Campuchia – quốc gia cùng với Việt Nam nằm trong “danh sách đen” về nạn buôn người của Mỹ, tỏ ra ‘hành động khẩn cấp’ sau vụ 40 người Việt đào thoát khỏi casino ‘địa ngục’ ở nước này.

Tiếp tục những tuyên bố to tát

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sar Kheng ngày 19/8 tuyên bố rằng, các nhà chức trách nước này đã triển khai hoạt động kiểm tra người nước ngoài sống ở Campuchia để trấn áp nạn buôn người. Ông Kheng nói rằng, cảnh sát đang ‘triển khai giải cứu các nạn nhân và bắt giữ những kẻ cầm đầu đường dây buôn người”.

Trước đó, ngày 10/8, Bộ trưởng Sar Kheng cũng có tuyên bố to tát như vậy khi nói rằng, Chính phủ Campuchia cam kết loại bỏ tất cả các hình thức buôn bán người và bóc lột tình dục, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ. Tuy nhiên, 8 ngày sau đó, tại nước này đã xảy ra cuộc đào thoát tự phát của hơn 40 người Việt nhằm thoát khỏi một casino hành hạ và tra tấn người làm tàn bạo. Theo lời khai của các những người trốn thoát, còn hàng nghìn người Việt cùng tình cảnh đang bị kẹt ở Campuchia.

Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng chủ trì cuộc họp (ảnh: Phnom Penh Post).
Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng chủ trì cuộc họp (ảnh: Phnom Penh Post).

Vấn đề người Việt mất tích, bị dụ dỗ buôn bán sang Campuchia đặc biệt nóng trong 8 tháng vừa qua. Trong khi các hoạt động trấn áp tội phạm loại này thực tế không có hiệu quả như giới chức Campuchia tuyên bố với thế giới. Hiện Campuchia cũng như Việt Nam, thuộc ‘danh sách đen’ buôn người mà Hoa Kỳ công bố vào tháng 7/2022 và có thể nhận trừng phạt bất kỳ lúc nào. Do đó, Campuchia thường sốt sắng đưa ra những tuyên bố rất mạnh mẽ để chứng tỏ nỗ lực chống buôn người. Điều này nhằm xoa dịu cáo buộc từ phía Hoa Kỳ rằng các chính quyền “tham nhũng cho phép những kẻ buôn người tiếp tục hành động mà không bị trừng phạt”.

Hơn 325.000 thí sinh bỏ xét tuyển đại học

Tuổi Trẻ dẫn tin từ Bộ Giáo dục cho biết, tính đến chiều 20/8, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển là 941.760; số thí sinh bỏ xét tuyển là 325.716 em.

PGS.TS Đỗ Văn Dũng (nguyên hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM) phân tích có nhiều lý do khiến 1/3 thí sinh bỏ đăng ký nguyện vọng. Thứ nhất, nhiều thí sinh chọn học nghề thay vì đại học vì học phí đại học năm nay tăng quá cao. Thu nhập của người dân ở vùng nông thôn cả nhà chưa đủ sức nuôi con học đại học ở các thành phố lớn.

Thứ hai, sau đại dịch, hầu hết các trường đại học ở các nước đều đã mở cửa trở lại, do đó những học sinh giỏi, gia đình có điều kiện kinh tế tốt đã chọn đi du học. Sau hai năm không ra nước ngoài được, năm nay số lượng học sinh VN ra nước ngoài du học sẽ rất đông, khả năng lên đến gần cả 100.000 em (đọc chi tiết).

Người dân gửi thêm hơn 300 nghìn tỷ vào ngân hàng

Theo Ngân hàng Nhà nước, tại ngày 30/6, tiền gửi của khách hàng đạt hơn 11,46 triệu tỷ đồng, tăng hơn 522.500 tỷ so với cuối năm 2021.

Trong đó, tiền gửi của dân cư tăng trưởng mạnh, đạt hơn 5,6 triệu tỷ đồng vào cuối tháng 6, tăng hơn 50 nghìn tỷ trong tháng 6 và tăng gần 320 nghìn tỷ trong nửa đầu năm.

Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tiền gửi vẫn còn thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng tín dụng. Dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đến cuối tháng 6/2022 đạt hơn 11,4 triệu tỷ đồng, tăng 9,44% so với đầu năm, theo Vietnamnet.

Giá xăng có thể tăng

Theo Zing, giá xăng ngày 22/8 dự kiến quay đầu tăng sau 5 lần giảm giá liên tiếp.

Theo một số doanh nghiệp, ngày mai giá xăng có thể tăng khoảng 250-350 đồng/lít; còn dầu diesel, dầu hỏa tăng mạnh khoảng gần 1.000 đồng/lít. Nếu cơ quan quản lý giảm trích hoặc chi quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng ít hơn hoặc giữ nguyên.

Nga cáo buộc Ukraine dùng vũ khí hóa học

Bộ Quốc phòng Nga đã cáo buộc “Chế độ của Zelenskyy” sử dụng vũ khí hóa học hoặc chất độc trong một cuộc tấn công được cho là nhằm vào lực lượng của họ vào cuối tháng 7 tại khu vực Zaporizhzhia.

“Ngày 31 tháng 7 năm nay. Các quân nhân Nga thực hiện nhiệm vụ tại làng Vasilyevka, vùng Zaporozhye, đã được đưa đến bệnh viện quân y với dấu hiệu bị ngộ độc nặng. Kết quả kiểm tra, chất độc botulinum Độc tố loại B đã được tìm thấy trong cơ thể của các quân nhân “, Bộ Quốc phòng Nga đăng lên Telegram hôm thứ Bảy (20/8).

Ukraine nói lính Nga phải ăn thịt hộp quá hạn sử dụng (ảnh: Wikimedia Commons).
Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đã đầu độc một số binh sĩ Nga ở khu vực Zaporizhzhia, đông nam Ukraine. Đáp lại, một quan chức Ukraine cho rằng các quân nhân Nga có thể đã bị ngộ độc vì ăn thịt đóng hộp hết hạn sử dụng (ảnh: Wikimedia Commons).

Theo Newsmax, tới nay không có báo cáo nào khẳng định tuyên bố của Nga; cũng không có báo cáo nào từ các lực lượng đồng minh với Ukraine cho thấy có việc sử dụng vũ khí hóa học dưới thời Tổng thống Ukraine Zelenskyy.

Cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Gerashchenko cho rằng quân nhân Nga có thể đã bị ngộ độc do ăn phải thịt hộp đã hết hạn sử dụng, theo Al Jazeera.

Khảo sát: 73% sinh viên Đảng Dân chủ không muốn ông Biden tái tranh cử

Theo một cuộc khảo sát gần đây do NBC News và Generation Lab thực hiện, phần lớn các sinh viên ủng hộ Đảng Dân chủ không muốn thấy Tổng thống Joe Biden tái tranh cử tái vào năm 2024.

Ông Biden từng gọi nhầm bà Harris là “Tổng thống Mỹ” (ảnh: joebiden.com).

Cuộc thăm dò cho thấy 73% sinh viên được khảo sát nói rằng ông Biden không nên ra tranh cử trong hai năm tới. Chỉ có 27% cho rằng ông nên làm như vậy.

Đa số sinh viên Đảng Cộng hòa ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tranh cử vào năm 2024, với 57% nói rằng ông nên tái tranh cử.