Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 14/7 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Người đăng ảnh ‘chê’ khu du lịch Quỷ Núi bị võ sư thiếu lâm Bình Định hành hung phải nhập viện
  • Truy nã cựu thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa
  • Khám xét chỗ ở, nơi làm việc thành viên tổ thư ký, tài xế chủ tịch Hà Nội
  • Vietnam Airlines xin Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 12.000 tỷ đồng

Tin thế giới:

  • Ngoại trưởng Anh cảm ơn Việt Nam, công dân Việt đến Anh không phải cách ly
  • Trung Quốc: Nước sông Dương Tử dâng đến mức báo động
  • Jack Ma bán 9,6 tỷ USD cổ phiếu Alibaba
  • Tập đoàn Trung Quốc Huawei ngày càng bị gạt ra bên lề thị trường 5G châu Âu

Sau đây là nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Thanh Niên) – Người đăng ảnh ‘chê’ khu du lịch Quỷ Núi bị võ sư thiếu lâm Bình Định hành hung phải nhập viện. Ngày 13/7, anh Nguyên (làm nghề xăm hình) cho biết, sáng 11/7 anh viết trên trang Facebook cá nhân dòng trạng thái: “Chúc mừng ông Phúc LMBĐS và một số quan tỉnh Lâm Đồng cấp phép dự án này. Chơi ngu lấy tiếng. Để cho các bạn thấy được nhiều tiền không mua được nhân tính”, kèm 2 tấm hình được một số người trên mạng xã hội cho là phản cảm.

Đến trưa cùng ngày, anh Nguyên nhận được cuộc điện thoại hẹn giờ đến xăm hình. Tuy nhiên khi tới, người này tự xưng là “anh em xã hội” của “anh Phúc Liên Minh” và gây áp lực, dọa buộc anh Nguyên gỡ status trên. Anh Nguyên mở máy tính xóa status trước mặt người đàn ông.

Sau đó, người này hạ giọng mời anh Nguyên qua quán cà phê ngay bên cạnh nhà. Anh Nguyên tưởng mọi chuyện đã xong nên vui vẻ qua quán cà phê với người đàn ông. Tại đây có 3 thanh niên khác ngồi sẵn. Trong quán cà phê người đàn ông yêu cầu anh Nguyên phải nói lời xin lỗi để quay video vì chê bai Khu du lịch Quỷ Núi. Anh Nguyên không chấp nhận liền bị người đàn ông và 3 người ngồi sẵn trong quán lao vào hành hung rồi rời quán. Anh Nguyên được người nhà đưa lên bệnh viện cấp cứu.

Qua điều tra, Công an P.2 (Đà Lạt) xác định người đàn ông vào nhà anh Nguyên yêu cầu gỡ satus trên Facebook và đánh anh Nguyên là Phạm Đức Vượng, đang làm việc tại Câu lạc bộ võ thuật Liên Minh (Công ty CP mật vụ bảo vệ, vệ sĩ Liên Minh VNA, thuộc Liên Minh Group).

Theo bà Võ Thị Khiết, Phó giám đốc Liên Minh Group – ông Vượng đang thử việc tại Liên Minh Group. Ông này dạy võ thiếu lâm Bình Định tại Câu lạc bộ võ thuật Liên Minh.

(Tuổi Trẻ) – Truy nã cựu thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa. Ngày 13/7, CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã bà Hồ Thị Kim Thoa, cựu thứ trưởng Bộ Công thương, do có hành vi sai phạm trong thời gian dài, cố ý làm trái các quy định của pháp luật về quản lý tài sản nhà nước.

Trong bản kết luận điều tra vừa hoàn tất, ngoài việc truy tố cựu bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng về các tội vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm các quy định về quản lý đất đai, thì kết luận điều tra cũng chỉ ra các sai phạm của bà Hồ Thị Kim Thoa.

(Người Lao Động) – Khám xét chỗ ở, nơi làm việc thành viên tổ thư ký, tài xế chủ tịch Hà Nội. Cho rằng 3 người có hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước, ngày 13/7 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc, trong đó 1 người là thành viên Tổ giúp việc, 1 là tài xế của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung.

