Campuchia tuyên bố bác bỏ bản đồ biên giới do Thái Lan tự lập, nhưng vẫn cam kết giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại và luật pháp quốc tế.

Bác bỏ bản đồ đơn phương từ Thái Lan

Ngày 15/6, tại Phnom Penh, Campuchia và Thái Lan tổ chức cuộc họp Ủy ban Biên giới chung (JBC) với đại diện cấp cao hai bên. Phía Campuchia do ông Lam Chea, Bộ trưởng phụ trách Ban Thư ký Quốc gia về Biên giới, dẫn đầu. Đại diện Thái Lan là ông Prasas Prasasvinitchai, Cố vấn Bộ Ngoại giao.

Ông Lam khẳng định Campuchia kiên quyết không công nhận bản đồ do Thái Lan tự biên soạn vì đây là nguyên nhân gây tranh chấp kéo dài. Campuchia chỉ chấp nhận bản đồ tỷ lệ 1/200.000 theo Biên bản Ghi nhớ năm 2000, phù hợp với Công ước Pháp – Xiêm 1904 và Hiệp ước năm 1907.

Hợp tác tiếp tục qua cơ chế JBC

Ngoài 4 khu vực tranh chấp đang được Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) xem xét, Campuchia tuyên bố sẽ tiếp tục phối hợp với Thái Lan qua JBC để thúc đẩy phân định biên giới. Truyền thông Khmer cho biết cuộc họp diễn ra trong không khí hữu nghị, hai bên thống nhất họp tiếp vào tháng 9/2025.

Đưa tranh chấp ra ICJ, Thái Lan giữ lập trường cũ

Cùng ngày, Thủ tướng Hun Manet xác nhận đã gửi văn bản chính thức lên ICJ liên quan đến các khu vực tranh chấp tại đền Ta Moan Thom, Ta Moan Toch, Ta Krabey và Mom Bei. Ông khẳng định Campuchia chọn luật pháp quốc tế là con đường giải quyết.

Tuy nhiên, Thái Lan tiếp tục không công nhận thẩm quyền của ICJ trong các tranh chấp lãnh thổ. Trước đó, vụ đụng độ ngày 28/5 tại khu vực biên giới khiến một binh sĩ Campuchia thiệt mạng, làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên.

Theo: Vietnamnet