Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 10/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Bộ Công Thương lên tiếng việc “100% người dân hài lòng tăng giá điện”
  • Tạm giữ nam sinh lớp 11 nghi liên quan vụ bé trai 5 tuổi chết trong nhà hoang với hai tay bị trói
  • ‘Gặp xe nào đốt xe đó’, thanh niên thiêu trụi 6 xe hơi đậu ven đường
  • Công ty của gia đình cựu Phó Bí thư Đồng Nai bị tòa buộc trả nợ 421 tỷ đồng
  • Bé 19 tháng bị bỏ quên 3 tiếng trên xe ô tô

Tin thế giới:

  • Gây hấn ở Biển Đông, Trung Quốc muốn chuyển ‘lửa giận trong nước’ với Covid-19 ra bên ngoài
  • Indonesia tăng cường mời chào công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc
  • Đài Loan ấn định ngày tập trận chặn đứng kẻ thù ở biển
  • Liên Hợp Quốc lần đầu “phá lệ” sau 75 năm
  • Trung Quốc bị phát hiện đặt cáp ngầm ở Hoàng Sa

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước

(Người Lao Động) – Bộ Công Thương lên tiếng việc “100% người dân hài lòng tăng giá điện”. Tối 9/6, Bộ Công Thương đã phản hồi về việc một số trang mạng xã hội lan truyền thông tin “100% người dân hài lòng về việc tăng giá điện” – là thông tin không chính xác.

Theo Bộ Công Thương, từ đầu năm 2020 đến nay, giá bán lẻ điện trong nước chưa có bất cứ lần tăng giá nào. Tại phiên họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 21/4/2020, Thủ tướng đã chỉ đạo không xem xét điều chỉnh tăng giá điện trong cả năm 2020.

Ngoài ra, để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, Bộ Công Thương đã chủ động báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện trong thời gian 3 tháng. 

(Người Lao Động) – Tạm giữ nam sinh lớp 11 nghi liên quan vụ bé trai 5 tuổi chết trong nhà hoang với hai tay bị trói. Tối ngày 9/6, theo nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động, cơ quan điều tra đã xác định và tạm giữ nghi phạm liên quan đến cái chết của cháu H.T.V.Đ. (5 tuổi, con trai anh H.V.T., ở  xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An). 

“Hiện chúng tôi đã tạm giữ đối tượng liên quan đến cái chết của cháu bé. Tuy nhiên, để kết luận cần phải có sự đối chiếu giữa lời khai, việc khám nghiệm hiện trường” – nguồn tin cho hay.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 7/6, cháu H.T.V.Đ. (5 tuổi, con trai anh H.V.T., trú ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) có xin phép bố sang nhà hàng xóm chơi. Đến chiều tối không thấy con về, gia đình anh T. đã tỏa ra khắp nơi tìm kiếm nhưng vẫn không thấy.

Đến chiều ngày 9/6, thi thể cháu bé được phát hiện ở căn nhà bỏ hoang trong khu rừng, thuộc địa phận huyện Yên Thành, Nghệ An, cách nhà khoảng 10 km. Cháu bé tử vong trong tư thế bị trói 2 tay.

(Tuổi Trẻ) – ‘Gặp xe nào đốt xe đó’, thanh niên thiêu trụi 6 xe hơi đậu ven đường. Chiều 9/6, Công an TP. Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Viết Hiếu (36 tuổi, trú TP Vinh, tỉnh Nghệ An) để điều tra về vụ án 6 chiếc xe hơi đậu ven đường bị đốt đêm 8/6.

Hiếu khai nhận, ngày 7/6, Hiếu đi mua xăng, sau đó chờ đến tối thì chạy xe máy dọc theo một số tuyến đường với ý định “gặp xe nào đốt xe đó”.

Từ khoảng 1h30 ngày 8/6 đến rạng sáng cùng ngày, nghi phạm đã phóng hỏa liên tiếp thiêu rụi 6 xe từ 4 đến 16 chỗ đậu bên lề đường.

