Hai cô gái trẻ ở Hà Nội bị lừa hơn 2,5 tỷ đồng bởi chiêu giả danh công an – thủ đoạn cũ nhưng vẫn khiến nhiều người sập bẫy vì thiếu cảnh giác.

Giả danh công an, đe dọa để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Ngày 21/6, Công an TP Hà Nội xác nhận đang điều tra hai vụ lừa đảo nghiêm trọng với thủ đoạn giả mạo cán bộ công an để cưỡng đoạt tài sản.

Trong vụ việc đầu tiên, chị T. (SN 2004, trú tại quận Hà Đông) nhận được cuộc gọi từ người lạ xưng là công an TP Hải Phòng, nói chị liên quan đến đường dây rửa tiền. Đối tượng yêu cầu chị chuyển tiền để chứng minh vô tội, nếu không sẽ đối mặt với án phạt 10 năm tù. Vì hoảng sợ, chị đã chuyển 1,6 tỷ đồng rồi mới nhận ra mình bị lừa.

Tương tự, chị L. (SN 2006, trú tại quận Hoàn Kiếm) cũng bị lừa gần 1 tỷ đồng qua một cuộc gọi giả danh công an, yêu cầu “hợp tác điều tra” bằng cách chuyển tiền.

Thủ đoạn cũ, nạn nhân mới: người trẻ tuổi dễ bị sập bẫy

Theo Công an TP Hà Nội, đây là thủ đoạn lừa đảo không mới nhưng vẫn tái diễn do đánh trúng tâm lý hoang mang, thiếu hiểu biết pháp lý của người trẻ. Nhiều sinh viên, người chưa đi làm chính thức là nhóm dễ bị nhắm đến.

Đáng lo ngại, đối tượng thường tạo tâm lý khẩn cấp và bí mật, khiến nạn nhân không kịp xác minh mà vội chuyển tiền. Sự thiếu kỹ năng phản ứng với các tình huống bất ngờ là nguyên nhân khiến nhiều người tiếp tục trở thành “con mồi”.

Công an khuyến cáo: Không làm việc qua điện thoại, không chuyển tiền!

Trước tình trạng lừa đảo ngày càng tinh vi, Công an TP Hà Nội nhấn mạnh: Cơ quan công an không bao giờ yêu cầu chuyển tiền hay làm việc qua điện thoại.

Người dân nếu nhận được cuộc gọi đáng ngờ, cần bình tĩnh, không cung cấp thông tin cá nhân và đến ngay cơ quan công an gần nhất để xác minh. Đồng thời, mọi người nên chủ động nhắc nhở người thân – đặc biệt là người cao tuổi và thanh niên – để tránh sập bẫy.

Hiện cơ quan chức năng đang tích cực truy vết các đối tượng đứng sau hai vụ lừa đảo và tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác trước các hành vi phạm tội công nghệ cao.

Theo: Vietnamnet