Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin cập nhật tình hình Covid-19. Bản tin hôm nay, ngày 30/3 có những nội dung sau:

  • Việt Nam thêm 6 ca dương tính Covid-19, đưa tổng số lên 194 ca 
  • Hà Nội, TP.HCM sẵn sàng phương án cách ly toàn thành phố
  • Từ 30/3, dừng toàn bộ xe trên 9 chỗ đi, đến Hà Nội, TP.HCM
  • Số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ vượt 135.000, TT Trump kéo dài thời gian giãn cách xã hội
  • Thủ tướng Anh lên án ĐCSTQ giấu dịch, xem xét hủy bỏ hợp tác với Huawei
  • Nga phong tỏa  Ma-xcơ-va vô thời hạn nhằm đối phó Covid-19
  • Số ca tử vong ở Ý giảm nhẹ, Tây Ban Nha chứng kiến kỷ lục

Và sau đây là nội dung chi tiết:

Việt Nam thêm 6 ca dương tính Covid-19, đưa tổng số lên 194 ca 

Sáng 30/3, Bộ Y tế ghi nhận thêm 6 ca dương tính Covid-19. Nâng tổng số bệnh nhân cả nước tăng lên 194 ca, riêng tại Bệnh viện Bạch Mai có 25 ca.

Tính đến sáng ngày 30/3, Việt Nam có tổng số 55 người khỏi bệnh, 139 ca đang điều trị, 3.215 ca nghi nhiễm đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ, 75.085 ca tiếp xúc với người nghi nhiễm và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly), trong đó có 38.372 ca cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Hà Nội, TP.HCM sẵn sàng phương án cách ly toàn thành phố

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp với 5 thành phố trực thuộc Trung ương về phòng dịch Covid-19.

Cụ thể trong thông báo kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ với các thành phố lớn về chống dịch Covid-19 vừa được Văn phòng Chính phủ phát đi tối ngày 29/3, Thủ tướng yêu cầu UBND TP Hà Nội, TP.HCM rà soát, cập nhật phương án phòng, chống dịch trên địa bàn, bảo đảm sẵn sàng cho cả phương án cách ly toàn thành phố.

Từ 30/3, dừng toàn bộ xe trên 9 chỗ đi, đến Hà Nội, TP.HCM

Ngày 29/3, Bộ GTVT có công văn hỏa tốc yêu cầu Tổng cục Đường bộ dừng hoạt động xe khách hợp đồng trên 9 chỗ để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm Covid-19 giữa Hà Nội, TP.HCM với các địa phương.

Cụ thể, từ 0h ngày 30/3 đến hết ngày 15/4, Bộ GTVT yêu cầu sở GTVT các địa phương tạm dừng toàn bộ hoạt động của xe hợp đồng và xe du lịch trên 9 chỗ có điểm đi/đến Hà Nội và TP.HCM. Trường hợp đặc biệt, các sở GTVT phải báo cáo Tổng cục Đường bộ để xem xét giải quyết.

Trong công văn, Bộ GTVT cũng chỉ đạo Cục Đường sắt Việt Nam kể từ 0h ngày 30/3 đến hết ngày 15/4 phải dừng toàn bộ hoạt động của tàu khách địa phương.

Đối với tàu khách Bắc – Nam chỉ được khai thác tối đa 2 đôi tàu/ngày (2 chuyến Hà Nội đi TP.HCM và 2 chuyến ngược lại).

Với Cục Hàng hải và Cục Đường thủy nội địa, Bộ GTVT yêu cầu giảm tối đa các chuyến tàu chở khách từ bờ ra đảo và có biện pháp quản lý chặt thuyền viên và hành khách. Không để thuyền viên đi bờ, hạn chế việc thay đổi thuyền viên.

Tin quốc tế:

Số liệu tổng hợp từ worldometers cho thấy, tính đến 7 giờ ngày 30/3 (giờ Việt Nam), thế giới 24h qua có thêm hơn 58.000 ca nhiễm Covid-19 và ít nhất 3.095 ca tử vong. Hai chỉ số này đều giảm nhẹ so với ngày 29/3. 

