Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 14/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

  • Cho thôi việc đối với võ sư đánh người chê khu du lịch Quỷ Núi trên Facebook
  • Mỹ chính thức bác bỏ ‘đường lưỡi bò’ của Trung Quốc
  • Trung Quốc điều 7.000 quân nhân, cảnh báo mưa lũ kéo tới miền bắc
  • Quảng Đông, Trung Quốc: Hàng chục ngàn chiếc chân lợn và nội tạng trôi dạt vào bờ biển
  • Nhật ra Sách trắng, tố Trung Quốc lợi dụng đại dịch thúc đẩy yêu sách chủ quyền
  • Trung Quốc chính thức xác nhận phái đoàn WHO đã đến điều tra dịch Covid-19
  • Trung Quốc: 60 giây đi thang máy, lây nhiễm Covid-19 cho 71 người?

Sau đây là nội dung chi tiết:

(Dân Việt) – Cho thôi việc đối với võ sư đánh người chê khu du lịch Quỷ Núi trên Facebook. Ngày 14/7, ông Ngô Quang Phúc – Chủ tịch HĐQT Liên Minh Group cho biết công ty này đã cho thôi việc đối với ông Phạm Đức Vượng người đánh anh Đỗ Khôi Nguyên (trú phường 2, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) khi đã đăng status chê bai khu du lịch Quỷ Núi.

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Việt)

Trước đó, anh Nguyên đăng status trên Facebook với nội dung chê bai khu du lịch Quỷ Núi cùng 2 tấm hình được cộng đồng mạng cho là phản cảm.

Sau đó khoảng 15 phút, anh Nguyên được một người tên Vượng liên hệ qua điện thoại hẹn giờ đến xăm hình. Khoảng 17h, người đàn ông này tự xưng là “anh em xã hội” của anh Phúc – Chủ tịch Tập đoàn Liên Minh Group và gây áp lực, đe dọa, buộc anh Nguyên gỡ dòng trạng thái trên.

Sau khi xóa status, anh Nguyên được ông Vượng mời qua quán cà phê gần đó, yêu cầu anh Nguyên phải nói lời xin lỗi để quay video. Anh Nguyên không chấp nhận thì bị Vượng và 3 người ngồi sẵn trong quán lao vào hành hung.

(Thanh Niên) – Mỹ chính thức bác bỏ ‘đường lưỡi bò’ của Trung Quốc. Hôm 14/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố các yêu sách của Trung Quốc tại Biển Đông là “hoàn toàn phi pháp”, bác bỏ “đường lưỡi bò” của nước này và lên án chính quyền Bắc Kinh “đang bắt nạt” các nước khác trong khu vực.

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

Ông Mike Pompeo viết trong một tuyên bố:  “Thế giới sẽ không cho phép Trung Quốc ứng xử với Biển Đông như đế chế hàng hải của riêng mình”.  

“Chúng tôi nói thẳng: Các tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với những nguồn tài nguyên ngoài khơi trên hầu hết Biển Đông là hoàn toàn phi pháp, cũng như chiến dịch bắt nạt láng giềng mà nước này đang triển khai lâu nay nhằm kiểm soát khu vực”, ngoại trưởng Mỹ đưa ra quan điểm chính thức của Mỹ trên state.gov hôm 14/7.

(Tuổi Trẻ) – Trung Quốc điều 7.000 quân nhân, cảnh báo mưa lũ kéo tới miền bắc. Trung Quốc dự báo sông Hoàng Hà và nhiều con sông khác ở miền bắc Trung Quốc có khả năng sẽ phát sinh lũ lớn, sau khi mưa lũ ở phía nam buộc phải huy động hơn 7.000 quân nhân hỗ trợ.

Ngày 13/7, Tân Hoa xã dẫn thông tin từ quân đội Trung Quốc cho biết hơn 7.000 quân nhân từ lục quân đã được triển khai tới khu vực phía đông Trung Quốc để tham gia hoạt động phòng chống lũ và cứu hộ khẩn cấp.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

Ông Diệp Kiến Xuân, thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc, cho biết một số khu vực phía bắc Trung Quốc có thể sẽ hứng lượng mưa nhiều hơn bình thường khi khu vực này chuẩn bị bước vào mùa mưa, thường từ cuối tháng 7 tới đầu tháng 8.

