Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật tình hình COVID-19. Bản tin hôm nay, ngày 27/4 có những nội dung sau:

Tin tại Việt Nam

  • Sáng nay, 30 tỉnh thành đón học sinh trở lại trường
  • Hai bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM dương tính trở lại sau xuất viện, phi công người Anh tiên lượng còn nặng
  • Vũng Tàu, du khách vượt rào xuống tắm biển

Tin thế giới:

  • Italy thả trùm mafia nhằm ngăn Covid-19
  • Gần 90 triệu khẩu trang Trung Quốc dỏm bị tịch thu
  • Bộ Y tế Israel cấm sử dụng bộ dụng cụ xét nghiệm của Trung Quốc
  • Gần ba triệu người nhiễm Covid-19 toàn cầu

Sau đây là nội dung chi tiết:

Sáng nay, 30 tỉnh thành đón học sinh trở lại trường

Sáng 27/4, học sinh tại 30 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ quay trở lại trường sau thời gian dài tạm nghỉ vì COVID-19.

Bộ GD&ĐT khuyến cáo các trường chỉ tổ chức chào cờ và các hoạt động giáo dục trong phạm vi từng lớp; bố trí giờ vào lớp, giải lao, tan học xen kẽ giữa các khối lớp để tạo giãn cách và giám sát, nhắc nhở học sinh không tụ tập trong giờ ra chơi.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ

Hai bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM dương tính trở lại sau xuất viện, phi công người Anh tiên lượng còn nặng

Theo thông tin do Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM sáng ngày 27/4 cho biết, sau lần lấy mẫu đầu tiên vào ngày thứ 5 sau xuất viện, bệnh nhân 207 và bệnh nhân 224 có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại với Covid-19. Hiện hai bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Trường hợp bệnh nhân nặng số 91 (quốc tịch Anh, là phi công) vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM: Hiện tại, dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân tạm ổn định, không sốt, phổi trái đông đặc 1/2 dưới. Kết quả xét nghiệm PCR của bệnh nhân ngày 26 tháng 4 dương tính, bệnh nhân tiếp tục thở máy, can thiệp ECMO (lọc máu). Tiên lượng còn nặng.

Vũng Tàu, du khách vượt rào xuống tắm biển

Sáng chủ nhật ngày 26/4, mặc dù, chính quyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn đang thực hiện cấm tắm biển để phòng chống dịch COVID-19, những vẫn có rất đông người dân trèo rào, vượt bờ kè để… ra bãi biển.

Tại Bãi Sau, được dựng rào chắn, các biển thông báo “tạm dừng tắm biển”song hàng trăm người trèo rào xuống tắm, tập thể dục, đắp cát… Rất đông người không đeo khẩu trang.

Tin thế giới:

Italy thả trùm mafia nhằm ngăn Covid-19

Ngày 26/4, CNN dẫn thông báo của Lực lượng chống mafia quốc gia Italy đưa tin, nước này sẽ phóng thích cho một số trùm mafia khét tiếng khỏi các nhà tù theo một quy định mới về việc ngăn chặn Covid-19.

Theo đó, chính quyền Italy ủy quyền cho các thẩm phán chuyển những tù nhân đang phải thụ án ít hơn 18 tháng sang quản thúc tại gia. 

Bộ trưởng Tư pháp Alfonso Bonafede cho biết quyết định thả tù nhân được các thẩm phán đưa ra độc lập nhưng chính quyền đang xem xét lại đề xuất trên kết hợp và cân nhắc những ý kiến từ bộ phận chống mafia quốc gia để đưa ra một kết luận cuối cùng.

Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress

Thống kê cho thấy, kể từ ngày 29/2  số tù nhân ở Italy đã giảm tới 6.500 người do các quy định về Covid-19 và một số yếu tố liên quan tới việc giảm tù nhân trong các cơ sở cải tạo.

Đồng thời, ngày 26/4, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte cho biết Ý đang chuẩn bị kết thúc các biện pháp phong tỏa đã kéo dài 1,5 tháng ở đất nước. 

Gần 90 triệu khẩu trang dỏm của Trung Quốc bị tịch thu

Ngày 26/4, phát biểu trong một cuộc họp báo phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường Trung Quốc Gan Lin cho biết đã tịch thu 89 triệu khẩu trang và gần 418.000 bộ đồ bảo hộ y tế kém chất lượng. Đồng thời, các lô hàng nước rửa tay sát khuẩn không đảm bảo chất lượng cũng bị phát hiện và tịch thu.

Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, nhu cầu khẩu trang, đồ bảo hộ y tế trên thế giới bắt đầu tăng vọt. Trước sự thiếu hụt nghiêm trọng ở trong nước, nhiều quốc gia đã đặt vấn đề mua vật tư, thiết bị y tế từ Trung Quốc nhưng nhanh chóng thất vọng về chất lượng. 

