(Vnexpress) – Giá vàng và USD cùng đi xuống đầu tuần. Mỗi lượng vàng SJC bán ra chiều nay giảm 100.000 đồng, về quanh 48,5 triệu, trong bối cảnh giá thế giới rớt mạnh. USD ngân hàng cũng sụt 30 đồng. 

Cuối ngày 27/4, Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji báo giá mua vào vàng miếng 48,15 triệu đồng và bán ra ở 48,55 triệu một lượng. Mức giá này so với cuối ngày hôm qua giảm 100.000 đồng ở chiều bán nhưng tăng 100.000 đồng ở chiều mua. Cùng lúc, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua bán dao động 47,9 – 48,55 triệu đồng, giữ nguyên với ngày hôm qua.

Trên thị trường ngoại hối trong nước, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước công bố 23.272 đồng, không đổi so với phiên cuối tuần. Trong khi đó, các ngân hàng thương mại khác lại điều chỉnh giá USD giảm. Cụ thể, Vietcombank công bố giá ngày 27/4 là 23.370 – 23.550 đồng, giảm 30 đồng so với phiên trước. Các ngân hàng khác có giá tương tự.

(Tiền Phong) – Thông tin nóng về kỳ thi THPT 2020: Vẫn tách điểm môn thành phần bài tổ hợp. Chiều nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã làm việc với Bộ GD&ĐT về phương hướng tuyển sinh ĐH năm 2020. Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ cho biết năm nay, bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội vẫn được tách điểm các môn thi thành phần như năm 2019.

Trước đó, trả lời báo chí, ông Mai Văn Trinh, Cục tưởng Cục Quản lý Chất lượng, Bộ GD&ĐT cho biết Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tới đây, vẫn tiếp tục sử dụng các bài thi tổ hợp KHTN, KHXH như các năm trước nhưng có điều chỉnh cho phù hợp với mục đích của kỳ thi tốt nghiệp và nhất là phù hợp với điều kiện dạy học trong học kỳ 2 do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bài thi tổ hợp chỉ lấy 1 đầu điểm thay vì 3 đầu điểm các môn thành phần như trước đây. Về tổng thể, đề thi sẽ được điều chỉnh theo hướng nhẹ hơn so với năm 2019.

(Vnexpress) – Học sinh Hà Nội dự kiến đi học từ ngày 4/5. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 chiều 27/4, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo sớm trình phương án mở cửa cơ sở giáo dục để quyết định. “Tinh thần đến ngày 4/5 mở cửa trở lại tất cả trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, THPT và THCS. Trường mẫu giáo, tiểu học thì ngày 29/4 thành phố sẽ quyết định”, ông Chung nói.   

(Tiền Phong) – Hà Nội dự định hàng quán không thiết yếu chỉ được mở cửa sau 9h. Phát biểu tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội chiều nay (27/4), Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết thành phố đang nghiên cứu phương án chỉ cho phép các cửa hàng kinh doanh không thiết yếu mở cửa sau 9h sáng để giãn cách xã hội, giảm mật độ giao tông, phòng chống COVID-19. “Thành phố sẽ đưa ra cơ chế như vậy. Tuy nhiên đây mới là dự thảo và đang lấy ý kiến”, ông Chung nói thêm. 

(Tiền Phong) – Tình tiết bất ngờ về chiếc kính cận vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong. Liên quan đến vụ tiến sĩ Bùi Quang Tín tử vong, luật sư Nguyễn Văn Quynh – bảo vệ quyền lợi cho gia đình ông Tín thông tin, mới đây điều tra viên cho biết tìm thấy mắt kính của ông Tín trong phòng của ông Trần Việt Dũng (Viện trưởng Viện đào tạo Quốc tế-Trường ĐH Ngân hàng TPHCM) chứ không phải tại nơi ông Tín tử vong. 

(Tuổi Trẻ) – Nhận tiền hối lộ lớn ‘chưa từng có’, tuyên y án chung thân ông Nguyễn Bắc Son. Chiều 27/4, hội đồng xét xử phiên tòa xét xử vụ án MobiFone mua cổ phần AVG đã đưa ra phán quyết với các bị cáo. Tòa phúc thẩm cho rằng hành vi của cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son là sai phạm đặc biệt nghiêm trọng, có vai trò quan trọng nhất, là bị cáo đầu vụ, các lý do kháng cáo đã được cấp sơ thẩm xem xét nên tuyên y án 16 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và mức án chung thân về tội nhận hối lộ.

(Vnexpress) – Hai vợ chồng lĩnh án vì hành hạ mẹ già. Võ Quốc Tuấn, 56 tuổi, cùng vợ là bà Phạm Thị Loan (57 tuổi) bị phạt lần lượt 3 năm và 2 năm 6 tháng tù vì đánh đập mẹ già đãng trí.

Hai vợ chồng ông Tuấn bị TAND huyện Chợ Gạo đưa ra xử sơ thẩm về hành vi Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình, theo Điều 185 Bộ luật Hình sự 2015, ngày 27/4. 

Theo cáo trạng, hai tháng trước, bà Loan trong lúc thay bỉm cho mẹ chồng 88 tuổi đang nằm trên giường đã dùng tay đánh, cùng với những hành động tỏ thái độ bực tức. Ông Tuấn đứng chứng kiến song không can ngăn vợ, trái lại than phiền việc mẹ mình đi vệ sinh gây mùi hôi. Sau một lúc, ông Tuấn cầm roi tiến đến gõ gõ lên lưng mẹ rồi bế bà cụ ra nhà sau.

Video vụ hành hạ lan truyền trên mạng ngày 25/2, bốn hôm sau, ông Tuấn và vợ bị bắt giữ. 

(Vnexpress) – Australia đáp trả đe dọa tẩy chay của Trung Quốc. Ngoại trưởng Australia Marise Payne hôm nay 27/4 tuyên bố bảo vệ đề xuất mở cuộc điều tra quốc tế độc lập về Covid-19 bất chấp đe dọa tẩy chay kinh tế của đại sứ Trung Quốc.

Bà Payne đưa ra tuyên bố trên sau khi đại sứ Trung Quốc tại Australia Cheng Jingye nói rằng việc Thủ tướng Australia Scott Morrison thúc đẩy mở một cuộc điều tra quốc tế về Covid-19 là “nguy hiểm” và có thể châm ngòi cho làn sóng tẩy chay của sinh viên và du khách Trung Quốc tới Australia, đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu các nông sản như rượu vang, thịt bò của Australia sang nước này. 

Đáp lại, Ngoại trưởng Payne khẳng định việc Australia kêu gọi điều tra độc lập về sự bùng phát của Covid-19 là “phù hợp” và nỗ lực này sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp do nhiều quốc gia đang phải ứng phó với dịch bệnh. Thủ tướng Morrison và Ngoại trưởng Payne trước đó kêu gọi điều tra độc lập về nguồn gốc, cách virus Vũ Hán lây lan cũng như phản ứng ban đầu của Trung Quốc với đại dịch.