Nhân viên bếp trường Ischool Nha Trang không rã đông cánh gà đông lạnh mà ngâm vào thau nước, luộc sơ, chiên chưa chín kỹ khiến 650 học sinh ngộ độc.

Chạy thử 8 đoàn tàu metro Nhổn – ga Hà Nội

Sáng nay 5/12, cả 8 đoàn tàu chạy thử nghiệm trên tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn – ga Hà Nội, chuẩn bị đưa metro này vào vận hành thương mại.

Đoàn tàu khởi hành từ depot Nhổn đến ga S8 trước cổng Đại học Giao thông Vận tải khoảng 8,5 km và ngược lại. 

Dự án đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội có tổng chiều dài chính tuyến là 12,5 km, gồm 12 ga, 1 depot rộng 15,5 ha.

Theo phương án được duyệt trước đó, tổng mức đầu tư dự án là 32.910 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ 2009 – 2022. Do một số vướng mắc, dự án đã được đề xuất kéo dài thời gian hoàn thành, vận hành đến năm  202. Tổng mức đầu tư dự án được đề xuất tăng từ trên 32.900 tỷ đồng lên hơn 34.800 tỷ đồng.

TP. HCM thiếu gần 8.000 phòng học

Cụ thể, từ năm 2016 đến 2020, thành phố cần 14.097 phòng học, trong đó Mầm non 6.035, tiểu học 4.412, THCS 2.382, THPT 1.268. Tuy nhiên, số phòng học được đầu tư từ ngân sách và đưa vào sử dụng chỉ 6.115, tương đương 43,38% mục tiêu. Sở nhận định đây là tỷ lệ “quá thấp, khiến việc đảm bảo chỗ học đáp ứng nhu cầu và đạt chuẩn luôn là áp lực lớn”.

Đến năm 2025, Sở ước tính số phòng học cần bổ sung là 8.889. Trong đó, tiểu học cần nhiều nhất – 4.798 phòng, THCS 2.330, mầm non 1.011 và THPT 750.

Apple sửa bản đồ theo yêu cầu của Việt Nam

Ứng dụng Apple Maps bổ sung quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam sau khi nhận yêu cầu từ cơ quan chức năng.

Thông tin trên đượcCục trưởng Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử – Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận vào chiều nay 5/12.

Cánh gà ‘chưa nấu chín’ gây ngộ độc học sinh Ischool Nha Trang

Ngày 5/12, thông tin trên được Trung tâm Y tế Nha Trang nêu trong báo cáo truy xuất nguồn thực phẩm gây ngộ độc cho hơn 650 học sinh và giáo viên trường Ischool Nha Trang, sau nửa tháng xảy ra sự việc.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Ngành chức năng xác định bữa ăn trưa 17/11 là nguyên nhân chính gây ngộ độc tại trường. Trong đó, món cánh gà chiên bị nhiễm vi khuẩn Salmonella là tác nhân gây ngộ độc.

“Cánh gà chưa rã đông hoàn toàn, nấu chưa chín kỹ, nguồn nguyên liệu không đảm bảo, chính là điều kiện lý tưởng cho vi sinh vật trong thức ăn phát triển, gây nhiễm khuẩn thức ăn”, báo cáo của Trung tâm Y tế nêu.

Vỉa hè lát đá ‘có độ bền 70 năm’ nứt toác

Những ngày gần đây, vỉa hè trên nhiều tuyến phố Hà Nội như: Giảng Võ (Đống Đa), Nguyễn Chí Thanh (Ba Đình), Nguyễn Hữu Thọ (Hoàng Mai)… đang được xới tung để lát đá.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Những tuyến vỉa hè trên đều được lát bằng loại đá tự nhiên “có độ bền 70 năm” nằm trong chủ trường cải tạo 900 tuyến phố của UBND TP. Hà Nội.

Điều đáng nói, hiện nay hàng loạt tuyến phố trước đó được lát bằng loại đá này trong thời gian ngắn sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Tuy nhiên, việc sử dụng loại đá này để “thay áo” cho vỉa hè thủ đô vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, xem chi tiết báo Tuổi Trẻ.