Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 13/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Tây Nguyên hạn hán, hồ chứa chỉ còn từ 3% đến 50% dung tích
  • Thanh niên không đội mũ bảo hiểm tông đại úy CSGT trọng thương

Tin thế giới:

  • Trung Quốc và Iran bí mật mở đối tác thương mại và quân sự để đối phó với Mỹ
  • Washington: Công dân Mỹ tại Trung Quốc có nguy cơ bị bắt bớ tùy tiện
  • Iran: Bắn nhầm máy bay Ukraine do lỗi căn chỉnh radar
  • Vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới ra đời tại Nga
  • Philippines tuyên bố không thỏa hiệp với Trung Quốc về Biển Đông

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Biên Phòng) – Khu vực Trung bộ và Tây Nguyên hạn hán, hồ chứa chỉ còn từ 3% đến 50% dung tích. Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, hiện dung tích các hồ chứa nước ở khu vực Trung bộ và Tây Nguyên thấp hơn 50%. Theo thống kê có 520 hồ chứa nhỏ tại khu vực này đang cạn nước và dung tích thấp, trong đó Bắc Trung bộ có 286 hồ cạn nước, Nam Trung bộ có 165 hồ dung tích còn dưới 20% dung tích thiết kế, Tây Nguyên có 69 hồ có dung tích dưới 20% dung tích thiết kế.

Các hồ đang cạn nước gồm: Hồ Liệt Sơn (Quảng Nam) mực nước còn 13,45%; Hồ Núi Một, Hội Sơn (Bình Định) mực nước chỉ còn 15%; Hồ Sông Trâu, Sông Biêu, Lanh Ra (Ninh Thuận) chỉ còn 3%; Hồ Sông Móng (Bình Thuận) còn 10%; Hồ Đắk Uy (Kon Tum) 14%; Hồ Ia Ring (Gia Lai), 15%; Hồ Ea Soup thượng (Đắk Lắk) còn 16%.

Hiện có tổng cộng 14.279 ha cây trồng đang bị thiếu nước. Khoảng 24.300-28.800 ha không đủ nguồn nước bố trí sản xuất cần điều chỉnh giảm diện tích, giãn vụ hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và 50.852 hộ dân gặp khó khăn về nước sinh hoạt.

(Zing News) – Thanh niên không đội mũ bảo hiểm tông đại úy CSGT trọng thương. Tối 8/7, CSGT Công an huyện Nam Đàn đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 15A thì phát hiện Hoàng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

CSGT đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng Hoàng không chấp hành mà tăng ga, đâm xe vào đại úy Trần Xuân Sơn khiến anh bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Còn tài xế xe máy bị khống chế để đưa về trụ sở. Bác sĩ xác định đại úy Sơn bị mẻ xương đầu gối, rạn xương vai.

Tin thế giới

(RFI) – Trung Quốc và Iran bí mật mở đối tác thương mại và quân sự để đối phó với Mỹ. Iran và Trung Quốc đã bí mật soạn thảo một kế hoạch đối tác kinh tế và an ninh, mở đường cho Bắc Kinh đầu tư nhiều tỉ đô la vào năng lượng và các lĩnh vực khác ở Iran, nhằm vô hiệu hóa những nỗ lực của tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc cô lập chính quyền Teheran trước những tham vọng của Iran về hạt nhân và quân sự.

Thỏa thuận đầu tư và an ninh sẽ cho phép mở rộng đáng kể ảnh hưởng của Trung Quốc tại Trung Đông, đồng thời mang lại phao cứu sinh cho nền kinh tế Iran. Quan hệ đối tác, được mô tả chi tiết trong một dự thảo thỏa thuận dài 18 trang mà nhật báo The New York Times có được, sẽ tăng cường sự hiện diện của Trung Quốc tại Iran trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, bến cảng, đường sắt và hàng chục dự án khác. Đổi lại, theo tiết lộ của một quan chức Iran và một nhà thương lượng về dầu lửa, Trung Quốc sẽ được Teheran cung cấp dầu lửa thường xuyên và giảm giá trong suốt 25 năm.

Tài liệu cũng đề cập đến việc đào sâu quan hệ đối tác quân sự, có thể cho phép Trung Quốc có chỗ đứng ở khu vực vốn là mối bận tâm chiến lược của Mỹ từ nhiều thập niên qua. Hai bên được kêu gọi tổ chức một khóa tập huấn và các đợt thao dợt chung, công tác nghiên cứu và phát triển vũ khí, cũng như chia sẻ thông tin tình báo, nhằm đối phó với nạn khủng bố, buôn lậu ma túy, buôn bán nô lệ và tội phạm xuyên biên giới.