(Lao Động) – Công ty của gia đình cựu Phó Bí thư Đồng Nai bị toà buộc trả nợ 421 tỷ đồng. Chiều 9/6, Toà án Nhân dân TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã tuyên buộc Công ty TNHH Cường Hưng (gọi tắt là Công ty Cường Hưng – của gia đình cựu Phó Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai – bà Phan Thị Mỹ Thanh) phải trả cho Liên hiệp Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Đồng Nai (gọi tắt là Donacoop) cả tiền gốc lẫn lãi 421 tỷ đồng (hơn 261 tỷ đồng tiền nợ gốc và hơn 159 tỷ đồng tiền lãi).

Theo Hội đồng xét xử, vụ kiện “Tranh chấp hợp đồng hợp tác đầu tư và hợp đồng hỗ trợ vốn”, bị đơn là Công ty Cường Hưng đã vi phạm hợp đồng hỗ trợ vốn của nguyên đơn là Donacoop.

Công ty Cường Hưng khi hết hạn hỗ trợ vốn, có cam kết trả nợ nhưng không thực hiện là vi phạm nhiều điều khoản trong hợp đồng hợp tác đầu tư.

(VietNamNet) – Bé 19 tháng bị bỏ quên 3 tiếng trên xe ô tô. Bé Trần Văn L., 19 tháng tuổi ở xã Tử Du, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc bị bỏ quên trên xe ô tô suốt 3 tiếng, khi gia đình tìm thấy con, cháu bé đã hôn mê.

L. được chuyển vào trạm y tế xã chiều 8/6 trong tình trạng hôn mê, sau đó chuyển tiếp xuống trung tâm Y tế huyện Lập Thạch khi cơ thể đang sốt cao gần 41 độ, co giật, rồi  tiếp tục chuyển đến BV đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc để điều trị.

Sau 1 ngày nằm viện, hiện trẻ có thể tiếp xúc chậm, chưa tỉnh hoàn toàn, vẫn còn cơn kích thích vật vã. Ngoài ra, bệnh nhi vẫn còn sốt 37,5 – 38,5 độ C. Trẻ đòi ăn nhưng không tiêu hóa được nhiều, ăn lại nôn ra. Vận động của trẻ cũng chưa được tự chủ như trước đây, tay chân còn yếu, quờ quạng, đã cai được thở oxy và đang được theo dõi chặt.

Tin thế giới

(Thế giới & Việt Nam) – Gây hấn ở Biển Đông, Trung Quốc muốn chuyển ‘lửa giận trong nước’ với Covid-19 ra bên ngoài. Ngày 9/6, báo Financial Times (FT) đăng bài nhận định, Bắc Kinh đang tăng cường kêu gọi chủ nghĩa dân tộc nhằm tập hợp người dân Trung Quốc chống lại những mối đe dọa từ bên ngoài và hướng sự giận dữ ở trong nước đối với đại dịch Covid-19 ra khỏi biên giới.

Tờ báo có trụ sở ở London (Anh) viết: “Hoạt động hải quân mang tính đối đầu ở Biển Đông cũng gia tăng. Hàng nghìn binh sĩ Trung Quốc đã chạm trán với các binh sĩ Ấn Độ ở khu vực biên giới tranh chấp, mặc dù không rõ về tình trạng thương vong… Các quốc gia dám chỉ trích Trung Quốc về Covid-19 đang nếm trải liều thuốc ngoại giao chiến lang.

Sự gây hấn như vậy còn được thể hiện rõ nét trong luật an ninh vừa mới áp đặt vào Hong Kong, cũng như tăng cường phô diễn sức mạnh nhằm vào Đài Loan. Bên cạnh việc bị tố cáo gây nên đại dịch Covid-19 khiến kinh tế thế giới suy thoái, Trung Quốc còn phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề từ cuộc chiến thương mại kéo dài với Mỹ.

FT bình luận: “Thực trạng này dường như sẽ tạo ra tâm lý bức bách trong chính phủ. Để đối phó, Bắc Kinh đã tăng cường kêu gọi chủ nghĩa dân tộc. Mục đích tuyên truyền là tập hợp người dân chống lại các mối đe dọa từ bên ngoài và làm chệch hướng sự giận dữ đối với đại dịch Covid-19 về phía thế giới bên ngoài Trung Quốc”.

