Chiều 28/4, một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm đã xuống xe bỏ chạy, rồi nhảy xuống hồ Tây khi gặp chốt 141.

Cụ thể, vào khoảng 16h ngày 28/4, tại khu vực quận Tây Hồ, tổ Y5 – 141 công an Hà Nội phát hiện một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, điều khiển xe máy lưu thông trên đường không đội mũ bảo hiểm.

Khi nhìn thấy đội cảnh sát đang làm nhiệm vụ, người đàn ông này ngay lập tức bỏ xe máy, rồi chạy đến khu vực hồ Tây nhảy xuống để trốn.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người đi đường, người này cũng bị công an bắt giữ, đưa lên bờ ít phút ngay sau đó.

Một cán bộ của tổ Y5 cho biết, qua làm việc, người này khai nhân khi nhìn thấy chốt 141 kiểm tra thì sợ quá nên nhảy xuống hồ để trốn. 

Khi công an kiểm tra cũng không phát hiện chất cấm hay vũ khí gì trên người này. Người đàn ông trên sau đó được bàn giao cho Công an phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội) tiếp tục xử lý.