Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 8/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Kéo điện ra ao kích cá, 2 cha con bị điện giật tử vong
  • Vụ sách lậu bán công khai tại hội: Công ty Hoàng Biz bị phạt 14 triệu đồng
  • Vỡ đập tràn trên sông Lam, 7.800 hộ dân mất nước sinh hoạt
  • TP.HCM: Cháy nhà khiến 4 thương vong
  • Giữ gần 2.000 mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, tân dược… không chứng từ

Tin thế giới:

  • Đảng thân Trung Quốc liên tục thua đau tại Đài Loan
  • Trung – Ấn nhất trí ‘giải quyết hòa bình’ căng thẳng biên giới
  • Tổng thống Trump rút Vệ binh Quốc gia khỏi Washington
  • Brazil xóa sạch số liệu Covid-19

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước

(Tuổi Trẻ) – Kéo điện ra ao kích cá, 2 cha con bị điện giật tử vong. Trưa ngày 7/6, ông N.V.C. (65 tuổi, trú thôn A Đông, xã Duy Hòa) cùng con trai là N.V. M. (38 tuổi) kéo dây điện từ nhà ra ao của gia đình để kích điện bắt cá.

Đến 11h cùng ngày, người thân trong gia đình không thấy hai người vào nhà, khi ra ao thì phát hiện cả hai cha con ông C. đã tử vong do bị điện giật. 

Tại hiện trường, cả hai người đều nằm chết ở dưới ao, ở ao còn có cây vợt dùng và sợi dây điện dùng để kích cá. 

(Báo Giao Thông) – Vụ sách lậu bán công khai tại hội: Công ty Hoàng Biz bị phạt 14 triệu đồng. Tối 7/6, Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, Chánh Thanh tra Sở này đã ban hành Quyết định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản đối với Công ty CP Hoàng Biz.

Cụ thể, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Hoàng Biz số tiền 14 triệu đồng, do vi phạm trưng bày 150 đầu sách tại hội chợ xuất bản phẩm không có trong danh mục được cấp phép và 175 bản xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp.

Theo ông Nguyễn Xuân Sơn – Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Thừa Thiên – Huế, trước đó vào ngày 28/5, Công ty CP Hoàng Biz đã được Sở TT&TT tỉnh cấp Giấy phép tổ chức triển lãm/hội chợ xuất bản phẩm tại địa điểm: Trung tâm Văn hóa – Thông tin tỉnh Thừa Thiên – Huế (43A Hùng Vương, TP Huế), thời gian từ ngày 5 – 9/6/2020.

(Lao Động) – Vỡ đập tràn trên sông Lam, 7.800 hộ dân mất nước sinh hoạt. Vào lúc 21h ngày 6/6, từng mảng bê tông nhỏ tại đập tràn Đô Lương bị cuốn, 10 phút sau thì cả tảng dài chục mét bị đẩy đi theo dòng nước. Tiếng nước ào ào đổ về hạ du, vòng xoáy rộng cả mét.

Đến chiều 7/6, hơn 10m đập tràn cũ (đập Bara Đô Lương) nằm sát bờ sông có nguy cơ bị cuốn tiếp. Dòng nước vẫn chảy cuồn cuộn qua thân đập bị vỡ.

Được biết, đập Bara Đô Lương người Pháp xây dựng từ năm 1933 đến 1937 dài hơn 340 m, có nhiệm vụ ngăn dòng chảy sông Lam, làm nước dâng lên, đổ vào sông Đào phục vụ tưới tiêu cho 4 huyện Đô Lương, Yên Thành, Diễn Châu và Quỳnh Lưu.

Hiện tại, mực nước sông Đào thấp hơn thời điểm chưa vỡ đập khoảng một mét. Nhà máy nước Đô Lương nằm trên sông Đào, cấp nước sinh hoạt cho một thị trấn và 7 xã với 7.800 hộ dân phải ngừng hoạt động từ 4h sáng ngày 7/6.

(Thanh Niên) – TP.HCM: Cháy nhà khiến 4 thương vong. Khoảng 3h40 ngày 7/6, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy tại ngôi nhà (1 trệt, 3 lầu) nằm trong hẻm 106 Lạc Long Quân, P.6, Q.11 (TP.HCM). Phát hiện vụ việc, nhiều người dân dùng nước, bình chữa cháy tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa lan nhanh, bốc cháy dữ dội khiến 4 người trong nhà bị mắc kẹt.