Toàn thế giới hiện đã có hơn 720.000 ca nhiễm và gần 34.000 ca tử vong do Covid-19.

Số ca nhiễm bệnh ở Mỹ vượt 135.000, Tổng thống Trump kéo dài thời gian giãn cách xã hội

Trong 24h qua, Mỹ tiếp tục là nước dẫn đầu số ca nhiễm mới và tổng số ca nhiễm. Nước này có thêm tới hơn 18.200 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm vượt trên 135.000 ca. Tổng số ca tử vong hiện là 2.475, tăng 255 ca so với ngày 29/3.

Ông Trump vào ngày 29/3 cho biết, việc giữ khoảng cách xã hội trên toàn liên bang có thể kéo dài cho đến 30/4, qua đó rút lại dự định mở cửa lại các hoạt động kinh tế trước lễ Phục sinh (ngày 12/4 năm nay).

Thủ tướng Anh lên án ĐCSTQ giấu dịch, xem xét hủy bỏ hợp tác với Huawei

Dịch viêm phổi Vũ Hán hiện đang hoành hành ở Châu Âu và Hoa Kỳ. Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng bị nhiễm bệnh và đang phải cách ly. Ông Johnson hôm 29/3 đã lên án gay gắt ĐCSTQ vì đã cung cấp thông tin sai lệch cho thế giới và nói rằng dữ liệu dịch bệnh thực tế của Trung Quốc phải gấp 40 lần báo cáo của ĐCSTQ. Theo Daily Mail, chính quyền Johnson rất tức giận vì ĐCSTQ đã che giấu dịch bệnh và Thủ tướng đang xem xét có thể hủy bỏ quyết định trước đây của mình về việc cho công ty viễn thông Trung Quốc Huawei phát triển mạng 5G của Anh.

Nga phong tỏa Ma-xcơ-va vô thời hạn nhằm đối phó Covid-19

Theo Moscow Times, Thị trưởng  Ma-xcơ-va Sergei Sobyanin ngày 29/3 thông báo, thành phố sẽ bắt đầu thực thi lệnh phong tỏa vô thời hạn bắt đầu từ ngày 30/3 cho đến khi có thông báo mới. Lệnh này áp dụng đối với tất cả cư dân ở thủ đô Ma-xcơ-va bất kể tuổi tác.

Tuần trước, Tổng thống Putin tuyên bố người Nga không phải đi làm vào tuần này để ngăn virus lây lan.

Các biện pháp giới nghiêm này có hiệu lực cùng ngày với việc Nga đóng cửa hoàn toàn biên giới để ngăn chặn dịch bệnh. Toàn bộ chuyến bay quốc tế đã bị dừng từ ngày 26/3.

Nga đã có 1.534 ca nhiễm Covid-19, và 8 ca tử vong, tính đến ngày 29/3. Riêng thủ đô Ma-xcơ-va có trên 1.000 ca nhiễm

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Số ca tử vong ở Italy giảm nhẹ, Tây Ban Nha chứng kiến kỷ lục

Ngày 29/3, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy công bố ghi nhận thêm 5.217 ca dương tính với Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh Covid-19 lên 97.689 ca.

Trong đó, số ca tử vong là 10.779 ca (tăng 756 ca) hiện Ý vẫn là nước có thương vong tồi tệ nhất trên thế giới do đại dịch Covid-19.

Trước tình hình đó Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã thông qua gói biện pháp mới có trị giá 4,7 tỉ euro (5,24 tỷ USD) nhằm hỗ trợ những người bị ảnh hưởng nặng nề do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Hiện tại Tây Ban Nha công bố thêm 821 ca tử vong mới do dịch bệnh COVID-19. Ngày 29/3 Bộ Y tế Tây Ban Nha cho biết tổng số ca tử vong tại nước này do dịch COVID-19 hiện đã lên tới 6.803 trường hợp, tổng số người nhiễm virus COVID-19  tăng lên 80.110.