Với tân HLV Phùng Thị Minh Nguyệt và lực lượng trẻ giàu tiềm năng, bóng đá nữ Hà Nội kỳ vọng đổi màu huy chương tại giải quốc gia 2025.

Hành trình trở lại của bóng đá nữ Hà Nội

Từng là thế lực thống trị bóng đá nữ Việt Nam với 10 lần vô địch giai đoạn 1998 – 2014, đội nữ Hà Nội đã trải qua 10 năm liên tiếp không thể bước lên bục cao nhất. Thậm chí hai mùa gần đây, đội còn bị loại ngay từ vòng bảng Cúp quốc gia – kết quả chưa từng có tiền lệ.

Trong khi đó, các đối thủ như TP Hồ Chí Minh hay Thái Nguyên T&T lại thăng tiến mạnh mẽ nhờ tiềm lực tài chính; và chiến lược phát triển dài hạn. Thực tế ấy càng cho thấy sự tụt lại của bóng đá nữ Thủ đô so với chính quá khứ hào hùng của mình.

Tín hiệu tích cực từ thế hệ trẻ và tân HLV

Dẫu vậy, hy vọng mới đã lóe sáng với chức vô địch quốc gia U16 năm 2025 – minh chứng cho công tác đào tạo trẻ vẫn hiệu quả. Đặc biệt; việc bổ nhiệm cựu danh thủ Phùng Thị Minh Nguyệt làm HLV trưởng từ tháng 8/2025 được xem là bước ngoặt. Với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và am hiểu tâm lý cầu thủ; bà được kỳ vọng sẽ thổi luồng sinh khí mới, khôi phục bản sắc cho đội bóng.

Điểm tựa tài chính và dàn cầu thủ chất lượng

Một yếu tố quan trọng khác là nhà tài trợ Thái Sơn Bắc tiếp tục đồng hành; giúp đội duy trì sự ổn định tài chính. Bên cạnh đó, sự cam kết gắn bó của các trụ cột, đặc biệt là tiền đạo Phạm Hải Yến, mang đến sự yên tâm trong quá trình xây dựng lối chơi.

Hiện Hà Nội vẫn sở hữu lực lượng mạnh; với 7 cầu thủ vừa góp mặt trong đội tuyển quốc gia dự Giải vô địch Đông Nam Á 2025. Điều này giúp đội có thêm sự tự tin khi đặt mục tiêu trở lại nhóm ba đội dẫn đầu giải vô địch quốc gia năm nay.

Thách thức và con đường phía trước

Theo giới chuyên môn, để thực sự trở lại đỉnh cao; bóng đá nữ Hà Nội không chỉ cần hiệu ứng từ tân HLV mà còn phải đầu tư đồng bộ vào cơ sở vật chất; dinh dưỡng, y tế và rèn luyện thể lực. Quan trọng hơn cả là xây dựng tư duy chuyên nghiệp; khơi dậy khát khao chiến thắng trong từng cầu thủ.

Dù hành trình phía trước không dễ dàng, nhưng với truyền thống giàu thành tích; nguồn tài trợ ổn định cùng sự dẫn dắt của HLV Phùng Thị Minh Nguyệt; bóng đá nữ Hà Nội hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng đổi màu huy chương; lấy lại vị thế từng có sau hơn một thập kỷ chờ đợi.

Theo: Quân đội nhân dân