“Dự báo mưa sẽ di chuyển về phía bắc” – ông Diệp nói. Ông Diệp cho biết lũ lớn có thể sẽ diễn ra ở các lưu vực sông Tùng Hoa, Liêu Hà, Hải Hà, Hoài Hà và khu vực trung lưu của sông Hoàng Hà ở miền bắc Trung Quốc.

(Thời báo Mỹ) – Quảng Đông, Trung Quốc: Hàng chục ngàn chiếc chân lợn và nội tạng trôi dạt vào bờ biển. Sáng 11/7, người dân bất ngờ phát hiện hàng chục ngàn chiếc chân lợn và nội tạng động vật  trên một bãi biển gần cầu Hổ Môn (Humen), đảo Uy Viễn (Weiyuan), thị trấn Hổ Môn, thành phố Đông Hoản (Dongguan), tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 

Lượng lớn chân lợn và nội tạng trên bãi biển sáng ngày 11/7 – ảnh chụp màn hình Weibo/NTD Việt Nam

Cư dân mạng đã tiết lộ ước chừng có hơn 20 tấn chiếc chân lợn trên bãi biển dài khoảng 1 km đang bốc mùi hôi thối.

(Tuổi Trẻ) – Nhật ra Sách trắng, tố Trung Quốc lợi dụng đại dịch thúc đẩy yêu sách chủ quyền. Hãng tin Reuters ngày 14/7 dẫn Sách trắng quốc phòng vừa được chính phủ Nhật Bản thông qua, khẳng định Trung Quốc “tiếp tục nỗ lực thay đổi nguyên trạng ở biển Hoa Đông và Biển Đông”. 

Theo đó, Bắc Kinh “không ngừng” xâm phạm các vùng biển quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư mà Nhật Bản và Trung Quốc đang tranh chấp ở biển Hoa Đông.

Tại Biển Đông, báo cáo cho biết Trung Quốc khẳng định tuyên bố chủ quyền bằng việc lập chính quyền quản lý quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Theo báo cáo của Nhật Bản, Bắc Kinh hiện chi tiêu cho quốc phòng gấp bốn lần Tokyo và cho rằng Trung Quốc là mối đe dọa lâu dài và nghiêm trọng hơn quốc gia vũ trang hạt nhân Triều Tiên.

(Thanh Niên)  – Trung Quốc chính thức xác nhận phái đoàn WHO đã đến điều tra dịch Covid-19. Ngày 13/4, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, hai chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đang ở Bắc Kinh để phối hợp với các chuyên gia Trung Quốc nhằm xác định nguồn gốc của đại dịch Covid-19.

Hai chuyên gia WHO gồm một chuyên gia về thú y và một nhà dịch tễ học, được cho là sẽ làm việc với giới chức Trung Quốc. Chi tiết liên quan đến danh tính và lịch trình của phái đoàn quốc tế vẫn chưa được tiết lộ.

(Dân Việt) – Trung Quốc: 60 giây đi thang máy, lây nhiễm Covid-19 cho 71 người?. Một phụ nữ ở tỉnh Hắc Long Giang đã tuân thủ mọi nguyên tắc phòng dịch khi trở về từ nước ngoài, nhưng vẫn trở thành nguồn lây Covid-19 cho 71 người.

Theo Mirror, người phụ nữ này tin rằng mình đã tuân thủ mọi chỉ dẫn, tự cách ly tại nhà 14 ngày sau khi ở nước ngoài về dù không có dấu hiệu nhiễm virus.

Các nhà khoa học Trung Quốc cho rằng người phụ nữ lây nhiễm Covid-19 cho ít nhất một người khác sống trong chung cư khi cô này đi thang máy một mình và chạm tay vào nút bấm trong tháng máy.

3 tuần sau khi người phụ nữ này trở về nhà, một người hàng xóm sống ở dưới một tầng và 4 người khác tiếp xúc gần với người hàng xóm này bị nhiễm Covid-19.

Quá trình truy tìm nguồn gốc lây nhiễm Covid-19 sau đó xác định người hàng xóm này đã lây nhiễm cho 70 người khác.