Một công dân Hoa Kỳ mới đây đã đăng video ủng hộ Trung Quốc, trong khi chỉ còn vài ngày nữa là tới ngày bầu cử tổng thống Mỹ.

Dưới đây là các tin thế giới nổi bật sáng thứ Bảy, ngày 31/10/2020:

Canada điều tra video của YouTuber thân Trung Quốc

SCMP đưa tin, các quan chức tòa án Canada đang điều tra video của một YouTuber thân Trung Quốc nổi tiếng.

Ông Cyrus Janssen, một công dân Mỹ đã làm video có chứa các cảnh quay bất hợp pháp bên trong phiên tòa xét xử bà Mạnh Vãn Châu, giám đốc tài chính của tập đoàn Trung Quốc Huawei.

Ảnh chụp màn hình Twitter của ông Cyrus Janssen, một người Mỹ thường có những phát biểu "thân Trung Quốc".
Ảnh chụp màn hình Twitter của ông Cyrus Janssen, một người Mỹ thường có những phát biểu “thân Trung Quốc”.

Ông Janssen tuyên bố trong video rằng cảnh sát trong phiên tòa nói với ông rằng Canada đang làm “công việc bẩn thỉu của Donald Trump” trong vụ án này.

Bà Mạnh bị bắt giữ ở Canada theo đề nghị của chính quyền Trump. Bà có thể sẽ bị dẫn độ sang Mỹ để xét xử về việc vi phạm lệnh trừng phạt Iran của Mỹ.

Tổng thống Trump kêu gọi bầu cử trên Fox News

Hãng tin Fox News hôm 30/10 đồng loạt đăng các bài viết của hai ứng viên tổng thống Mỹ; ông Donald Trump và ông Joe Biden.

Trong bài viết của mình, Tổng thống Trump kêu gọi: “Hãy bỏ phiếu lại cho tôi; tôi sẽ tiếp tục mang lại an toàn, thịnh vượng và cơ hội cho tất cả người Mỹ”.

Ông Trump cho rằng ông Biden có “nỗi ám ảnh không lành mạnh”; đó là “thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc”.

Ông nói ứng viên Đảng Dân chủ sẽ “từ bỏ chiến lược thương mại Nước Mỹ trên hết”, một chiến lược của chính quyền Trump đã “giúp bảo vệ hàng triệu việc làm mới của Hoa Kỳ và tài sản trí tuệ” của người Mỹ.

Ứng viên Dân chủ Joe Biden: Hãy bỏ phiếu cho tôi

Trong khi đó, bài viết của ông Biden không đề cập đến Trung Quốc. Ông chỉ trích cách Tổng thống Trump xử lý “virus corona”, dịch bệnh mà ông Trump gọi là “virus Trung Quốc”.

“Nếu được bầu, tôi hứa sẽ chiến đấu hết mình vì những người không ủng hộ tôi cũng như những người ủng hộ tôi”, ông Biden cam kết.

Thẩm phán liên bang Mỹ chặn lệnh cấm TikTok của Trump

Bloomberg đưa tin, thẩm phán liên bang Wendy Beetlestone đã ngăn chặn một loạt các biện pháp hạn chế của chính quyền Trump đối với ứng dụng chia sẻ video TikTok của Trung Quốc ở Hoa Kỳ.

Washington cho rằng TikTok là một mối đe dọa an ninh quốc gia vì ứng dụng này có thể cho phép chính phủ Trung Quốc truy cập vào dữ liệu cá nhân của hàng triệu người Mỹ.

Theo lệnh cấm của chính quyền Trump, người dùng ở Mỹ sẽ không thể tải TikTok từ ngày 12/11. Tổng thống Trump đã yêu cầu ByteDance, công ty sở hữu TikTok phải bán ứng dụng này cho một công ty Mỹ.

Nga vật lộn với COVID-19

RFERL đưa tin, các ca nhiễm COVID-19 đang gia tăng nhanh chóng ở Nga; và tình hình đang trở nên nghiêm trọng ở một số khu vực. Cả nước đã báo cáo một con số kỷ lục 18.283 ca mắc mới vào ngày 30/10.

Có tình trạng thiếu nguồn cung y tế và nhân viên ở một số thành phố. Một số nhà xác chứa đầy thi thể, không có đủ bác sĩ giải phẫu bệnh để xử lý những người đã chết.