Giám định tâm thần “ông trùm” đường dây đánh bạc nghìn tỷ; Cao tốc TP HCM – Dầu Giây ùn ứ ngày đầu thu phí không dừng là nội dung chính bản tin tối nay 26/7.

Cao tốc TP HCM – Dầu Giây ùn ứ ngày đầu thu phí không dừng

Sáng 26/7, hệ thống ETC được Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC – chủ đầu tư) cùng nhà thầu đưa vào vận hành tại ba trạm thu phí Long Phước, quốc lộ 51 và Dầu Giây, với 11 làn vào và 14 làn ra. Hệ thống này chạy song song thu phí thủ công, trước khi triển khai không dừng toàn tuyến từ ngày 1/8.

Ảnh chụp màn hình báo VnExpress.

Tuy nhiên, ùn tắc cục bộ xảy ra đoạn qua trạm thu phí Long Phước lúc sáng sớm. Dòng ôtô nối đuôi nhau kéo dài hơn một km, di chuyển chậm. Nhiều xe chưa dán thẻ, hoặc tài khoản không đủ tiền, khi qua trạm nhân viên phải thu tiền thủ công và hướng dẫn đến vị trí dán thẻ miễn phí, xem chi tiết báo VnExpress.

Giám định tâm thần “ông trùm” đường dây đánh bạc 2.100 tỷ đồng

Ngày 26/7, Công an TP. HCM  hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Điền (47 tuổi, quê Hải Phòng) cùng đồng phạm.

Cơ quan điều tra bảo lưu quan điểm như trong bản kết luận trước đó khi đề nghị truy tố Điền, Nguyễn Văn Dương (cháu ruột Điền, 25 tuổi) và 4 người về hành vi Tổ chức đánh bạc. 9 người còn lại bị cáo buộc hành vi Đánh bạc.

Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí.

Trước khi bị bắt, Điền là nhân vật có tiếng trong “giới xã hội”. Từ năm 2020, Điền cùng đàn em tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng nhiều hình thức. Sau thời gian theo dõi, cuối năm 2021, Bộ Công an phá đường dây đánh bạc do Điền cầm đầu và xác định số tiền nhóm này dùng để giao dịch tổng cộng hơn 2.100 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong quá trình điều tra, Điền có thái độ không hợp tác, không khai báo thành khẩn, chối tội… Bên cạnh đó, ngày 28/5, con gái Điền có đơn đề nghị Công an TP.HCM xem xét giám định tâm thần đối với cha mình. Hiện cơ quan chức năng đang trưng cầu giám định tâm thần đối với Điền nhưng chưa có kết quả, xem chi tiết báo Dân Trí.

Chủ tịch Công ty CP Khí hóa lỏng Đồng Tháp tự chi thưởng 3,5 tỷ đồng

Ngày 26/7, Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin chính thức vụ khởi tố, bắt giam ông Lê Trung Nguyên Khôi (47 tuổi) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty CP khí hóa lỏng Đồng Tháp, để điều tra hành vi “Tham ô tài sản”.

Ản chụp màn hình VietNamNet.

Theo công an, ông Khôi là người đại diện pháp luật và chủ tài khoản công ty.  Tuy nhiên, năm 2021 ông Khôi đã ký duyệt chi, nhận khoản tiền thưởng 3,5 tỷ đồng và lương 6 tháng đầu năm 2022, mỗi tháng 500 triệu đồng mà chưa thông qua Đại hội đồng cổ đông, xem chi tiết báo VietNamNet.

Vụ Tịnh thất Bồng Lai: Tạm đình chỉ tiếp nhận 2 nội dung tố giác ‘loạn luân’ và ‘lừa đảo’

Chiều 26/7, Công an tỉnh Long An tạm đình chỉ tiếp nhận tin báo tố giác về 2 hành vi “loạn luân” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại căn nhà của bị án Cao Thị Cúc (số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An – nơi được bị cáo Lê Tùng Vân đặt tên là Tịnh thất Bồng Lai. Hai hành vi trên “sẽ được phục hồi điều tra sau”.

Lý do tạm đình chỉ là vì nhận nhiều đơn thư tố giác ở nhiều hành vi hình sự và các hành vi đó diễn ra trong các lĩnh vực khác nhau, có tính chất rất phức tạp, liên quan đến tôn giáo, chức sắc trong Phật giáo, khoa học về di truyền…xem chi tiết báo Thanh Niên.

Bình Định: Cá voi xanh bất ngờ xuất hiện ở Hòn Trâu khiến du khách trầm trồ

Ngày 26/7, hai con cá voi xanh bất ngờ xuất hiện ở Hòn Trâu (thuộc vùng biển Đề Gi, xã Cát Khánh, H.Phù Cát, Bình Định) đã khiến các du khách đang đi tour ở đây vô cùng thích thú.

Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên.

Anh Đỗ Thanh Toàn (37 tuổi, người dẫn tour Vũng Bồi – Đề Gi) cho biết: “Trong khi đang dẫn một đoàn khách tham quan cung đường biển Hòn Trâu – Vũng Bồi thì phát hiện một cặp cá voi xanh đang kiếm ăn gần bờ. Đây cũng là hiện tượng hiếm gặp vì loài cá này thường sống ngoài khơi xa”.

Theo anh Toàn, bằng kinh nghiệm đi biển lâu năm của mình, hai con cá này dài khoảng hơn 12 m, nặng không dưới 15 tấn. Chúng bơi theo đàn cá cơm để săn mồi. Bên trên là một bầy chim biển cũng “phụ hoạ” ăn theo.