Tin trong nước:

(Thanh Niên) – Một số bệnh nhân tái dương tính SARS-CoV-2 là rất nguy hiểm. Tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM diễn ra chiều 27.4, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết một số bệnh nhân tái dương tính với virus Corona chủng mới là rất nguy hiểm bởi nếu không phát hiện kịp thời thì dịch bệnh Covid-19 có thể lây lan trong cộng đồng từ những người này.

Do đó, thành phố lên kế hoạch xét nghiệm lại vào 3 ngày gồm: ngày thứ 5, ngày thứ 10 và ngày thứ 15 sau khi bệnh nhân được xác định âm tính với virus nCoV chứ không đợi đến ngày thứ 15 mới xét nghiệm như trước đây.

(Báo Giao Thông) – Người đàn ông bị khó thở tử vong trên xe khách từ Hà Nội về Nghệ An. Người đàn ông tên là Dương Đình Ng. (1964, trú tại thị trấn Đô Lương) bị ốm, khó thở được phát hiện tử vong trên xe khách từ Hà Nội về Nghệ An vào ngày 26/4. Cơ quan chức năng đã tiến hành xét nghiệm Covid-19. Ông Nguyễn Văn Định – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An xác nhận sự việc trên và cho biết kết quả mẫu bệnh phẩm âm tính với virus Corona chủng mới.

(Thanh Niên) – Một trung tá công an bị sét đánh tử vong khi đi làm đồng. Chiều ngày 26/4, tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, trung tá Phan Hữu Nghĩa (46 tuổi), Phó trưởng Công an TT.Tân Hiệp đi làm đồng. Đến khoảng khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, khi trên đường từ ruộng từ về nhà, đi qua khu vực trống thuộc phần đất của gia đình tại TT.Tân Hiệp, bất ngờ trung tá Nghĩa bất ngờ bị sét đánh tử vong tại chỗ. Theo người dân địa phương, thời điểm trung tá Nghĩa gặp nạn trời có mưa giông lớn và sấm sét. Sau khi mọi người nghe tiếng nổ lớn kèm sấm chớp thì phát hiện nạn nhân tử vong trên nền đất trống.

(Tuổi Trẻ) – Ninh Bình mua thiết bị xét nghiệm gần 7,9 tỉ đồng. Lại thêm một tỉnh mua thiết bị xét nghiệm Realtime PCR giá cao. Theo hợp đồng đã ký giữa nhà thầu (Công ty Tâm Việt) và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, thiết bị này đã được lắp đặt và giá trên hợp đồng (cả hệ thống) lên tới gần 7,9 tỉ đồng.

(Dân Trí) – Khởi tố đối tượng nổ hàng loạt phát súng trong quán cà phê. Ngày 28/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Ngô Hồng Ngọc (SN 1987), Võ Tấn Tài (SN 1993), Phạm Trần Đình Lâm (SN 1991) và Nguyễn Đoàn Anh Khoa (SN 1995) để điều tra về tội “Giết người”. Nhóm đối tượng này được xác định liên quan trực tiếp đến vụ nổ súng tại quán cà phê ở khu phố 4 (phường Phú Hoà, TP Thủ Dầu Một) gây xôn xao dư luận.

Được Ngọc nhờ đi giải quyết mâu thuẫn với anh L., Tài mang theo súng bắn đạn cao su xông vào quán cà phê bắn nhiều phát khiến anh L. bị thương nhẹ vùng mặt, nhiều người hốt hoảng. Sau khi gây án, Tài nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Anh L. được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tin thế giới:

(Vnexpress) – Triều Tiên công bố thư mới của Kim Jong-un. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA hôm qua công bố bức thư do lãnh đạo Kim Jong-un gửi Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa để chúc mừng Ngày Tự do, ngày lễ được tổ chức hàng năm tại Nam Phi vào 27/4. Trong thư, lãnh đạo Triều Tiên bày tỏ tin tưởng tình hữu nghị hai nước sẽ không ngừng phát triển.

Đây là thông báo thứ tư trên truyền thông nhà nước Triều Tiên về hoạt động của Kim Jong-un kể từ khi xuất hiện đồn đoán về sức khỏe của ông. Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận chính thức của đảng Lao động Triều Tiên, hôm 26/4 đưa tin Kim Jong-un gửi lời cảm ơn những công nhân đã giúp xây dựng thành phố Samjiyon. KCNA tuần trước cũng đăng tin cho Kim Jong-un hồi đáp thư chúc mừng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

(Vnexpress) – Trump: Tôi biết tình hình sức khỏe Kim Jong-un. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: “Tôi không thể nói chính xác vào lúc này, nhưng tôi biết tình trạng hiện tại của Kim Jong-un. Chúng ta sẽ thấy, các bạn có thể nghe được thông tin trong tương lai gần. Tôi chỉ chúc sức khỏe ông ấy.”

Ông Trump cũng ca ngợi “quan hệ rất tốt” với lãnh đạo Triều Tiên nhưng nói rằng không ai biết Kim Jong-un đang ở đâu. “Nếu tôi không làm Tổng thống, chúng ta đã nổ ra chiến tranh với Triều Tiên”, ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

(VTC) – Mỹ tuyên bố đang nghiêm túc điều tra dịch COVID-19 ở Trung Quốc. “Chúng tôi đang triển khai các cuộc điều tra cực kỳ nghiêm túc. Chúng tôi không hài lòng với Trung Quốc”, ông Trump nói tại cuộc họp báo tại Vườn, Nhà Trắng hôm 27/4. 

Tổng thống Trump khẳng định dịch bệnh lẽ ra nên được chấm dứt “ngay tại nguồn” và nó có thể đã chấm dứt nhanh hơn và không lan rộng ra toàn bộ thế giới. 

Đây là chỉ trích mới nhất của chính quyền Trump nhắm vào cách Trung Quốc xử lý đại dịch bùng phát từ cuối năm 2019 tại Vũ Hán và hiện lây nhiễm cho hơn 3 triệu người trên thế giới.