Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 13/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Xử lý nghiêm các phương tiện dán bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa, Trường Sa 
  • Khôi phục đường bay đến Trung Quốc
  • Đi đổi biển số màu vàng, chủ xe cần phải mang giấy tờ gì?
  • Nước sông đổi màu đỏ ở Hà Tĩnh
  • Đồng Tháp: Một chủ tịch xã bị điện giật tử vong

Tin thế giới

  • Đến Trung Quốc điều tra dịch Covid-19, chuyên gia WHO im ắng
  • Trung Quốc căng mình chống lũ lịch sử
  • Đáp trả Washington, Bắc Kinh trừng phạt nhiều quan chức Mỹ
  • 73 lao động trong nông trại Anh mắc Covid-19
  • Chở thi thể nạn nhân Covid-19 bằng xe tuktuk

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(VOV) – Xử lý nghiêm các phương tiện dán bản đồ Việt Nam không có Hoàng Sa, Trường Sa. Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) vừa có văn bản gửi các Bộ: Công an, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, GTVT, về việc xử lý hiện tượng lưu hành sản phẩm bản đồ thể hiện sai lệch chủ quyền, biên giới quốc gia.

(Ảnh chụp màn hình báo ZING)

Trước đó, Bộ TT&TT phát hiện có nhiều phương tiện giao thông vận tải đường bộ của cá nhân và tổ chức có dán hình ảnh bản đồ Việt Nam trên kính, thân xe và khung biển số xe, nhưng những bản đồ này không thể hiện đầy đủ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Do đó, Bộ TT&TT cung cấp thông tin và đề nghị các bộ phối hợp xử lý các hành vi vi phạm nêu trên theo thẩm quyền.

(VnExpress) – Khôi phục đường bay đến Trung Quốc. Ngày 12/7, Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống Covid-19. Theo đó, Thủ tướng đồng ý khôi phục hoạt động vận chuyển hàng không giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đồng thời tần suất chuyến bay, điều kiện vận chuyển hành khách giữa hai nước sẽ do nhà chức trách hàng không Việt Nam và Trung Quốc thống nhất.  

(Pháp Luật) – Đi đổi biển số màu vàng, chủ xe cần phải mang giấy tờ gì? Thông tư 58/2020 quy định, ô tô kinh doanh vận tải bắt buộc phải đổi biển số xe sang màu vàng từ ngày 1/8. Cụ thể, khi đến đăng ký cấp đổi biển, chủ xe cần mang theo: giấy khai đăng ký xe theo mẫu, giấy đăng ký xe, Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc sổ hộ khẩu của chủ xe; biển số cũ.

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài có thể xuất trình hộ chiếu (còn giá trị sử dụng).

Đối với người được ủy quyền đến giải quyết các thủ tục đăng ký xe, ngoài giấy tờ trên, người này còn phải xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân của mình.

(VnExpress) – Nước sông đổi màu đỏ ở Hà Tĩnh. Nước sông La, Ngàn Sâu đoạn qua huyện Đức Thọ đang trong xanh chuyển màu đỏ đục nhiều tháng qua.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

Hiện tượng này xuất hiện từ cuối năm 2019 trên sông La, Ngàn Sâu đoạn qua các xã Đức Lạng, Bùi La Nhân, Tùng Ảnh, Tùng Châu, Trường Sơn… Ban đầu nước có màu đỏ nhạt, từ tháng 3/2020 đến nay, nước trên hai con sông đỏ đục hơn. Sự cố khiến hàng nghìn hộ dân ở huyện Đức Thọ gặp khó về nước sinh hoạt.

(Thanh Niên) – Đồng Tháp: Một chủ tịch xã bị điện giật tử vong. Chiều 13/7, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp, xác nhận trên địa bàn xã Phú Ninh, huyện Tam Nông vừa xảy ra một vụ tai nạn điện, khiến một người bị điện giật tử vong.

Nạn nhân là ông Lư Thanh Phú (54 tuổi), Chủ tịch UBND xã Phú Thành A (huyện Tam Nông).

Qua xác minh ban đầu, sáng 12/7, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, ông Phú đi thăm đồng. Khi đến khu vực ao nuôi cá của gia đình ở xã Phú Ninh để kiểm tra thì không may ông phú bị điện giật, khiến ông tử vong tại chỗ.

