(Dân Trí) – Chuẩn bị xử phúc thẩm Vũ “nhôm” và 2 cựu Chủ tịch Đà Nẵng. Theo dự kiến, ngày 4/5 tới, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án hai cựu Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và đồng phạm thâu tóm nhà, đất công sản tại Đà Nẵng.

Phiên tòa xét xử phúc thẩm do Thẩm phán Ngô Anh Dũng, Chánh tòa chuyên trách – TAND Cấp cao tại Hà Nội, làm chủ tọa. Đến thời điểm hiện tại, có 21 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo và các bên có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa.

Dự kiến, phiên tòa xét xử phúc thẩm lần này sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 6 đến 8 ngày.

(Thanh Niên) – Tạm giữ cặp vợ chồng vận chuyển ma túy từ Vũng Tàu về Cà Mau tiêu thụ. Lúc 12 giờ 15 phút ngày 26.4, tại ấp 3, xã Tắc Vân, TP.Cà Mau, lực lượng làm nhiệm vụ, công an TP.Cà Mau kiểm tra một ô tô biển kiểm soát tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sau đó thu giữ 6 bịch nilon bên trong chứa 600 gr ma tuý đá và tạm giữ 4 người gồm: Trần Tuấn Phương (38 tuổi), vợ là Phạm Y Xuyên (29 tuổi, cùng ngụ phường 12, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cùng tài xế và một người khác.

(Tiền Phong) – Từ 4/5, BV Bạch Mai sẽ chỉ tiếp nhận và khám BHYT người mắc các bệnh này. Ngày 27/4, tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bắt đầu từ ngày 4/5/2020 Khoa Khám bệnh của BV sẽ tiếp nhận và khám những bệnh nhân bảo hiểm thuộc chương trình quản lý bệnh mạn tính như Tim mạch, Hô hấp, Tiêu hoá, Lupus, Truyền nhiễm, Thận Tiết niệu, Thần kinh, Tâm thần, Huyết học, Ung bướu…. Những bệnh nhân BHYT thuộc chương trình quản lý bệnh mạn tính sẽ được khoa Khám bệnh, BV Bạch Mai bắt đầu tiếp nhận từ ngày 4/5/2020. Thời gian làm việc từ 5h30-16h30 tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7.

(Sinh viên Việt Nam) – Nhóm giảng viên ĐH Bách khoa TP. HCM chế tạo máy sản xuất khẩu trang y tế. PGS. TS Nguyễn Hữu Lộc, Trưởng Khoa Cơ khí, trường ĐH Bách Khoa (ĐHQG TP. HCM) cho biết, khoa đã chế tạo thành công hệ thống máy sản xuất khẩu trang y tế.

Hệ thống máy sản xuất khẩu trang y tế gồm máy tự động tạo thân khẩu trang y tế (phần xếp ly hình chữ nhật) và hàn quai siêu âm đơn điểm. Năng suất một máy tự động tạo thân có thể đạt tối đa 90 cái/phút, trong khi năng suất máy hàn quai siêu âm đơn điểm chỉ đạt 15 cái/phút. Do đó, để đảm bảo năng suất đồng bộ, một máy tạo thân sẽ đi kèm với sáu máy hàn quai siêu âm.

PGS. TS Nguyễn Hữu Lộc cho biết nếu có thêm thời gian và kinh phí, nhóm nghiên cứu tin rằng, hệ thống hàn quai khẩu trang y tế tự động sẽ được thực hiện trong thời gian sớm nhất nhằm tăng năng suất sản xuất khẩu trang trong thời điểm hiện nay.

(Dân Trí) – Vì sao máy xét nghiệm Covid-19 của Quảng Trị chỉ 1,45 tỷ đồng? Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị – ông Đỗ Văn Hùng cho biết, hệ thống máy xét nghiệm Covid-19 của địa phương có cấu hình thấp nên giá thấp. Chiếc máy này phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương.

Ông Hùng cho rằng, tuỳ theo hiệu suất mà máy Realtime PCR có thể có giá khác nhau, hệ thống xét nghiệm Covid-19 mà Quảng Trị đã mua là loại máy có xuất xứ từ Mỹ, thực hiện xét nghiệm được tối đa khoảng 200 mẫu/ngày.

(Tuổi Trẻ) – Người mua ve chai nghèo trả lại 180 triệu đồng và 1,3 lượng vàng. Chiều 26-4, trong lúc đi thua mua ve chai, anh Lư Ngọc Duy (32 tuổi, xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) thu mua được chiếc tủ sắt cũ của gia đình chị Đinh Thị Nữ, trú cùng xã, với giá 20.000 đồng. Sau khi mua được, anh Duy đập chiếc tủ bán phế liệu và phát hiện 180 triệu đồng và 1,3 lượng vàng. Sau đó anh đã liên hệ công an xã để trả lại cho người mất. Trong tối 26-4, công an xã Đức Nhuận tiến hành làm việc và trao lại toàn bộ tài sản cho gia đình chị Nữ.

(Dân Trí) – Mất cả tỷ đồng vì tin lời hù dọa “liên quan đến đường dây rửa tiền”. Khoảng 14h ngày 13/4, anh Nguyễn P.Đ. (ngụ quận Thủ Đức) nhận điện thoại từ mạng xã hội Zalo của người tự xưng là Dương Minh Hùng đang công tác tại Công an Đà Nẵng. Hùng nói anh Đ. có liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy, rửa tiền. 

Đối tượng này yêu cầu anh Đ. mua 1 sim điện thoại, đăng kí thông tin cá nhân rồi dùng sim này đăng kí tài khoản Internet banking, đồng thời cung cấp cho Hùng số điện thoại mới (0767637301) cùng với số tài khoản.

Sáng ngày 14/4, anh Đ. đến ngân hàng sử dụng Internet banking chuyển số tiền hơn 1,9 tỉ đồng cho Hùng. Sau khi chuyển tiền, anh Đ. biết mình bị lừa nên đến cơ quan công an trình báo.

(Vnexpress) – Trung Quốc không có thông tin về Kim Jong-un. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc cử phái đoàn y tế tới Triều Tiên là để hỗ trợ lãnh đạo Kim Jong-un hay giúp nước này đối phó Covid-19, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm nay tuyên bố “không có thông tin để cung cấp”. 

(Vnexpress) – Sắp công bố kết quả thử nghiệm thuốc trị Covid-19. Kết quả sơ bộ thử nghiệm thuốc kháng virus remdesivir sẽ được công bố trong một đến hai tuần tới. Tiến sĩ Andre Kalil, chuyên gia kiểm định của chính phủ Mỹ, ngày 26/4 cho biết đến giữa tháng 5, các nhà khoa học mới có kết luận cuối cùng về độ an toàn và hiệu quả của thuốc.

Công ty Gilead Sciences tiến hành thử nghiệm remdesivir từ tháng 2 năm nay. Trước đó, công ty phát triển remdesivir để điều trị Ebola, song thuốc cho thấy hiệu quả trên cả bệnh nhân Covid-19.