Đại dịch Covid-19: Campuchia bên bờ vực thảm kịch, Ấn Độ số bệnh nhân tăng lên 6 số mỗi ngày là những nội dung chính bản tin tối nay 11/4.

Tin trong nước

Một người nhập cảnh mắc Covid-19

Bộ Y tế chiều 11/4 ghi nhận một ca dương tính Covid-19, là người nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, được cách ly ngay.

Như vậy tổng số ca nhiễm lên 2.693, số khỏi 2.429 ca.

Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt

Khoảng 3 ngày nay, tại một số huyện và các quận Sơn Trà, Cẩm Lệ, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê của TP. Đà Nẵng xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Theo phản ánh của người dân, nước máy thiếu và yếu vào giờ cao điểm (từ 17 giờ đến 21 giờ 30 phút mỗi ngày) khiến người dân không đủ nước để sinh hoạt.

Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động.

Ông Hồ Hương, Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), cho biết suốt tuần qua, nước từ thượng nguồn không về được đến cửa thu nước tại trạm thu Cầu Đỏ mà chỉ đến trạm An Trạch (thượng lưu trạm Cầu Đỏ) với mực thấp. Điều này khiến việc lấy nước không hiệu quả, dẫn đến nước sinh hoạt bị yếu ở nhiều nơi cuối tuyến, theo Người Lao Động.

Thanh Hóa: Cá trên sông Mã chết hàng loạt không phải do dịch bệnh

Ngày 11/4, UBND huyện Bá Thước (Thanh Hóa) cho biết kết quả xét nghiệm mẫu cá, mẫu nước của cơ quan chức năng cho thấy nguyên nhân cá nuôi lồng, cá tự nhiên trên sông Mã bị chết hàng loạt không phải do dịch bệnh.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Theo ngành chức năng tỉnh này sẽ kiểm tra quy trình xử lý nước thải, hệ thống xả nước thải của các cơ sở chế biến lâm sản để xác minh, phát hiện có cơ sở nào xả trộm nước thải khi sản xuất xuống sông Mã gây ra tình trạng cá chết hàng loạt hay không.

Phá két sắt, hòm công đức để trộm tiền

Ngày 11/4, Công an huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, đang tạm giữ hình sự Đặng Mai Ngọc (26 tuổi), Nguyễn Văn Dũng (29 tuổi) và Nguyễn Duy Quân (23 tuổi, cùng trú huyện Nghi Lộc) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan chức năng, chiều 6/4, Ngọc cùng đồng bọn đi xe máy đến gia đình bà L.T.H. (50 tuổi, trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc).

Ảnh chụp màn hình báo VOV.

Tại đây, nhóm nghi phạm đột nhập vào phòng ngủ, phá két sắt trộm 8,5 chỉ vàng và 10 triệu đồng tiền mặt với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, nhóm nghi phạm khai đã gây ra hơn 15 vụ trộm két sắt, hòm công đức ở huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò và TP Vinh với tổng giá trị tài sản khoảng 500 triệu đồng.

Tin thế giới

Động đất mạnh ngoài khơi Indonesia

Một trận động đất mạnh 6 độ Richter vừa xảy ra ngày 10/4 ngoài khơi đảo chính Java của Indonesia. Theo Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS), cơn địa chấn xảy ra ở độ sâu 82km và nằm cách thành phố Malang (tỉnh Đông Java) khoảng 45km về phía tây nam.

Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ.

Người phát ngôn Cơ quan giảm nhẹ thiên tai Indonesia Raditya Jati cho biết đã có 6 người thiệt mạng và 1 người nguy kịch tính đến tối 10/4. Không có số liệu cụ thể về những người mất tích hoặc bị thương. Theo Hãng thông tấn AFP, với độ sâu chỉ 82km, nhiều khả năng cơn địa chấn này sẽ gây ra thiệt hại đáng kể ở Indonesia.

Dịch Covid-19: WHO cảnh báo Campuchia bên bờ vực thảm kịch

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngày 11/4, Văn phòng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Campuchia cảnh báo Campuchia đang bên bờ vực thảm kịch quốc gia do dịch Covid-19, hiện tại số ca lây nhiễm trong cộng đồng và tử vong nước này bất ngờ tăng cao.

Đại diện WHO tại Campuchia, bà Li Ailan nhấn mạnh những ca lây nhiễm mới tại Campuchia được ghi nhận hằng ngày và nếu nước này không chặn đứng được đợt bùng phát đang diễn ra thì toàn bộ hệ thống y tế có nguy cơ bị nhấn chìm, gây ra những hậu quả thảm khốc.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Campuchia đến nay là 4.238 người, trong đó 29 trường hợp tử vong.

Ca lây nhiễm Covid ở Ấn Độ lại lên 6 số mỗi ngày

Ấn Độ đang vật lộn với làn sóng lây nhiễm thứ hai, khiến chính quyền một số thành phố, bang phải ban bố phong tỏa trở lại. Trong ngày 10/4, quốc gia đông dân thứ hai thế giới đã ghi nhận thêm 145.384 ca nhiễm và 794 ca tử vong do Covid-19.

Ảnh chụp màn hình báo TTXVN.

Hiện tổng số ca nhiễm ở Ấn Độ đã lên tới hơn 13,35 triệu ca, trong tuần qua, Ấn Độ đã ghi nhận số ca nhiễm mới cao nhất thế giới, lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 100.000 ca/ngày vào ngày 5/4 và lặp lại 4 lần trong tuần. 

Tổng số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới tính đến 6h sáng 11/4 đã gần 136 triệu ca (135.934.258), với số ca tử vong gần 3 triệu ca (2.938.429).