Thỏa thuận ngừng bắn giữa Campuchia và Thái Lan có hiệu lực từ nửa đêm 28/7, mở đường cho đối thoại và chấm dứt căng thẳng tại khu vực biên giới hai nước.

Ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện

Trong cuộc họp báo tại Putrajaya (Malaysia) chiều 28/7, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim xác nhận Campuchia và Thái Lan đã đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn ngay lập tức và không kèm điều kiện. Đây là kết quả từ nỗ lực đàm phán khẩn trương nhằm giảm leo thang căng thẳng sau nhiều ngày đụng độ dữ dội.

Hai bên cũng thống nhất nối lại đối thoại cấp cao, bao gồm Thủ tướng, Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng, nhằm hướng tới các giải pháp hòa bình lâu dài.

Chuỗi cuộc họp quân sự để duy trì hòa bình

Thỏa thuận bao gồm việc tổ chức một cuộc họp không chính thức vào sáng 29/7 giữa Quân khu 1, Quân khu 2 Thái Lan và Quân khu 4, Quân khu 5 Campuchia. Nếu đạt được đồng thuận, cuộc họp tiếp theo giữa các tùy viên quốc phòng hai nước sẽ diễn ra, do Malaysia – nước Chủ tịch luân phiên ASEAN – điều phối.

Ngoài ra, Campuchia sẽ chủ trì phiên họp giữa ủy ban biên giới hai nước vào ngày 4/8, với sự hỗ trợ giám sát từ phía Malaysia để đảm bảo thực thi đầy đủ các thỏa thuận đã ký.

Xây dựng cơ chế giám sát lệnh ngừng bắn

Hai nước đã giao nhiệm vụ cho Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng thiết lập một cơ chế giám sát, xác minh và báo cáo quá trình thực thi ngừng bắn. Cơ chế này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò nền tảng để duy trì hòa bình và trách nhiệm ở khu vực biên giới trong thời gian tới.

Thủ tướng Anwar nhấn mạnh kết quả đàm phán lần này thể hiện quyết tâm của Campuchia, Thái Lan và Malaysia trong việc tuân thủ luật pháp quốc tế, thúc đẩy hợp tác khu vực và tìm kiếm giải pháp hòa bình bền vững.

Vai trò trung gian và thiệt hại sau giao tranh

Thủ tướng Campuchia Hun Manet đánh giá đàm phán đã “đạt kết quả rất tốt”, đồng thời cảm ơn Thủ tướng Malaysia và Tổng thống Mỹ Donald Trump vì đã đóng vai trò trung gian quan trọng trong việc kêu gọi hai bên ngồi lại.

Theo báo cáo, giao tranh bùng phát từ ngày 24/7 gần khu vực đền Ta Moan Thom, khiến Thái Lan thiệt hại 8 binh sĩ và 14 dân thường, trong khi Campuchia có 5 binh sĩ và 8 dân thường tử vong. Thái Lan đã trao trả 12 thi thể quân nhân Campuchia vào ngày 27/7 như một hành động thiện chí.

Theo: Vnexpress