(Zing News) – Indonesia tăng cường mời chào công ty Mỹ rời khỏi Trung Quốc. Theo Nikkei, nhà chức trách Indonesia đang thảo luận với chính phủ Mỹ về khả năng di chuyển các công ty của Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc tới quốc gia Đông Nam Á này.

Ông Luhut Panjaitan, bộ trưởng Hàng hải và Quan hệ đầu tư của Indonesia, cho biết Jakarta đang đề nghị các doanh nghiệp Mỹ chuyển tới hoạt động ở các khu công nghiệp tại nước này.

Trong số các địa điểm tiềm năng có khu công nghiệp Kendal ở Trung Java, một đặc khu kinh tế với ưu đãi về thuế. Bên cạnh đó, khu công nghiệp Brebes, một trong 89 dự án ưu tiên quốc gia được lựa chọn bởi Tổng thống Joko Widodo, cũng được nhắc tới. 

Hiện đã có khoảng 20 công ty đã bày tỏ quan tâm tới đề nghị di chuyển tới Indonesia.

(Thanh Niên) – Đài Loan ấn định ngày tập trận chặn đứng kẻ thù ở biển. Hôm qua 9/6, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan đã thông báo phần tập trận bắn đạn của cuộc tập trận Hán Quang năm nay diễn ra từ ngày 13 – 17/7 và phần tập trận với sự hỗ trợ của máy tính sẽ diễn ra từ ngày 14 – 18/9.

Theo Cơ quan Phòng vệ Đài Loan, cuộc tập trận này chủ yếu sẽ kiểm tra các chiến lược phòng thủ của Đài Loan, liên quan việc duy trì khả năng tác chiến, cố giành chiến thắng mang tính quyết định tại các bờ biển và đánh bại kẻ thù ở khu vực bãi biển.

Lực lượng phòng vệ Đài Loan cũng sẽ kiểm tra khả năng huy động lực lượng dự bị, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, và khả năng kích hoạt các trung tâm chỉ huy dự phòng nếu hệ thống kiểm soát và chỉ huy chính bị kẻ thù làm tê liệt.

(Dân Trí) – Liên Hợp Quốc lần đầu “phá lệ” sau 75 năm. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Tijjani Muhammad-Bande ngày 8/6 cho biết các nhà lãnh đạo thế giới tháng 9 năm nay sẽ không tới New York, Mỹ để tham gia kỳ họp thường niên.

“Các nhà lãnh đạo thế giới không thể tới New York vì họ không thể đơn giản là đến một mình. Một tổng thống, một nhà lãnh đạo không đi một mình và giờ đây họ không thể mang một phái đoàn lớn tới New York giữa đại dịch”, ông Muhammad-Bande cho hay.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 75 năm thành lập Liên Hợp Quốc, các nhà lãnh đạo sẽ không đích thân tới tham gia một kỳ họp Đại hội đồng do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19.

(Thanh Niên) – Trung Quốc bị phát hiện đặt cáp ngầm ở Hoàng Sa. Theo trang tin BenarNews, tàu Trung Quốc có thể đã bắt đầu hoạt động đặt cáp ngầm phi pháp ở Hoàng Sa cách đây hai tuần sau khi khởi hành từ xưởng đóng tàu ở thành phố Thượng Hải. BenarNews đưa ra thông tin này dựa trên hình ảnh vệ tinh thương mại có độ phân giải cao.

Một số chuyên gia hàng hải phân tích hình ảnh vệ tinh và nhất trí rằng tàu Trung Quốc Tian Yi Hai Gong đang tiến hành hoạt động gì đó liên quan đến cáp ngầm, theo BenarNews. Tuy nhiên, họ không thể xác định cụ thể tàu Trung Quốc đang có động thái gì nếu chỉ dựa vào hình ảnh vệ tinh.

Phần mềm theo dõi tàu cho thấy tàu Tian Yi Hai Gong di chuyển đến Hoàng Sa vào ngày 28/5. Còn hình ảnh vệ tinh cho thấy tàu này dường như có thể đang đặt cáp ngầm giữa ba đảo bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp là Đảo Cây, Đảo Bắc và Đảo Phú Lâm tại Hoàng Sa.