(RFI) – Washington: Công dân Mỹ tại Trung Quốc có nguy cơ bị bắt bớ tùy tiện. Ngày 11/7, Bộ Ngoại Giao Mỹ phát đi cảnh báo nguy cơ công dân Mỹ tại Trung Quốc bị chính quyền Bắc Kinh bắt bớ tùy tiện sẽ gia tăng, trong bối cảnh quan hệ Mỹ – Trung đang căng thẳng nghiêm trọng.

Trong một thông cáo gửi công dân Mỹ tại Trung Quốc, bộ Ngoại Giao Mỹ cảnh báo họ có thể sẽ bị chính quyền Trung Quốc « thẩm vấn và câu lưu dài ngày » vì những lý do liên quan đến « an ninh quốc gia ». Bắc Kinh cũng có thể sẽ áp đặt các lệnh cấm người Mỹ rời Trung Quốc bằng cách « áp dụng tùy tiện các bộ luật của nước này vì các mục đích khác ngoài mục đích duy trì trật tự công cộng ».

Hôm thứ Sáu 10/7, Bắc Kinh đã dọa trả đũa Mỹ, sau khi Washington áp đặt lệnh trừng phạt nhắm vào những quan chức Trung Quốc có liên quan đến vụ trấn áp cộng đồng người Hồi giáo thiểu số Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Trước đó, vào hôm thứ Tư 8/7, Bắc Kinh đã thông báo hạn chế cấp visa nhập cảnh cho các quan chức Mỹ, sau khi Washington trừng phạt các quan chức Trung Quốc với lý do Bắc Kinh ngăn cấm các nhà ngoại giao, nhà báo và khách du lịch Trung Quốc đến Tây Tạng.

(Tuổi Trẻ) – Iran: Bắn nhầm máy bay Ukraine do lỗi căn chỉnh radar. Trong báo cáo đưa ra cuối ngày 11/7, giờ Iran, CAO cho biết “lỗi con người” trong việc căn chỉnh radar trong hệ thống phòng thủ của nước này khiến hệ thống bị “lỗi 107 độ”. Lỗi này dẫn đến một loạt lỗi khác chỉ vài phút trước khi chiếc máy bay Ukraine bị bắn hạ, theo Hãng tin AFP.

Chiếc máy bay Boeing 737-800 cất cánh chỉ vài giờ sau khi Iran phóng hàng chục tên lửa đạn đạo vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq nhằm đáp trả việc Mỹ không kích sân bay Baghdad khiến tướng Qasem Soleimani của Iran thiệt mạng.

Iran đã thừa nhận các lực lượng vũ trang nước này bắn nhầm máy bay của Ukraine, khiến toàn bộ 176 người trên máy bay thiệt mạng, trong đó có 57 nạn nhân người Canada.

(Đất Việt) – Vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới ra đời tại Nga. Hôm 11/7, trả lời phỏng vấn Sputnik, ông Vadim Tarasov, Giám đốc Viện Y học chuyển dịch và Công nghệ sinh học thuộc Đại học Sechenovskiy cho biết, nghiên cứu đầu tiên trên thế giới về vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 đã thành công qua đợt thử nghiệm trên các tình nguyện viên.

“Đại học Sechenovskiy đã hoàn thành thắng lợi quy trình thử nghiệm trên người loại vaccine đầu tiên trên thế giới ngừa coronavirus” – ông Tarasov cho biết.

Sau khi những người tham gia thử nghiệm rời khu cách ly (mốc dự kiến vào ngày 15 và 20/7), sức khỏe của các tình nguyện viên này sẽ tiếp tục được theo dõi, các chuyên gia y học sẽ đánh giá khả năng miễn dịch của họ.

(Thanh Niên) – Philippines tuyên bố không thỏa hiệp với Trung Quốc về Biển Đông. Báo Rappler ngày 12/7 dẫn lời Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. tái khẳng định rằng nước này sẽ luôn theo phán quyết của Tòa Trọng tài (PCA) về Biển Đông và không thỏa hiệp với Trung Quốc.

Tuyên bố được đưa ra nhân dịp tròn 4 năm Philippines giành thắng lợi tại phiên tòa ở The Hague (Hà Lan) với phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền phi pháp của Trung Quốc đối với phần lớn Biển Đông.

“Philippines, là một thành viên tuân thủ pháp luật, yêu hòa bình và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, nhân dịp này tái khẳng định việc giữ vững phán quyết và thực thi mà không có khả năng thỏa hiệp hay thay đổi. Quyết định đó là không thể đàm phán”, ông nhấn mạnh.