Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 9/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thu phí cao tốc cả đời, kể cả các BOT hết thời hạn
  • Hàng chục hộ dân bỗng dưng ‘thoát nghèo’ sau khi nhận tiền hỗ trợ Covid-19
  • Thủ tướng đồng ý mở lại karaoke, vũ trường
  • Bé sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày giữa trời nắng tiến triển tốt
  • Hỗn chiến kinh hoàng tại Hà Đông, 3 người thương vong
  • Quả bom “khủng” nặng 250kg phơi giữa trời nắng nóng gần 40 độ C
  • Vụ thuốc ung thư giả ở VN Pharma: Khởi tố thêm phó cục trưởng Cục quản lý dược

Tin thế giới

  • WHO khuyến cáo Covid -19 diễn biến xấu đi, cần ngăn chặn đỉnh dịch thứ hai
  • Hàng triệu lít rượu vang Pháp biến thành nước rửa tay
  • Chiến đấu cơ Đài Loan ‘xua đuổi’ Su-30 Trung Quốc
  •  Ông Trump nói sẽ không cắt tiền hay giải thể cảnh sát
  • Mỹ: Biện pháp trừng phạt Iran bắt đầu có hiệu lực

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(VOV) – Thu phí cao tốc cả đời, kể cả các BOT hết thời hạn. Một trong những nội dung mới đáng chú ý tại Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi là thu phí cao tốc cả đời, kể cả các dự án BOT đã hết thời hạn thu phí.

Theo ông Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại buổi họp báo công bố những điểm mới của dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi diễn ra chiều 8/6, cho biết nếu người tham gia giao thông không muốn trả phí có thể lưu thông trên đường song hành: 

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

“Tất cả cao tốc đều là đường có đường song hành rồi, cho nên thu phí đường cao tốc là sẽ thu cả đời, tức là bằng nguồn vốn nào cũng phải thu phí. Kể cả BOT sau này, hết thời hạn hoàn vốn thì Nhà nước sẽ bảo trì, tức là dùng nguồn ngân sách hoặc nguồn vốn khác bảo trì và tiếp tục thu phí”, ông Huyện nói.

(Tiền Phong) – Hàng chục hộ dân bỗng dưng ‘thoát nghèo’ sau khi nhận tiền hỗ trợ Covid-19.  Nhiều hộ dân huyện Quỳ Châu (Nghệ An) có nhà cửa khang trang và kinh doanh buôn bán ổn định vẫn được nhận hỗ trợ Covid-19 – khoản tiến vốn chỉ dành cho những hộ có gia cảnh nghèo khó. Thậm chí, có trường hợp đã mất từ nhiều tháng trước vẫn được cho vào danh sách nhận hỗ trợ. Ở chiều ngược lại, nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhưng không nằm trong diện hộ nghèo và hộ cận nghèo để nhận tiền trợ cấp.

(Ảnh chụp màn hình báo Tiền Phong)

Sự việc trên gây xôn xao dư luận địa phương, Ban cán sự xóm Quỳnh 2, xã Châu Bình, lập tức cho 67 hộ vừa nhận tiền hỗ trợ được “thoát nghèo”. Giải thích về vấn đề này, ông Tô Duy Tòng – trưởng xóm Quỳnh 2 cho hay, các hộ dân nhận tiền bồi thường từ dự án hồ thủy điện bản Mồng, thu hoạch gỗ keo nhiên liệu và bán đất… nên phải thoát nghèo.

3 người con của ông Tòng cũng thuộc diện nhận tiền hỗ trợ Covid-19 và nhanh chóng thoát nghèo. Giải thích về việc này, vị trưởng xóm này nói: “Con tôi vừa nhặt được một cục đá đỏ bán được hơn 1 tỷ thế là xây nhà cửa và thoát nghèo. Các hộ khác vừa xây nhà xong nên cũng thoát nghèo luôn”. Trong khi ghi nhận thực tế thì những ngôi nhà khang trang đã xây dựng năm 2019.

(Tuổi Trẻ) – Thủ tướng đồng ý mở lại karaoke, vũ trường. Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ sáng nay ngày 9/6 về phòng chống dịch Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cho phép các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường hoạt động trở lại, đồng thời giao Ban Chỉ đạo công bố các vùng an toàn để mở lại các đường bay quốc tế.

(Dân Trí) – Bé sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày giữa trời nắng tiến triển tốt. Bác sĩ điều trị cho em bé sơ sinh 3 ngày tuổi bị bỏ rơi 3 ngày dưới hố ga cho biết em bé may mắn đang tiến triển tốt. 

(Ảnh chụp màn hình báo Tin360.tv)

Khoảng 15 giờ ngày 8/6/2020 người dân khu vực xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã phát hiện một cháu bé bị bỏ rơi dưới hố gas bỏ hoang, ngoài trời nắng nóng đến 40 độ.

Khi được phát hiện, em bé rất yếu, trên cơ thể có nhiều dòi, côn trùng, kiếm bám. Người dân đưa cháu bé được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây cấp cứu, sau đó chuyển tiếp lên BV đa khoa Xanh Pôn để cứu chữa. Hiện bệnh nhi vẫn đang được chăm sóc tích cực tại phòng sơ sinh.

(Tiền Phong) – Hỗn chiến kinh hoàng tại Hà Đông, 3 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, sự việc kể trên xảy ra vào rạng sáng 7/6 trên địa bàn phường Hà Cầu (Hà Đông, Hà Nội), nhóm thanh niên hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn và hai bên xảy ra xô xát. Lúc này, một thanh niên dùng con dao mang theo từ nhà đâm nhóm thanh niên kia khiến nhiều người trọng thương trong đó có một thanh niên tử vong.

