Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 9/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thủ tướng nói về ngày chạy của Đường sắt Cát Linh-Hà Đông
  • Dùng nước mương ô nhiễm sản xuất ‘nước tinh khiết’
  • Giấy phép lái có mã QR, xác minh thật – giả trong tích tắc
  • Hai cha con chết bất thường dưới giếng hoang
  • Bắt nghi phạm cầm đầu ‘băng nhóm áo cam’ náo loạn quán ốc ở Bình Tân

Tin thế giới:

  • Cựu ngoại trưởng Philippines đòi tịch thu tài sản Trung Quốc vì tàn phá Biển Đông
  • Tướng lĩnh Trung – Ấn đồng ý không leo thang tranh chấp biên giới, Trung Quốc vẫn điều quân diễn tập
  • Triều Tiên cắt đứt liên lạc với Hàn Quốc

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước

(VTC) – Thủ tướng nói về ngày chạy của Đường sắt Cát Linh-Hà Đông. Tại cuộc họp tổ Quốc hội chiều 8/6 bàn về tình hình kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ ra những hạn chế, yếu kém của các dự án trọng điểm quốc gia bị thua lỗ, trì trệ như 12 dự án của ngành Công Thương, dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông…

Nói đến những vấn đề đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông khi nào có thể chạy, theo Thủ tướng, vấn đề quan trọng nhất là an toàn thì đến nay chưa được bàn giao hồ sơ an toàn, các bên đang phải tích cực thảo luận để có thể giải quyết dứt điểm, và “hy vọng dự án này có thể chạy được trước đại hội là một may mắn lớn”.

(VnExpress) – Dùng nước mương ô nhiễm sản xuất ‘nước tinh khiết’. Ngày 8/6, ông Nguyễn Văn Thiện, chủ xưởng sản xuất nước lọc tinh khiết nhãn hiệu Vimass (Công ty TNHH Phúc Hà) đã thừa nhận việc dùng nước mương chảy qua thôn Phương Chử Đông, xã Trường Thành, huyện An Lão, Hải Phòng làm nguồn nước để sản xuất.

Trước đó 3 ngày, cơ sở Phúc Hà đã bị Đội quản lý thị trường số 1, Chi cục quản lý thị trường Hải Phòng lập biên bản yêu cầu dừng hoạt động, thu hồi tất cả các sản phẩm đã cung ứng ra thị trường, chờ kết quả xét nghiệm từ cơ quan y tế.

Cơ sở của ông Thiện hoạt động từ năm 2008, theo giấy phép nguồn nước lấy từ giếng nước tại chân núi Voi, trong khuôn viên một đơn vị quân đội, cách xưởng khoảng 250 m.

Gần đây, nguồn nước đầu vào bị gián đoạn, ông Thiện sử dụng nước bị ô nhiễm trên con mương phía sau xưởng. Nước được bơm lên bể lọc, khử mùi, “chạy” qua hệ thống xử lý trước khi đóng bình.

(VnExpress) – Giấy phép lái có mã QR, xác minh thật – giả trong tích tắc. Chiều 8/6, ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Đường bộ Việt Nam, cho biết, để chống làm giả, tẩy xóa hoặc sửa chữa, giấy phép lái xe đã có nhiều tính năng bảo mật, như ảnh của người lái được in trực tiếp và sử dụng công nghệ IPI mã hóa thông tin ẩn trên ảnh.

Giấy phép lái xe còn có hoa văn bảo mật và tem chống làm giả, sử dụng chữ ký số và con dấu của người phê duyệt. Ngoài ra, từ 1/6, mặt sau của giấy phép lái xe cấp mới đã được in mã QR để hiển thị thông tin của lái xe.

Đối với giấy phép lái xe cũ vẫn giữ nguyên giá trị, người dân không có nhu cầu thì không cần phải đổi; trường hợp người dân muốn đổi giấy phép lái xe mới có thể thực hiện tại các sở giao thông vận tải.

Giấy phép lái xe

(Tuổi Trẻ) – Hai cha con chết bất thường dưới giếng hoang. Khoảng 13h ngày 8/6, tại thôn Châu Tử, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, người dân phát hiện có hai người chết bất thường.

Nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Nghiêm (sinh năm 1970) và con trai là Lê Văn Quý (sinh năm 2003, hiện đang học lớp 11). 

