Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 9/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thêm 1 bệnh nhân Covid-19, nhập cảnh từ Campuchia qua đường thủy
  • Bệnh nhân 91 đã có thể ngồi dậy, đung đưa cả 2 chân
  • Tiếp tay cho buôn lậu, nguyên phó giám đốc Sở TN-MT Bến Tre lãnh 5 năm tù
  • Hành khách mang rắn lên máy bay và rắn ‘xổng chuồng’
  • Chuyển hướng truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự ra phía bắc
  • Không yêu cầu xe máy cũ phải bật đèn nhận diện
  • Chính thức bổ sung mã QR trên giấy phép lái xe

Tin thế giới

  • FDA cảnh báo không tái sử dụng khẩu trang N95 của Trung Quốc
  • Giới chức Mỹ đề nghị người biểu tình xét nghiệm Covid-19
  • Bà Thái Anh Văn kêu gọi hòa giải chính trị tại Đài Loan

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Tuổi Trẻ) – Thêm 1 bệnh nhân Covid-19, nhập cảnh từ Campuchia qua đường thủy. Chiều ngày 8/6, Bộ Y tế thông báo có thêm 1 bệnh nhân dương tính với Covid – 19. Đây là bệnh nhân số 332 (nam, 18 tuổi) đi từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 25/5 cùng 7 người khác bằng đường thủy.

Ngày 25/5 bệnh nhân nhập cảnh qua cửa khẩu Thường Phước (huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp), sau đó được cách ly tập trung ngay tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự và được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 với kết quả âm tính.

Đến ngày 7/6, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 khi chuẩn bị rời khu cách ly, kết quả dương tính với Covid-19. Kết quả xét nghiệm lại tại Viện Pasteur TP.HCM ngày 8/6 của bệnh nhân cũng cho kết quả dương tính.

(Lao Động) – Bệnh nhân 91 đã có thể ngồi dậy, đung đưa cả 2 chân. Theo thông tin từ Bộ y tế cho biết, bệnh nhân 91 (nam phi công, người Anh) sau 5 ngày ngừng ECMO, hiện bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sức cơ tay 4/5, sức cơ chân 2/5. Bệnh nhân có thể ngồi dậy, đung đưa được cả hai chân. Đồng thời, bệnh nhân đã tự viết vào bảng và tự bấm nút điều chỉnh độ cao của giường bệnh.

(Ảnh chụp màm hình báo Soha)

Mặc dù có những tiến triển kỳ diệu về mặt sức khỏe, nhưng các chuyên gia Tổ điều trị cho biết bệnh nhân hiện tiên lượng còn nặng, vẫn còn cần nhiều tuần để cai máy thở và phục hồi chức năng vận động.

(Thanh Niên) – Tiếp tay cho buôn lậu, nguyên phó giám đốc Sở TN-MT Bến Tre lãnh 5 năm tù. Ngày 8/6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với các lãnh đạo cấp sở Bến Tre về hành vi nhận tiền doanh nghiệp, tạo điều kiện cho Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt (Công ty Hồng Việt) buôn lậu.

Theo cáo trạng, cơ sở sản xuất của Công ty Hồng Việt (trụ sở tại Q.4, TP.HCM) tại xã Nhơn Trạch, TP.Bến Tre không có máy móc thiết bị, công nghệ để tái chế phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. Do có mối quan hệ với giám đốc công ty và được hưởng lợi từ công ty trên, các bị cáo vẫn làm thủ tục, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện để nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, ký ban hành 76 thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan đối với Công ty Hồng Việt.

(Tuổi Trẻ) – Hành khách mang rắn lên máy bay và rắn ‘xổng chuồng’. Chiều ngày 8/6, Hãng hàng không Vietjet chính thức lên tiếng xác nhận thông tin chuyến bay VJ162 từ Tân Sơn Nhất – Nội Bài của hãng xuất hiện một con rắn trên khoang hành lý. 

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 7/6, khi máy bay chuẩn bị cất cánh đi Hà Nội thì một nam tiếp viên phát hiện con rắn dài khoảng 12 cm đang thò đầu ra từ ngăn hành lý xách tay ở dãy ghế ngồi 15.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết đây là loại rắn cảnh, không phải rắn độc, do một nam hành khách để trong hành lý xách tay đưa lên máy bay.

(Thanh Niên) – Chuyển hướng truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự ra phía bắc. Ngày 8/6, Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 5 xác nhận lực lượng chức năng của Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng vừa tăng cường vào khu vực rừng Hải Vân (phía địa bàn P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để tiếp tục triển khai các phương án mới, truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự vừa trốn khỏi Trại giam T10 Quân khu 5 (Quảng Ngãi). 