(Người Lao Động) – Quả bom “khủng” nặng 250kg phơi giữa trời nắng nóng gần 40 độ C. Đã 3 ngày từ khi phát hiện quả bom, chính quyền địa phương đã báo cáo Ban Chỉ huy quân sự nhưng quả bom vẫn chưa được xử lý.

Trước đó, trưa 6/6, trong lúc khai thác cát tại bãi cát thôn Phước Lộc (xã Tịnh Sơn, Quảng Ngãi), xe máy xúc của doanh nghiệp đã vô tình đào trúng quả bom 500 pound, dài khoảng 1,2m, đường kính khoảng 30cm, nặng ước lượng 250kg, còn nguyên ngòi nổ.

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

Phía Ban Chỉ huy quân sự huyện Sơn Tịnh cho biết quả bom quá lớn, nên phải lập phương án, xin kinh phí… Dự kiến sớm nhất đến cuối tuần này mới xử lý xong.

(Thanh Niên) – Vụ thuốc ung thư giả ở VN Pharma: Khởi tố thêm phó cục trưởng Cục quản lý dược. Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét nơi ở đối với Nguyễn Việt Hùng, nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý dược, Bộ Y tế; và Phạm Hồng Châu, nguyên Trưởng phòng Đăng ký thuốc, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế, để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 360 bộ luật Hình sự năm 2015. Hiện cả 2 bị can này được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Tin thế giới

(Soha) – WHO khuyến cáo Covid -19 diễn biến xấu đi, cần ngăn chặn đỉnh dịch thứ hai. Trả lời họp báo trực tuyến, Tổng giám đốc WHO ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nêu rõ: “Đại dịch đã trải qua hơn 6 tháng, hiện không phải thời điểm để bất kỳ nước nào lơ là trong cuộc chiến chống Covid-19”.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Chương trình y tế khẩn cấp của WHO, ông Michael Ryan cho biết số ca mắc bệnh tại các quốc gia Trung Mỹ vẫn đang trên đà gia tăng. 

(Vnexpress) – Hàng triệu lít rượu vang Pháp biến thành nước rửa tay. Cơ quan chính phủ FranceAgriMer phát biểu ngày 5/6 cho biết, khoảng 300 triệu lít rượu vang sẽ cần chuyển đổi do doanh số bán hàng thấp do dịch Covid-19.

Theo cơ quan này, 33 nhà máy rượu đã được ủy quyền chuyển đổi 200 triệu lít rượu tồn kho thành ethanol hoặc gel sát khuẩn nhằm giải phóng chỗ chứa trong các hầm rượu, chuẩn bị cho đợt sản xuất mới trong năm.

(Thanh Niên) – Chiến đấu cơ Đài Loan ‘xua đuổi’ Su-30 Trung Quốc. Cơ quan phòng vệ Đài Loan ngày 9.6 tuyên bố đã “xua đuổi” một số máy bay tiêm kích Su-30 của Trung Quốc bay vào vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan.

“Chúng tôi đã phát lệnh cảnh báo đến những máy bay Su-30 và các chiến đấu cơ của Lực lượng phòng vệ trên không Đài Loan xua đuổi những kẻ xâm nhập”, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết trong một tuyên bố.

(Ảnh chụp màn hình báo Thanh Niên)

Chính quyền Đài Loan cáo buộc Trung Quốc đại lục đẩy mạnh các hoạt động quân sự đe dọa Đài Loan trong những tháng gần đây giữa lúc thế giới tập trung ứng phó đại dịch Covid-19. 

(Pháp Luật) – Ông Trump nói sẽ không cắt tiền hay giải thể cảnh sát. Theo đài ABC News đưa tin, ngày 8/6, tại một hội nghị ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump nói rõ cảnh sát Mỹ đang “làm tốt công việc của mình” và “sẽ không có chuyện ngừng cấp tiền hay giải thể cảnh sát”.

Ông Trump nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn đảm bảo rằng sẽ không có bất kỳ nhân tố xấu nào trong lực lượng cảnh sát. Đôi khi sẽ thấy một số điều kinh khủng như chúng ta đang chứng kiến gần đây. Nhưng tôi phải nói rằng 99%, phải là 99,9%, cảnh sát chúng ta là những người tuyệt vời. Họ đang làm những công việc tuyệt vời. Việc làm của họ đáng được ghi nhận”.

(Pháp Luật) – Mỹ: Biện pháp trừng phạt Iran bắt đầu có hiệu lực. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ lên ngành vận tải của Iran bắt đầu có hiệu lực từ ngày 8/6, cụ thể áp dụng cho Công ty Hàng hải Iran (IRISL) và công ty vận tải ESAIL có trụ sở ở Thượng Hải, Trung Quốc.

Theo Reuters, những biện pháp này được Mỹ đưa ra sau những cáo buộc Iran vận chuyển hàng hóa nhằm phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt. 

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng cho rằng công ty vận tải ESAIL đã “cố ý vận chuyển các nguyên liệu bất hợp pháp từ Tổ chức Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Iran – một tổ chức giám sát tất cả mọi việc trong ngành công nghiệp tên lửa của Tehran”, cũng như hợp tác với các tổ chức Iran đang chịu lệnh trừng phạt từ Liên Hợp Quốc (LHQ).