Tin thế giới:

(Người Lao Động) – Đến Trung Quốc điều tra dịch Covid-19, chuyên gia WHO im ắng. Một nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đến thủ đô Trung Quốc vào cuối tuần qua để điều tra dịch Covid-19 nhưng lại có rất ít chi tiết được tiết lộ.

WHO trước đó cho biết hai chuyên gia gồm một chuyên gia về sức khỏe động vật và một nhà dịch tễ học bắt đầu làm việc vào ngày 11/7 nhưng đến tối 12/7 (giờ địa phương) vẫn chưa có thông tin nào về tên của các chuyên gia, lịch trình của chuyến đi cũng như chương trình nghị sự của họ.

Chính quyền Trung Quốc không đưa ra tuyên bố nào về những chuyên gia này cuối tuần qua và truyền thông Trung Quốc cũng không đưa tin về sự xuất hiện của họ, cũng như không có tổ chức nào của Trung Quốc, bao gồm Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc, xác nhận họ đã hoặc sẽ trao đổi với các chuyên gia của WHO.

(Người Lao Động) – Trung Quốc căng mình chống lũ lịch sử. Bộ Thủy lợi Trung Quốc (MWR) hôm 12/7 nâng mức phản ứng khẩn cấp chống lũ lên cấp 2 (mức cao thứ hai) giữa lúc mưa lớn tiếp tục trút xuống những khu vực dọc sông Dương Tử. Trong số này, hai tỉnh Giang Tây và Giang Tô bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. 

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

Trong khi đó, truyền thông Trung Quốc đưa tin mưa lũ ở huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, đã khiến mực nước hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc, dâng lên mức cao kỷ lục 22,53 m vào lúc 12 giờ (giờ địa phương) ngày 12/7, cao hơn nhiều so với mức cảnh báo 19,50 m. Cùng ngày, theo Tân Hoa Xã, mực nước tại 34 trạm thủy văn trên khắp tỉnh Giang Tây đã vượt mức cảnh báo.

(VTC) – Đáp trả Washington, Bắc Kinh trừng phạt nhiều quan chức Mỹ. Trung Quốc vừa đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với một số quan chức và tổ chức Mỹ, trong đó có Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Marco Rubio và Ted Cruz. Các quan chức khác cũng nằm trong mục tiêu trừng phạt là Thượng nghị sĩ Sam Brownback và Hạ nghị sĩ Chris Smith. Ngoài ra, Ủy ban Điều hành các vấn đề về Trung Quốc thuộc Quốc hội Mỹ cũng nằm trong danh sách trừng phạt.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã công bố quyết định này, đồng thời cho biết lệnh trừng phạt đối với các quan chức và thực thể Mỹ sẽ bắt đầu có hiệu lực vào hôm 13/7.

(VTC) – 73 lao động trong nông trại Anh mắc Covid-19. Cơ quan Y tế cộng đồng Anh (PHE) và Hội đồng vùng Herefordshire cho biết hàng chục ca nhiễm mới này được phát hiện tại nông trại AS Green & Co ở Malvern, West Midlands. Theo đó, ít nhất 73 người trong nông trại được xác định mắc Covid-19. 

Katie Spence, Giám đốc khu vực Midlands của PHE cho biết nông trại đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cho nhân viên.

(VnExpress) – Chở thi thể nạn nhân Covid-19 bằng xe tuktuk. Bức ảnh chụp thi thể nạn nhân Covid-19 ở thành phố Nizamabad, bang Telangana, Ấn Độ hôm 10/7, được quấn trong lớp nilon màu xanh, đặt nằm ngang dưới sàn xe tuktuk đang trên đường tới nghĩa trang gây phẫn nộ trên mạng xã hội.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

C Narayana Reddy, một quan chức địa phương, cho hay bệnh viện Nizambad chỉ có hai xe cứu thương làm nhiệm vụ xử lý các thi thể. Hôm xảy ra sự việc, có 4 người tử vong, bao gồm 3 bệnh nhân Covid-19. Xe cứu thương đã chở hai thi thể rời đi, hai thi thể còn lại được bọc lại sẵn sàng để xử lý.

Bệnh viện thông báo với người thân của bệnh nhân rằng phải đợi xe cứu thương trong một tiếng nữa nhưng họ muốn tự chở thi thể đi bằng xe tuktuk riêng.