Đảng cầm quyền Campuchia hôm nay (24/12) tuyên bố tiến cử con trai thủ tướng Hun Sen làm “ứng cử viên thủ tướng tương lai”.

CNA đưa tin, Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cho biết ủy ban trung ương đảng đã nhất trí lựa chọn ông Hun Manet là “ứng cử viên thủ tướng tương lai”.

Ông Hun Manet, sinh năm 1977, là con trai cả của đương kim Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Ông Manet hiện là phó tổng tư lệnh của Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF). Ông tốt nghiệp Học viện Quân sự Mỹ ở ở West Point năm 1999. Ông là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp Học viện này.

Thủ tướng Hun Sen là nhà cầm quyền lâu nhất thế giới. Ông giữ chức thủ tướng từ năm 1985, khi mới 33 tuổi. Tới nay, ở độ tuổi 69, ông Hun Sen đang có kế hoạch nghỉ hưu và chuyển giao quyền lực cho con trai mình.

Ông Hun Sen chưa tiết lộ khi nào sẽ nghỉ hưu, nhưng công khai tuyên bố ủng hộ con trai ông làm người kế nhiệm.

Nikkei đưa tin, ông Hun Sen phát biểu hôm 2/12: “Tôi tuyên bố ủng hộ con trai trở thành người kế nhiệm tôi làm thủ tướng Campuchia, nhưng phải thông qua bầu cử”.

Ông Hun Sen cũng không cho biết có tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử kế tiếp vào năm 2023 hay không.

Ông Sam Rainsy, cựu lãnh đạo phe đối lập hiện sống lưu vong ở Pháp, hôm 24/12 bình luận rằng kế hoạch cho con trai kế vị của ông Hun Sen là “chiến thắng tạm thời của chủ nghĩa tân chế”.

Ông Rainsy nói với Reuters qua email: “Mục tiêu chính của ông ta là bảo toàn quyền lực cho gia đình mình”.