Ngoài thông tin về việc ca sĩ Tuấn Phương qua đời, tổng hợp trưa 7/10 còn có các thông tin thời sự – xã hội khác.

Mưa lớn nguy cơ gây lũ lịch sử ở Trung Bộ

Theo ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vùng áp thấp gió mạnh ở cuối cấp 5 và ít có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Nhưng diễn biến đáng lo ngại nhất là dự báo ngày 13 – 14/10, Biển Đông tiếp tục có một áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở các tỉnh miền Trung. Theo đó, Trung Bộ sẽ có 2 đợt mưa lớn liên tiếp. Trọng tâm của đợt mưa đầu tiên sẽ bắt đầu từ đêm nay 7/10, đặc biệt ở Quảng Ngãi có thể có mưa đến 700 mm. Dự báo lượng mưa phổ biến của cả 2 đợt ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến từ 500 đến hơn 1.000 mm.

Ông Khiêm cảnh báo, mưa lớn sẽ khiến lũ trên các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị trên mức báo động 2; các sông từ Bình Định đến Bình Thuận lũ ở mức báo động 2.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, nếu theo dự báo hiện nay thì nguy cơ rất cao các tỉnh Trung Bộ lặp lại trận lụt lịch sử năm 2017, gây ngập lụt từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi.

Theo Thanh Niên

152 trường hợp F1 ở Hải Phòng âm tính Covid-19

Tối 6/10, 25 mẫu xét nghiệm của các ca F1 liên quan đến trường hợp nghi mắc Covid-19 người Nhật Bản cho kết quả âm tính với Covid-19.

Ít giờ trước đó, chiều ngày 6/10, 127 trường hợp F1 khác cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Như vậy 152/152 trường hợp F1 đã được xác định, lấy mẫu xét nghiệm đều âm tính.

Trước đó, Sở Y tế Hải Phòng ghi nhận một trường hợp mắc Covid-19 là anh T.K (quốc tịch Nhật Bản) làm việc tại Công ty K.C.V.N ở huyện Thủy Nguyên, còn anh T.K đang sinh sống tại quận Lê Chân.

T.K sang Việt Nam làm việc từ ngày 26/6/2018, đến ngày 5/10/2020 bay trở về Nhật Bản trên chuyến bay Asianna Airline OZ 112, hạ cánh đến Osaka Nhật Bản, được xét nghiệm bằng phương pháp PCR cho kết quả dương tính.

Theo MUCNEWS

Ca sĩ Tuấn Phương qua đời

Sau hơn 3 tháng nhập viện với căn bệnh viêm màng não, lao não, ca sĩ Tuấn Phương đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viên Nhiệt đới Trung ương. Hưởng dương 43 tuổi.

Ông Tích Tuấn – bố ca sĩ Tuấn Phương xác nhận, ca sĩ Tuấn Phương mất lúc 11h10 phút ngày 7/10. Bố nam ca sĩ cho biết, tang lễ của anh sẽ được gia đình và Nhà hát Nghệ thuật đương đại tổ chức tại Bệnh viện 354.

Tuấn Phương sinh năm 1977 tại Hà Nội. Anh từng học khoa Thanh nhạc ở Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Hiện nam ca sĩ công tác tại Nhà hát Nghệ thuật đương đại. Anh được trao danh hiệu NSƯT năm 2018.

Theo Vietnamnet

Nam sinh ’10 năm cõng bạn’ không muốn được đặc cách

Ngày 7/10, Ngô Văn Hiếu đang hoàn thiện hồ sơ để nhập học tại Đại học Y Dược Thái Bình. Chiều qua, đại diện nhà trường đã gọi điện thông báo sẽ miễn toàn bộ học phí cả khóa học cho em nếu theo học tại đây.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT, Hiếu đạt 9,4 điểm Toán, 9,75 Hóa và 9 Sinh, thiếu 0,25 điểm nên trượt nguyện vọng 1 ngành Y khoa, Đại học Y Hà Nội. Tuy nhiên, em thừa một điểm vào ngành Y đa khoa, Đại học Y Dược Thái Bình. Sau khi tham khảo ý kiến bố mẹ và thầy cô, Hiếu quyết định ngày 15/10 sẽ nộp hồ sơ và nhập học vào Đại học Y Thái Bình.

Trước nhiều ý kiến đề xuất Đại học Y Hà Nội xét đặc cách, Hiếu nói: “Em rất cảm ơn lòng tốt của mọi người, nhưng không muốn đánh đổi tình bạn hay sự nổi tiếng của mình để xin đặc cách vào Đại học Y Hà Nội”.

cong-ban-10-nam
Nhiều năm ròng rã, Ngô Minh Hiếu cõng Nguyễn Tất Minh cùng đến trường ẢNH PHÚC NGƯ (Ảnh chụp màn hình Thanh Niên)

Nam sinh khẳng định, nếu được đặc cách, em cũng xin từ chối, muốn đi học bằng chính khả năng của mình. “Thẳng thắn mà nói, điểm của em không đủ đỗ vào Đại học Y Hà Nội. Trường đó là mơ ước em từng ấp ủ nhưng cũng cần nhìn vào thực tế. Em không muốn vì mình mà lấy mất cơ hội của bạn khác…”, Hiếu nói.

Hiếu và Nguyễn Tất Minh là đôi bạn thân ở cùng xóm. Từ lúc lọt lòng, Minh bị dị tật, đôi chân và một tay co quắp, càng lớn càng teo lại. Thấy bạn không thể đi lại, Hiếu đã tình nguyện “thay đôi chân”, cõng Minh đến trường suốt 10 năm qua.

Theo VnExpress

39 người được cứu khỏi tàu sắp chìm

Thuyền trưởng Trần Công Trường (39 tuổi, ngụ huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết, cùng 38 thuyền viên sử dụng tàu 600CV đi câu mực hôm 2/10.

Tối 4/10, tàu trên đường từ vùng biển Trường Sa về đất liền, cách bờ TP Nha Trang 70 hải lý, thì bị hỏng máy, trôi tự do. Các thuyền viên cố gắng khắc phục sự cố nhưng bất thành. Tàu bị nghiêng, nước tràn vào trong, có nguy cơ chìm.

Nhận tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam ở Khánh Hòa đã điều tàu SAR27-01 cùng nhân viên y tế đi ứng cứu. Sau gần 30 giờ vượt biển trong mưa lớn, tàu cứu nạn đến được vị trí tàu câu mực.

Sau khi bơm nước, chống thủng cho tàu bị nạn, tàu SAR27-01 lai dắt về đất liền.

Theo VnExpress