau Islands – Indonesia vừa bắt giữ một công dân Trung Quốc bị nghi có liên quan đến cái chết của một thuyền viên người Indonesia trên một tàu cá.


(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Nạn nhân là Hasan Apriadi, bị phát hiện thiệt mạng trên tàu cá Trung Quốc Lu Huang Yuan Yu 117 vào tuần rồi.

Theo cảnh sát tỉnh Riau Islands, người bị bắt là Song Chuan Yun, 56 tuổi và là người giám sát tàu cá nói trên. Ông Song bị nghi đã đánh đập, hành hạ nạn nhân. 

(VTC) – Tố Bắc Kinh không tuân thủ thỏa thuận, Pháp trả đũa hãng hàng không Trung Quốc. Ngày 14/7, Pháp tuyên bố cắt giảm các chuyến bay của các hãng hàng không Trung Quốc để đáp trả những hạn chế mà Bắc Kinh áp đặt với các hãng hàng không Pháp.

“Từ 13/7, các công ty Trung Quốc sẽ chỉ được phép bay một chuyến hàng tuần. Các cuộc thảo luận giữa chính phủ 2 nước đang diễn ra nhằm đạt được một giải pháp thỏa đáng”, Đại sứ quán Pháp tại Bắc Kinh thông báo trên trang web chính thức. 

Theo đó, 3 hãng hàng không Trung Quốc là Air China, China Eastern Airlines và China Southern Airline, mỗi hãng sẽ được phép bay 1 chuyến hàng tuần từ các thành phố của Trung Quốc đến Paris.

Hiện cơ quan quản lý hàng không nhà nước Trung Quốc chưa có bình luận về thông tin trên. 

(Vietnamplus) – Binh sỹ Ấn Độ, Pakistan giao tranh ở khu vực tranh chấp Kashmir. Ngày 14/7, quân đội Ấn Độ thông báo đã xảy ra giao tranh giữa binh sỹ nước này và binh sỹ Pakistan ở khu vực Ranh giới kiểm soát (LoC) chia cắt Kashmir. Hiện chưa có báo cáo thương vong từ phía Ấn Độ trong vụ giao tranh mới nhất.

(Người Lao Động) – Các cơ sở hạt nhân Iran đang bị tấn công một cách bí ẩn. Các cơ sở hạt nhân của Iran đã bị tấn công trong nhiều tuần nhưng vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra ở những nơi này.

(Ảnh chụp màn hình báo Tin Tức)

Ngày 12/7, khói đen bốc lên khi ngọn lửa nhấn chìm nhà máy hóa dầu Shahid Tondgooyan, tỉnh Khuzestan – Iran. Trước đó vài giời, cách nơi cháy này hơn 800 km, một vụ nổ đã làm rung chuyển tầng hầm của một nhà kho ở phía Bắc thủ đô Tehran. Đây là nhà ở 2 tầng, chứa ít nhất 30 bình gas được sử dụng cho mục đích không rõ ràng.

Ông Jason Brodsky, Giám đốc Chương trình của Mỹ chống lại hạt nhân Iran (Uani), nói với Fox News: Tiến độ và thời hạn của các vụ nổ gần đây ở Iran là không bình thường, có bằng chứng về một chiến dịch phối hợp đang được tiến hành để ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran.

(Dân Việt) – Hành khách trên máy bay lấy ô che mưa cho khỏi ướt. Sự cố xảy ra hôm 12/7, trên chuyến bay của hãng Rossiya Airlines, đi từ thành phố Khabarovsk tới Sochi (Nga).

(Hành khách ngồi máy bay phải che ô cho khỏi ướt – ảnh chụp màn hình video)

Do trần máy bay gặp sự cố khiến nước rơi từ trên xuống ghế ngồi, làm nhiều hành khách thấy khó chịu, họ buộc phải lấy ô che khi đang bay để giữ người khỏi ướt.

Đoạn video do một hành khách có mặt trên chuyến bay, quay lại clip và chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút hàng chục nghìn lượt xem. 

Sau đó, đại diện hãng bay Rossiya đã lên tiếng xác nhận vụ việc và cho biết do hệ thống điều hòa không khí bị trục trặc nên đã xảy ra sự cố trên.