Bắc Kinh trước đó cũng tiến hành những chính sách “ngoại giao y tế” khi viện trợ khẩu trang cho nhiều nước, một mặt xây dựng hình ảnh, mặt khác tranh thủ tiếp thị và đồng thời lấy cảm tình các bạn hàng tiềm năng.

Tuy nhiên, một số nước như Tây Ban Nha, Hà Lan, Cộng hòa Czech và Thổ Nhĩ Kỳ, sau khi mua khẩu trang từ Trung Quốc và phân phát cho các nhân viên y tế tuyến đầu, đã phải thu hồi lại vì chất lượng không đảm bảo.

Theo số liệu được nhà chức trách Trung Quốc công bố, nước này mỗi ngày sản xuất khoảng 116 triệu khẩu trang y tế. Tính đến nay, hơn 1 tỉ khẩu trang đã ra lò và tỏa đi khắp Trung Quốc lẫn thế giới.

Bộ Y tế Israel cấm sử dụng bộ dụng cụ xét nghiệm của Trung Quốc

Bộ Y tế Israel đã ra lệnh cho các phòng thí nghiệm bệnh viện và Magen David Adom (tương đương với Hội Chữ thập đỏ) của Israel ngay lập tức ngừng sử dụng khoảng 10.000 bộ dụng cụ xét nghiệm tăm bông bị nhiễm khuẩn từ Trung Quốc. 

Các chuyên gia phòng thí nghiệm đã phát hiện ra vấn đề này sau khi nhận thấy rằng màu sắc bên trong ống nghiệm không giống với màu sắc họ thường thấy, và kết quả là các chuyên gia không thể xác định được các xét nghiệm cho kết quả dương tính hay âm tính.

Gần ba triệu người nhiễm Covid-19 trên toàn cầu

Theo thống kê trang worldometer, tính đến 9h ngày 27/4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 2.994.761 ca nhiễm COVID-19, 206.992 ca tử vong và 878.820 ca hồi phục. 

Mỹ ghi nhận 987.160 người nhiễm và 55.413 ca tử vong, hiện tại Mỹ đã tiến hành khoảng 1,2 triệu xét nghiệm Covid-19.

Từ ngày 24/4, các bang như Alaska, Georgia, Oklahoma ở Mỹ và một số bang khác đã bắt đầu mở cửa lại cửa hàng bán lẻ, công viên, bãi biển.

Tổng thống Donald Trump hồi giữa tuần trước tuyên bố các hướng dẫn cách biệt cộng đồng có thể kéo dài tới sau ngày 1/5 nếu ông cảm thấy đất nước chưa an toàn.

Tây Ban Nha có tổng số ca nhiễm toàn quốc là 226.629, trong đó 23.190 người chết, Tây Ban Nha hiện đang là vùng dịch lớn thứ hai thế giới. 

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố sẽ nới lỏng các biện pháp phong tỏa đất nước trong bối cảnh số ca tử vong do Covid-19 có chiều hướng giảm. 

Italy ghi nhận 197.675 ca nhiễm và 26.644 trường hợp tư vong , xếp ở vị trí thứ ba thế giới.

Nước này áp dụng lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 9/3, chính quyền Italy dự kiến nới phong tỏa từ ngày 4/5.  

Pháp, vùng dịch lớn thứ 4 toàn cầu, với 162.100 ca nhiễm và ca 22.856 tử vong

Pháp sẽ cho phép một số trường học mở cửa trở lại sau ngày 11/5 song những cơ sở kinh doanh không thiết yếu như quán cà phê, nhà hàng dự kiến tiếp tục ngừng hoạt động.

Đức, vùng dịch lớn thứ 5 thế giới, báo cáo 157.495 ca nhiễm và 5.944 ca tử vong. Đức được đánh giá là nước có phản ứng nhanh với Covid-19 và bước đầu kiểm soát dịch thành công. Tuy nhiên, Thủ tướng Angela Merkel cảnh báo cuộc chiến chống Covid-19 mới ở giai đoạn đầu và đại dịch dường như sẽ thành một phần cuộc sống trong thời gian dài.

Anh tổng số ca nhiễm Covid-19 là 152.840 ca, nước này ghi nhận 20.732 trường hợp tử vong. Thủ tướng Anh ông Boris Johnson đã bình phục và dự kiến quay lại làm việc vào ngày 27/4.

Iran tiếp tục là vùng dịch lớn nhất ở châu Á với 90.481 ca nhiễm. Hiện tại, Chính phủ Iran vẫn chưa cho phép trường học mở cửa trở lại cũng như tiếp tục cấm các hoạt động đông người như tụ họp văn hóa, tôn giáo và thể thao. Tuy nhiên, các trung tâm mua sắm, chợ và công viên đã hoạt động trong tuần này và cũng dỡ bỏ lệnh cấm đi lại liên thành phố.

Tại Đông Nam Á, Singapore tiếp tục là vùng dịch lớn nhất với 13.624 ca nhiễm, đa phần là lao động nước ngoài trong các ký túc xá.