Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 11/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

  • 4 thanh niên Trung Quốc trèo tường trốn cách ly Covid-19 ở Tây Ninh
  • Trung Quốc nâng ứng phó với lũ trên sông Trường Giang lên cấp 2
  • London loại thiết bị Huawei khỏi mạng 5G vào năm 2025
  • Indonesia truy bắt hai tàu cá Trung Quốc, phát hiện thi thể thủy thủ trên tàu
  • Lũ lụt càn quét Nepal, 23 người chết
  • Đảng của Lý Hiển Long thắng cử
  • Cựu tổng thống Hàn Quốc lĩnh án 20 năm tù vì tham nhũng

Sau đây là nội dung chi tiết:

(Tuổi trẻ) – 4 thanh niên Trung Quốc trèo tường trốn cách ly Covid-19 ở Tây Ninh. Ngày 11/7,  lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã phát đi thông báo khẩn cấp truy tìm 4 thanh niên quốc tịch Trung Quốc bỏ trốn khỏi khu cách ly phòng chống dịch Covid – 19.

Qua trích xuất camera, công an xác định các thanh niên này đã trèo tường bỏ trốn khỏi khu cách ly tại Trường trung cấp Kinh tế kỹ thuật Tây Ninh, tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh trong khoảng thời gian từ 0h54-0h59 đêm 11/7.

Việc bỏ trốn của 4 thanh niên này có sự giúp sức của một phụ nữ ngụ TP.HCM, là bạn gái của một trong số 4 thanh niên nói trên. Người phụ nữ đã thuê xe cho 4 người này bỏ trốn.

(Zing)  – Trung Quốc nâng ứng phó với lũ trên sông Trường Giang lên cấp 2. Theo tờ China Daily, lúc 14h ngày 10/7, Ủy ban Thủy lợi Trường Giang thuộc Bộ Thủy lợi đã nâng mức ứng phó với lũ trên sông Trường Giang lên cấp 2, mức cao thứ hai trong thang 4 cấp.

Trung Quốc cũng nâng mức cảnh báo lũ ở hồ Bà Dương thuộc tỉnh Giang Tây và các con sông gần đó từ màu cam sang màu đỏ – mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo thời tiết được mã hóa thành 4 màu tại nước này.

(Ảnh chụp màn hình báo Zing)

Đê Trung Châu tại huyện Bà Dương, tỉnh Giang Tây, bị vỡ và hơn 8.000 người đã được sơ tán đến các khu vực an toàn hơn, theo Cục Quản lý Khẩn cấp tỉnh này.

Hôm 9/7, mực nước tại đê đạt 23,39 mét, cao hơn 3,89 mét so với mức cảnh báo. Tại trấn Cổ Huyện Độ gần đó, mực nước là 23,43 mét, cao hơn 0,25 mét so với kỷ lục năm 1998, khi Trung Quốc trải qua trận lụt thảm khốc.

(Pháp Luật) – London loại thiết bị Huawei khỏi mạng 5G vào năm 2025. Hôm 10/7, tờ Telegraph cho biết, chính phủ Anh dự kiến sẽ đưa ra hạn chót để loại bỏ các thiết bị do công ty Huawei của Trung Quốc sản xuất khỏi mạng viễn thông 5G của nước này năm 2025.

Theo báo này, Bộ trưởng Văn hóa Anh Oliver Dowden sẽ đưa ra tuyên bố trước Quốc hội về Huawei vào ngày 14/7, và các bộ trưởng trước giờ đều muốn loại bỏ Huawei trong vòng năm năm tới. 

Điều này càng làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa London và Bắc Kinh. Hồi tháng 1, Anh đã giới hạn vai trò của Huawei trong mạng 5G ở mức 35% và cấm Huawei tham gia vào các bộ phận nhạy cảm nhất của hệ thống.

(Tuổi Trẻ) – Indonesia truy bắt hai tàu cá Trung Quốc, phát hiện thi thể thủy thủ trên tàu. Ngày 8/7, sau khi nhận được tin báo tàu Trung Quốc đang chở thi thể của một thủy thủ Indonesia và có dấu hiệu chạy trốn, Indonesia đã huy động hải quân, tuần duyên và cảnh sát quốc gia cùng truy đuổi.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Ngày 10/7, Ngoại trưởng Indonesisa Retno Marsudi xác nhận sự việc và nhấn mạnh vụ bắt giữ diễn ra trong vùng biển của Indonesia – một tuyên bố dường như để tránh các rắc rối pháp lý với chính quyền Trung Quốc.

Tạp chí Asian Nikkei Review dẫn nguồn thạo tin cảnh sát tiết lộ, nhà chức trách đã phát hiện thi thể một thủy thủ Indonesia khoảng 20 tuổi trên tàu Trung Quốc.

(VnExpress) – Lũ lụt càn quét Nepal, 23 người chết. Ngày 11/7, giới chức Nepal cho biết mưa lớn gây lũ lụt và lở đất đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải sơ tán ở miền Tây nước này. 

Gyan Nath Dhakal, người đứng đầu huyện Myagdi cách thủ đô Kathmandu của Nepal 200 km về phía tây bắc cho hay, 9 người chết và hơn 30 người mất tích được ghi nhận ở huyện Myagdi, nhiều ngôi nhà bị phá hủy hôm 10/7. 14 người cũng thiệt mạng tại huyện Kaski và Jajarkot lân cận.

(VnExpress)  –  Đảng của Lý Hiển Long thắng cử. Đảng Hành động nhân dân của Thủ tướng Lý Hiển Long chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử ngày 10/7, giành được 83/93 ghế quốc hội Singapore.

Phát biểu tại họp báo ở Singapore sáng 11/7, Thủ tướng Lý Hiển Long nói kết quả bầu cử cho thấy sự ủng hộ rõ ràng dành cho đảng Hành động Nhân dân (PAP) của ông, nhưng tỷ lệ phiếu bầu phổ thông không cao như mong đợi.

(Baotintuc.vn) – Cựu tổng thống Hàn Quốc lĩnh án 20 năm tù vì tham nhũng. Cựu nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye vừa bị kết án 20 năm tù giam vì các tội danh tham nhũng và sử dụng trái phép các quỹ “đen” của chính phủ.

(Ảnh chụp màn hình báo VTC )

Hôm 10/7, Tòa án tối cao Seoul công bố cựu nữ Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị kết án 20 năm tù giam vì các tội danh tham nhũng và sử dụng trái phép các quỹ “đen” của chính phủ.

Theo Yonhap, trong phán quyết mới nhất, các thẩm phán đã quyết định giảm mức án dành cho bà Park từ 30 năm tù giam như đề xuất của các công tố viên xuống còn 20 năm tù giam. Ngoài ra, cựu nữ tổng thống 68 tuổi cũng phải nộp phạt tới 18 tỷ won (khoảng 15 triệu USD).