Theo nhân chứng tại địa phương, khoảng 13h30 ngày 8/6, hàng xóm nghe tiếng ông Nghiêm kêu thất thanh. Sau đó, mọi người đến nhà ông Nghiêm thì phát hiện ông và cháu Quý đã chết dưới giếng của gia đình.

Giếng này sâu khoảng 6m, trước kia gia đình thường lấy nước sinh hoạt nhưng nhiều năm nay bỏ hoang nên giếng có nhiều rác thải.

(Tuổi Trẻ) – Bắt nghi phạm cầm đầu ‘băng nhóm áo cam’ náo loạn quán ốc ở Bình Tân. Tối 8/6, nguồn tin của báo Tuổi Trẻ cho biết Công an quận Bình Tân cùng PC02 Công an TP.HCM đã bắt giữ nghi phạm cầm đầu “băng nhóm áo cam” và nhiều nghi phạm liên quan.

Vụ việc xảy ra khoảng 20h30 ngày 5/6 tại quán nhậu Ốc Hương (Q.Bình Tân) do anh Nguyễn Văn Quý (28 tuổi) làm chủ quán. Khoảng 200 thanh niên đi trên xe máy (đa số khoác áo màu cam) cầm dao tự chế, chĩa ba ngạnh, đến quán chửi bới, đập phá bàn ghế, tủ kính và dùng vỏ chai bia đánh khách đang ngồi nhậu, sau đó bỏ đi qua nhiều tuyến phố.

Nguyên nhân vụ việc được cho là do mâu thuẫn của một số cá nhân nên rủ rê nhau, kết nhóm đi giải quyết mâu thuẫn.

Tin thế giới

(Thanh Niên) – Cựu ngoại trưởng Philippines muốn tịch thu tài sản Trung Quốc vì tàn phá Biển Đông. Ngày 8/6, Cựu ngoại trưởng Albert del Rosario của Philippines tuyên bố rằng nước này có thể tịch thu tài sản của Trung Quốc để đền bù tổn hại môi trường sinh thái ở Biển Đông do việc Bắc Kinh ngang nhiên xây đảo nhân tạo.

“Trung Quốc cần phải chịu trách nhiệm cho hành vi của họ ngay tại đất nước chúng ta. Chính phủ Philippines cần đấu tranh cho người dân Philippines”, cựu Ngoại trưởng Del Rosario nhấn mạnh.

Theo ông Del Rosario, các tài sản của chính phủ Trung Quốc mà Philippines có thể tịch thu bao gồm cổ phần trong Tập đoàn lưới điện quốc gia Philippines và liên doanh viễn thông Dito Telecommunity.

(Thanh Niên) – Trung – Ấn đồng ý không leo thang, Trung Quốc vẫn điều quân diễn tập. Ngày 8/6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh cho biết, Trung Quốc và Ấn Độ đồng ý không để tranh chấp biên giới biến thành xung đột, đồng thời nỗ lực duy trì hòa bình và an ninh tại vùng biên giới.

“Các bên nhất trí không để bất đồng leo thang thành xung đột, duy trì hòa bình và an ninh ở khu vực biên giới cũng như tạo môi trường thuận lợi để quan hệ song phương phát triển ổn định và lành mạnh”, bà Hoa Xuân Doanh nói.

Trong khí đó, tờ Hoàn Cầu thời báo đưa tin Trung Quốc hôm 6/6 đã huy động hàng ngàn lính dù, xe bọc thép tham gia cuộc tập trận quân sự. Quân đội Trung Quốc cho biết họ đã triển khai các trang thiết bị vũ khí và binh lính trên đến khu vực biên giới với Ấn Độ chỉ trong vòng “vài giờ”.

(VietNamNet) – Triều Tiên cắt đứt liên lạc với Hàn Quốc. Sáng nay 9/6, Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt các đường dây nóng với Hàn Quốc như một bước đầu tiên tiến tới dừng toàn bộ tiếp xúc với Seoul.

Trong vài ngày qua, Triều Tiên đã chỉ trích Hàn Quốc, dọa đóng cửa văn phòng liên lạc liên Triều và nhiều dự án khác, nếu Seoul không ngăn chặn những người đào tẩu phát tờ rơi và các vật liệu khác vào nước này.

Như vậy, bước đầu tiên mà Bình Nhưỡng thực hiện đó là, ngay chiều nay, sẽ ngắt mọi đường dây liên lạc tại văn phòng liên lạc liên Triều, các đường dây nóng giữa quân đội hai nước và văn phòng lãnh đạo.