Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 12/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Giấy xác nhận độc thân phải ghi tên người dự định cưới
  • Cháy trong lúc luyện thép ở Hòa Phát Dung Quất
  • Tài xế được giữ nguyên số khi đổi biển màu vàng
  • Thu giữ nhiều hung khí gửi qua đường bưu điện

Tin thế giới

  • Tỉnh Giang Tây, Trung Quốc nâng cảnh báo mức cao nhất, lũ lớn sắp ập về
  • Chính quyền Trump đánh thuế 25% lên 1,3 tỷ USD xa xỉ phẩm nhập từ Pháp
  • Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc rút khỏi biên giới tranh chấp
  • Virus Corona mới khiến các cơ quan nội tạng xuất hiện máu đông

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Pháp Luật) – Giấy xác nhận độc thân phải ghi tên người dự định cưới. Ngày 16/7, Thông tư 04/2020 của Bộ Tư pháp chính thức có hiệu lực, trong thông tư bổ sung nhiều quy định mới trong thủ tục cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (hay thường gọi giấy xác nhận độc thân).

Một trong những điểm mới nổi bật là giấy xác nhận tình trạng hôn nhân phải ghi rõ họ, tên người dự định kết hôn.

Cụ thể, khoản 3 Điều 12 thông tư trên quy định, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân sử dụng vào mục đích kết hôn phải ghi rõ họ tên, năm sinh, quốc tịch, giấy tờ tùy thân của người dự định kết hôn, nơi dự định đăng ký kết hôn.

Trong trường hợp này, cơ quan đăng ký hộ tịch chỉ cấp một bản cho người yêu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

(VnExpress) – Cháy trong lúc luyện thép ở Hòa Phát Dung Quất. Ngày 11/7 một vụ hỏa hoạn xảy ra ở khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát tại Khu kinh tế Dung Quất được người dân xã Bình Thuận ghi lại. Trong video do người dân cung cấp, lửa đỏ rực bốc lên cùng khói đen cao khoảng 10 m.

(Ảnh chụp màn hình báo Lao Động)

Phía công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất xác nhận, trong lúc sản phẩm gang ra lò, thì vị trí tiếp xúc giữa mắt gió và thành lò cao có hiện tượng bị hở dẫn đến gang lỏng tràn ra ngoài, gây cháy trạm cấp dầu thủy lực và các vách tole nhựa. 

(VnExpress) – Tài xế được giữ nguyên số khi đổi biển màu vàng. Thay vì phải đổi biển số mới, tài xế ôtô đang kinh doanh vận tải khi đổi sang biển màu vàng được lựa chọn giữ số cũ.

Ngày 11/7, trung tá Phạm Việt Công – Trưởng phòng đăng ký xe , Cục CSGT, cho biết quy định trên nhằm tạo điều kiện cho tài xế không phải thay đổi các loại thủ tục khác liên quan đến biển số cũ khi đổi biển số mới, đơn cử như thủ tục đăng ký thẻ thu phí không dừng.

Quy định này áp dụng với xe cũ, còn xe mới khi đăng ký mục đích kinh doanh, vận tải vẫn phải đăng ký hệ biển mới màu vàng theo quy định từ 1/8.

(Pháp Luật) – Thu giữ nhiều hung khí gửi qua đường bưu điện. Ngày 12/7, lực lượng chức năng tỉnh An Giang cho biết vừa phát hiện, thu giữ nhiều hung khí gửi qua đường bưu điện từ các tỉnh phía Bắc vào.

(Ảnh chụp màn hình báo Lao Động)

Qua kiểm tra 53 gói bưu phẩm, lực lượng chức năng phát hiện nhiều hung khí như: búa, 13 cây kiếm, 34 cây đao, dao các loại cùng nhiều phụ kiện súng hơi PCP… thuộc các trường hợp cấm mua bán vận chuyển, tàng trữ và sử dụng.

Để tránh bị kiểm tra, các gói bưu phẩm được ghi chú bên ngoài là mặt hàng công cụ nhà bếp, phụ kiện máy photo, …

Tin thế giới:

(Tuổi Trẻ) – Tỉnh Giang Tây, Trung Quốc nâng cảnh báo mức cao nhất, lũ lớn sắp ập về. Tờ Nhân Dân Nhật Báo Trung Quốc cho biết, chính quyền tỉnh Giang Tây đã nâng mức ứng phó lũ từ mức II lên mức I, là mức cao nhất trong thang 4 mức, báo hiệu nguy cơ xảy ra thảm họa như vỡ đập hoặc lũ lụt nghiêm trọng liên tiếp tại nhiều sông.

Chính quyền tỉnh Giang Tây dự báo sắp xảy ra lũ lụt nghiêm trọng tại hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc kết nối với sông Dương Tử.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Theo CCTV, mực nước trong hồ Bà Dương tăng nhanh chưa từng thấy, hiện là 2,3m, vượt quá mức báo động.

Giới chức huyện Giang Châu, đã kêu gọi mọi người từ 18 tuổi đến 60 tuổi trở về giúp chống lũ, với lý do thiếu nhân sự để củng cố các con đập.

(Thời báo Mỹ) – Chính quyền Trump đánh thuế 25% lên 1,3 tỷ USD xa xỉ phẩm nhập từ Pháp. Ngày 11/7, Tòa Bạch Ốc đã loan báo đánh thuế 25% lên 1,3 tỷ USD hàng hóa nhập từ Pháp, bao gồm mỹ phẩm, túi xách và các xa xỉ phẩm khác. Động thái này được Washington đưa ra sau khi Paris đánh thuế dịch vụ kỹ thuật số lên các gã khổng lồ công nghệ Mỹ.

Chính quyền Trump cho rằng thuế dịch vụ kỹ thuật số mà Pháp áp lên các công ty Mỹ như Facebook, Google và Amazon là không công bằng.

(VTC) – Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc rút khỏi biên giới tranh chấp. Hôm 10/7, Ngoại trưởng Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar cho biết quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đang rút khỏi khu vực tranh chấp kéo dài hàng tháng dọc theo biên giới giữa hai nước, sau cuộc đụng độ khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng hôm 15/6.

“Nhiều việc đang có sự tiến triển”, ông Jaishankar nói, và nhấn mạnh cả Trung Quốc và Ấn Độ đều đồng ý về sự cần thiết phải rút quân trong bối cảnh binh lính hai nước đã được triển khai rất gần nhau.

Phát biểu của Ngoại trưởng Ấn Độ được đưa ra một ngày sau khi Đại sứ Trung Quốc tại Ấn Độ nói rằng quân đội đang rút quân theo thỏa thuận của các chỉ huy quân sự giữa hai nước.

(Thời báo Mỹ) – Virus Corona mới khiến các cơ quan nội tạng xuất hiện máu đông. Theo Đài CNN tại Mỹ đưa tin, chuyên gia bệnh lý học chỉ ra, giải phẫu thi thể bệnh nhân tử vong do nhiễm Covid-19, một trong những phát hiện thu hút được sự chú ý nhất chính là xuất hiện triệu chứng máu đông.

Bà Amy Rapkiewicz, chủ nhiệm khoa Bệnh lý học thuộc Trung tâm Y học Langone – Đại học New York, trả lời phỏng vấn cho biết, có người nhiễm  Covid-19 xuất hiện vấn đề máu đông, nhưng mức độ thực tế và phạm vi “rất phóng đại”.