Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 12/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Lai Châu: Mưa lớn kéo dài, gây lũ cuốn trôi nhà dân
  • Xe khách rơi xuống vực: hộp số đang ở số 4, phụ xe dương tính ma túy
  • Thêm 2 thanh niên và 1 bé gái mắc bệnh bạch hầu
  • Cảnh sát biển Thái Lan bắt 6 thuyền viên cùng tàu cá Việt Nam

Tin thế giới

  • Động đất 5,1 độ ở Trung Quốc
  • Tổng thống Iran muốn cấm đám cưới để ngăn Covid-19
  • Biến chủng mới của virus corona đang lây lan mạnh hơn chủng virus ở Vũ Hán
  • Khẩu trang nạm kim cương hút khách siêu giàu Ấn Độ

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Dân Việt) – Lai Châu: Mưa lớn kéo dài, gây lũ cuốn trôi nhà dân. Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, từ ngày 10 – 12/7, trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã xảy ra mưa lớn kéo dài trên diện rộng. Mưa lớn kéo dài, ngập úng đã gây thiệt hại nặng nề về hoa màu và cơ sở hạ tầng giao thông trong tỉnh.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt)

Đặc biệt, khoảng 9h sáng nay (12/7), tại xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên nước lũ đã cuốn trôi 1 ngôi nhà ven suối. Rất may do trước đó huyện đã vận động chủ hộ di chuyển đến nơi an toàn nên không có thiệt hại về người. 

(Tuổi Trẻ) – Xe khách rơi xuống vực: hộp số đang ở số 4, phụ xe dương tính ma túy. Tối 11/7, bác sĩ Đặng Văn Đào – phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (Kon Tum) – cho biết các nạn nhân trong vụ xe khách rơi xuống vực ở huyện Sa Thầy đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin điều tra ban đầu, lực lượng chức năng cho hay, chiếc xe đi không đúng lộ trình, khám nghiệm cho thấy hộp số nằm ở số 4, trong khi đường đèo dốc rất nguy hiểm. 

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Qua kiểm tra nhanh phát hiện một phụ xe dương tính với chất ma túy.

(Tuổi Trẻ) – Thêm 2 thanh niên và 1 bé gái mắc bệnh bạch hầu. Ngày 12/7, ông Nay Phi La – giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cho biết trên địa bàn huyện M’Đắk vừa ghi nhận thêm hai ca bệnh dương tính với vi khuẩn bạch hầu. Cả hai đều là nam, sinh năm 1994, cùng trú thôn 7, xã Cư Króa.

Như vậy, tính đến sáng 12/7 tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 3 trường hợp mắc bệnh bạch hầu.

Tại Gia Lai, ngày 11/7, cơ quan chức năng phát hiện thêm một ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu tại xã Đak Smei (huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai). Bệnh nhân là nữ, 3 tuổi, trú tại làng Bok Rei.

Như vậy, hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xuất hiện 2 ổ dịch bạch hầu với 20 ca bệnh.

(Tuổi Trẻ) – Cảnh sát biển Thái Lan bắt 6 thuyền viên cùng tàu cá Việt Nam. Ngày 12/7, tại cuộc họp báo ở tỉnh miền nam Narathiwat của Thái Lan, trung tá Sarawut Litchaweerat thuộc đơn vị cảnh sát biển số 7 thông báo việc bắt giữ một tàu đánh cá của Việt Nam với 6 thuyền viên, gồm cả thuyền trưởng.

Theo đó, hai tàu tuần tra của cảnh sát biển phát hiện tàu có số hiệu bbt 971 84 TH đang đánh bắt cá trong lãnh hải Thái Lan cách tỉnh Narathiwat khoảng 30 hải lý về phía đông vào khoảng 14h30.

Sáu người sẽ bị khởi tố về tội đánh bắt cá trái phép và xâm nhập vào lãnh hải Thái Lan.

Tin thế giới:

(VnExpress) – Động đất 5,1 độ ở Trung Quốc. Ngày 12/7, một trận động đất làm rung chuyển thành phố Đường Sơn, phía bắc Trung Quốc khiến nhiều người nhớ lại thảm họa năm 1976.

Cơ quan địa chấn Trung Quốc cho biết trận động đất mạnh 5,1 độ, xảy ra ở độ sâu 10 km. Trong khi đó, Cơ quan Khảo sát Địa chấn Mỹ (USGS) cho biết cường độ của trận động đất này là 4,7 độ, xảy ra lúc 6h38, với tâm chấn nằm ở khu dân cư ngoại ô thành phố Đường Sơn. Bắc Kinh, thành phố nằm cách đó 200 km, cũng cảm thấy rung lắc nhẹ.

Hiện chưa có báo cáo thương vong về trận động đất này. 

(VnExpress) – Tổng thống Iran muốn cấm đám cưới để ngăn Covid-19. Tổng thống Iran Hassan Rouhani kêu gọi cấm các cuộc tụ tập đông người, trong đó có đám cưới, đám tang, khi số ca nhiễm Covid-19 mới tăng mạnh.

(Ảnh chụp màn hình báo VnExpress)

“Chúng ta phải cấm các nghi lễ và các cuộc tụ tập trên khắp đất nước, dù đó là tang lễ, đám cưới hay tiệc tùng”, Tổng thống Rouhani phát biểu trên truyền hình hôm 11/7. “Giờ không phải là lúc cho các lễ hội hay tụ họp”, Rouhani nói, thêm rằng thậm chí cả kỳ thi đại học cũng có thể phải tạm dừng.

Ngay sau bài phát biểu trên truyền hình của ông Rouhani, một quan chức cảnh sát ở Tehran tuyên bố đóng cửa tất cả các địa điểm tổ chức đám cưới và nhà tang lễ ở thủ đô cho đến khi có thông báo mới.

(Tuổi Trẻ) – Biến chủng mới của virus corona đang lây lan mạnh hơn chủng virus ở Vũ Hán. Các nhà khoa học đang theo dõi sát một biến chủng mới của virus Corona chủng mới gọi là D614G. Vì lý do nào đó nó đang lây lan nhanh trên toàn cầu, vượt qua chủng D ban đầu ở Vũ Hán.

Theo trang Live Science, biến chủng D614G (hay chủng G) của virus virus Corona chủng mới xuất hiện rải rác từ tháng 2/2020. Tuy nhiên, những tháng gần đây, các mẫu bệnh phẩm có sự hiện diện của nó ngày càng tăng trên khắp thế giới.

Hiện tượng này làm các nhà khoa học quan tâm. Họ chưa hiểu rõ chủng G với đột biến trên gai protein có làm nó dễ lây lan hơn so với chủng D vốn từng phổ biến ở Vũ Hán không, hay sự gia tăng nhanh chóng của nó chỉ là tình cờ.

(Lao Động) – Khẩu trang nạm kim cương hút khách siêu giàu Ấn Độ. Tờ India.com đưa tin, một cửa hàng trang sức ở thành phố Surat, Ấn Độ đang chế tạo các khẩu trang nạm kim cương với trị giá gần 2.000 USD dành cho cô dâu, chú rể đeo trong tiệc cưới.

(Ảnh chụp màn hình báo Lao Động)

Các sản phẩm đặc biệt này, đều là khẩu trang có chứng nhận xếp loại N95 với 3 lớp bảo vệ, bên ngoài đính kim cương tự nhiên hoặc nhân tạo, hiện đang là cơn sốt mới nhất của thị trường Covid-19.

Một chiếc khẩu trang có thể được đính từ 150 đến 400 viên kim cương tùy theo nhu cầu của khách hàng, chủ cửa hàng trang sức Choksi cho biết.