Ca tử vong do Covid thấp nhất sau 9 tháng; Giá thực phẩm tăng 37%, nghèo đói tăng cao là nội dung chính bản tin tối nay 23/4.

Ca tử vong do Covid thấp nhất sau 9 tháng

Bộ Y tế tối 23/4 công bố thêm 10.365 ca nhiễm tại 59 tỉnh, thành, thấp nhất sau 78 ngày; 6 ca tử vong cũng là mức thấp nhất trong 9 tháng qua.

Số tử vong trung bình ghi nhận trong 7 ngày qua là 10 ca, giảm 50% so với trung bình 7 ngày trước. Tổng số ca tử vong tại Việt Nam tính đến nay là 43.004 ca.

Đợt dịch thứ 4, số ca nhiễm trong nước là hơn 10,5 triệu, trong đó hơn 9 triệu đã được công bố khỏi.

Giá thực phẩm tăng 37%, nghèo đói tăng lên

Trong một báo cáo công bố ngày 20/4, Ngân hàng Thế giới (WB) ước tính giá thực phẩm đã tăng khoảng 37% so với năm ngoái trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine kéo dài. WB cũng cảnh báo hàng triệu người đang bị đẩy vào cảnh nghèo khó.

Lãnh đạo của cả WB và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) cũng lưu ý lãi suất tăng đang bóp chết các nước nghèo nhất thế giới, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.

Lâm Đồng 4 năm thiệt hại hơn 204 ha rừng

Ngày 22/4, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng và xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn từ năm 2018 đến hết quý 1/2022.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Theo đó, trong giai đoạn này, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và lập hồ sơ xử lý 2.856 vụ vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng; trong đó có 1.516 vụ đã xác định đối tượng vi phạm (chiếm 53%) và 1.340 vụ chưa xác định đối tượng vi phạm (chiếm 47%). Diện tích rừng bị thiệt hại hơn 204 ha, khối lượng lâm sản thiệt hại do phá rừng hơn 12.240 m3, xem chi tiết báo Thanh Niên.

Bắt đầu đợt nắng nóng kéo dài, bức xạ tia cực tím tăng cao

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (23/4), nhiệt độ tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ đang tăng dần. Ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và vùng núi phía Tây khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cũng đưa ra cảnh báo chỉ số cực đại bức xạ tia cực tím và tiềm năng nhiệt. 

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày hôm nay (23/4), chỉ số tia cực tím (UV) cực đại hầu hết các tỉnh trên cả nước đều ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao, riêng khu vực Hạ Long chỉ số UV ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình.

Thanh sắt từ xe máy xuyên thủng đầu ôtô

Sáng 23/4, một xe máy chở theo nhiều thanh sắt dài di chuyển trên phố Kim Ngưu hướng Mai Động – Trần Khát Chân. Đầu những thanh sắt này không được che chắn.

Ảnh chụp màn hình báo VTC NEWS.

Tới khu vực nút giao cầu Mai Động thuộc tuyến vành đai 2 (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) phần đầu phía trước của những thanh sắt xuyên thủng một ô tô 7 chỗ đi hướng ngược lại. Đồng thời, một xe 5 chỗ đi cùng chiều phía sau cũng xảy ra va chạm với đầu phía sau của thanh sắt.

Tại hiện trường, xe 7 chỗ nát đầu, 3 phương tiện nằm chắn tại nút giao Kim Ngưu – Mai Động khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.

Liên tiếp 2 người ở một chung cư rơi từ tầng cao xuống tử vong

Ngày 23/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân 2 người tử vong tại một toà chung cư trên địa bàn phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm.

Theo thông tin ban đầu, 2 nạn nhân rơi từ tầng cao toà chung cư xuống ở 2 thời điểm khác nhau.

Một nữ nạn nhân sinh năm 2003, còn nạn nhân thứ 2 là nam sinh năm 2009. Thời gian xảy ra vụ việc từ khoảng 2 giờ sáng và khoảng 9 giờ ngày 23/4.