Sau 4 ngày truy lùng tại rừng Hải Vân, các lực lượng phối hợp vẫn chưa bắt được phạm nhân Sự. Theo Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng phương án truy bắt Triệu Quân Sự được mở rộng ra hướng bắc, từ khu vực Lăng Cô (Thừa Thiên-Huế) ra Quảng Trị, Quảng Bình.

(Vnexpress) – Không yêu cầu xe máy cũ phải bật đèn nhận diện. Chiều ngày 8/6, bà Hoàng Hồng Hạnh, Phó vụ trưởng Pháp chế – Thanh tra (Tổng cục Đường bộ Việt Nam) cho biết, ban soạn thảo dự án Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) quyết định “không quy định cứng mọi xe máy đều phải bật đèn nhận diện, mà chỉ áp dụng với xe đã có đèn này theo thiết kế của nhà sản xuất”. 

Như vậy, xe máy cũ không có đèn nhận diện thì sẽ không bị hồi tố và không cần bật loại đèn khác để thay thế. Khi Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) được thông qua và có hiệu lực, xe máy sản xuất mới bắt buộc có thiết kế đèn nhận diện và tự động bật sáng khi khởi động.

(Phapluatnet) – Chính thức bổ sung mã QR trên giấy phép lái xe. Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT) đã có công văn số 3312/TCĐBVN-QLPT&NL ngày 25/5/2020 yêu cầu các Sở GTVT in mã hai chiều (QR) vào mặt sau giấy phép lái xe (GPLX) mới cho người dân, nhằm cụ thể hóa khoản 28 Điều 1 Thông tư số 38/2019/TT-BGTVT về quản lý GPLX.

Việc in mã QR trên mặt sau của giấy phép lái xe được thực hiện từ 0h ngày 1/6/2020. Nếu giấy phép lái xe in sau thời điểm này mà không có mã QR là không hợp lệ. Theo đó, mã QR để đọc, giải mã nhanh thông tin trên giấy phép lái xe và liên kết với hệ thống quản lý giấy phép lái xe để xác minh tính xác thực, tra cứu thông tin.

Tin thế giới:

(Thanh Niên) – FDA cảnh báo không tái sử dụng khẩu trang N95 của Trung Quốc. Cục quản lý dược và thực phẩm Mỹ (FDA) đã thay đổi chính sách về khẩu trang N95 dành cho nhân viên y tế để phòng chống dịch Covid-19, nhưng nhấn mạnh không nên tái sử dụng một số loại nhập từ Trung Quốc.

Hồi tháng 5, FDA cấm nhiều loại khẩu trang N95 do không đáp ứng chất lượng trong quá trình thử nghiệm, trong đó có sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc.

(Pháp Luật) – Giới chức Mỹ đề nghị người biểu tình xét nghiệm Covid-19. Theo SCMP ngày 8/6 đưa tin, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo kêu gọi người biểu tình phản đối cái chết của công dân da màu George Floyd nên đi xét nghiệm Covid-19. Đồng thời, nhiều nơi khác ở Mỹ như TP Seattle (bang Washington), TP San Francisco (bang California) và TP Atlanta (bang Georgia) cũng đưa ra lời kêu gọi người biểu tình xét nghiệm Covid-19. 

(Pháp Luật) – Bà Thái Anh Văn kêu gọi hòa giải chính trị tại Đài Loan. Ngày 7/6, tờ SCMP cho biết, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã lên tiếng kêu gọi các đảng đối lập tìm cách hòa giải những khác biệt.

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

Động thái trên được đưa ra sau khi đối thủ của bà – ông Hàn Quốc Du thuộc Quốc dân đảng (KMT) – bị bãi nhiệm chức Thị trưởng TP Cao Hùng và Chủ tịch hội đồng TP Cao Hùng Hứa Côn Nguyên tự tử.

“Hơn 900.000 người dân Cao Hùng đã đưa ra quyết định tập thể đối với Đài Loan” – bà Thái nói về kết quả bỏ phiếu đòi bãi nhiệm ông Hàn.

Bà Thái còn nhấn mạnh: “Kết quả trên phải là một cảnh báo cho tất cả chính trị gia rằng dân chúng có thể ban cho quyền lực thì cũng có thể lấy lại được. Cuộc bỏ phiếu đã xong và bây giờ là lúc để có sự thống nhất, liên minh trên toàn đảo Đài Loan”.