Ba đối tượng, gồm: Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội), hiện công tác tại Phòng thư ký biên tập, Tổ giúp việc TP Hà Nội; 

Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội), là tài xế của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; 

và Phạm Quang Dũng (SN 1983, trú tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) cùng về hành vi “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” theo Điều 337 Bộ luật hình sự năm 2015. 

(VnExpress) – Vietnam Airlines xin Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 12.000 tỷ đồng. Dự tính hãng lỗ khoảng 15.000 – 16.000 tỷ đồng, thị trường hàng không nội đến hết năm 2021 mới có thể phục hồi bằng mức trước dịch – năm 2019, còn quốc tế phải đến hết năm 2022, CEO Vietnam Airlines xin Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 12.000 tỷ đồng.

Tin thế giới

(Tuổi Trẻ) – Ngoại trưởng Anh cảm ơn Việt Nam, công dân Việt đến Anh không phải cách ly. Ngày 13/7, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã cảm ơn sự tận tình của các cơ quan chức năng và bác sĩ Việt Nam trong hỗ trợ, chữa trị cho các công dân Anh bị mắc Covid-19. Bộ trưởng Ngoại giao Anh cũng thông báo Anh đã xếp công dân Việt Nam vào danh sách các nước nhập cảnh vào nước Anh không phải cách ly – theo Bộ Ngoại giao Việt Nam.

(AFP/RFI) – Trung Quốc: Nước sông Dương Tử dâng đến mức báo động. Ngập lụt kỷ lục tại miền trung và đông Trung Quốc đã làm cho 140 người chết và mất tích. Theo một kênh truyền thông ngày 13/7, nước sông Dương Tử đã vượt qua mức thứ ba cao nhất tại thành phố Vũ Hán, có đến 11 triệu dân. Ba mươi ba nhánh sông lớn đã chạm đến mức kỷ lục. Nhiều lệnh báo động đã được đưa ra tại 433 con sông nhỏ theo như thông báo của bộ Thủy Lợi trong buổi họp báo hôm nay, 13/7.

(Zing News) – Jack Ma bán 9,6 tỷ USD cổ phiếu Alibaba. Jack Ma, nhà đồng sáng lập của Tập đoàn Alibaba Group Ltd mới đây vừa cắt giảm cổ phần trong công ty từ 6,4% xuống còn 4,8%, tương đương khoảng 9,6 tỷ USD giá cổ phiếu hiện tại – theo báo cáo hàng năm của công ty phát hành vào ngày 10/7.

(RFI) – Tập đoàn Trung Quốc Huawei ngày càng bị gạt ra bên lề thị trường 5G châu Âu. Theo tiết lộ của báo chí Anh vào hôm qua, 12/7, tập đoàn viễn thông Trung Quốc Huawei vừa xin được gặp khẩn cấp thủ tướng Anh Boris Johnson để bàn về một thỏa thuận theo đó Luân Đôn sẽ dời ngày loại bỏ Huawei ra khỏi mạng 5G của Anh Quốc qua sau cuộc bầu cử Quốc Hội… vào tháng 6 năm 2025. 

Theo tuần báo Anh Sunday Times, Huawei hy vọng là với một chính phủ mới hình thành sau cuộc bầu cử, Anh Quốc có thể đảo ngược quyết định chống tập đoàn Trung Quốc.

Cố gắng giờ chót trên đây của Huawei được đưa ra hai hôm sau khi báo chí Anh ngày 10/07, tiết lộ là Luân Đôn sắp yêu cầu các doanh nghiệp loại bỏ hoàn toàn các thiết bị của Huawei trong hệ thống mạng viễn thông 5G của Anh.

Trước đó, đã có tin là Huawei có nguy cơ bị loại trong thực tế khỏi cuộc đua xây dựng mạng lưới 5G tại Pháp, cũng như việc tập đoàn Trung Quốc bị Telecom Italia (TIM), công ty viễn thông hàng đầu tại Ý, gạt ra khỏi cuộc đấu thầu cung cấp thiết bị cốt lõi cho mạng 5G mà TIM đang chuẩn bị xây dựng ở Ý và Brazil.