Đội cảnh sát PCCC – Cứu nạn – Cứu hộ (Công an Q.11) đã điều 3 xe chữa cháy chuyên dụng, hơn 20 nhân viên đến hiện trường ứng cứu.

Mọi người phải phá cửa đột nhập vào trong nhà cứu 4 nữ nạn nhân mắc kẹt ra ngoài. Trong đó bà Đ.A.L (64 tuổi) đã tử vong tại chỗ), 3 người khác bị bỏng được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu gồm: Đ.A.N (59 tuổi), cụ H.S (91 tuổi), H.T.M (55 tuổi).

Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, ngọn lửa được dập tắt. Vụ cháy ngôi nhà tại TP.HCM đã thiêu rụi nhiều tài sản, vật dụng tại đây. 

(Dân Việt) – Giữ gần 2.000 mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, tân dược… không chứng từ. Ngày 2/6 vừa qua, Cục Nghiệp vụ QLTT đã phối hợp với Cục QLTT thành phố Hà Nội khám đồ vật đối với lô hàng hóa có vận đơn số 738.4744-6512, được vận chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất ra sân bay quốc tế Nội Bài.

Kết quả kiểm tra hàng hóa cho thấy các sản phẩm gồm: mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, thuốc tân dược, đồ gia dụng, đồ chơi (con thú), sữa các loại có tổng số 1.877 sản phẩm các loại được chứa đựng trong 43 kiện và 10 thùng chứa hàng” toàn bộ là do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ kèm theo. 

Nhận định ban đầu, đây là lô hàng có giá trị lớn nằm trong một đường dây chuyên vận chuyển hàng lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, thường xuyên lợi dụng đường hàng không để tiến hành việc đưa hàng vào sâu nội địa, cất giấu cả trong các kho chứa chuyên nghiệp. QLTT đã ban hành quyết định tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa trên để ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính. 

Tin thế giới

(Tuổi Trẻ) – Đảng thân Trung Quốc liên tục thua đau tại Đài Loan. Quốc dân đảng (KMT), đảng đối lập chính tại Đài Loan, đang bắt đầu xa lánh Trung Quốc khi liên tiếp thất bại trong các cuộc bầu cử quan trọng và không thể phản biện lại các chỉ trích nói đảng này “muốn bán Đài Loan cho đại lục”.

Thất bại mới nhất của các chính trị gia KMT vừa diễn ra tại Cao Hùng. Sau khi để thua bà Thái Anh Văn trong cuộc bầu cử lãnh đạo Đài Loan hồi năm ngoái, ông Hàn Quốc Du đã để mất luôn ghế thị trưởng thành phố Cao Hùng sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ngày 6/6.

Hơn 939.000 cử tri Cao Hùng đã bỏ phiếu đòi bãi nhiệm ông Hàn Quốc Du, trong khi chỉ có 25.000 người phản đối việc bãi nhiệm. Sau khi có kết quả bỏ phiếu, một quan chức Cao Hùng và cũng là đảng viên KMT đã nhảy lầu tự sát.

Ông Hàn Quốc Du và KMT bị cáo buộc có âm mưu “bán Đài Loan cho đại lục” khi ủng hộ mô hình “một quốc gia, hai chế độ” do Bắc Kinh gợi ý. Hồi năm ngoái ông Hàn Quốc Du bay đến đại lục và gặp quan chức cấp cao Trung Quốc phụ trách vấn đề Đài Loan. Ông này sau đó còn đến Hong Kong và gặp trưởng đặc khu Carrie Lam trước khi thành phố này rung chuyển vì các cuộc biểu tình.

(VnExpress) – Trung – Ấn nhất trí ‘giải quyết hòa bình’ căng thẳng biên giới. Giới chức Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí giải quyết các tranh chấp ở biên giới hai nước một cách hòa bình, sau khi đụng độ xảy ra tháng trước.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm nay cho hay các lãnh đạo quân đội hai nước đã gặp nhau trong một nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng ở biên giới.

“Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí thân mật và tích cực, hai bên đã nhất trí giải quyết hòa bình tình hình ở khu vực biên giới”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho hay. Thông cáo thêm rằng Trung – Ấn cũng nhất trí “tiếp tục các giao thiệp ngoại giao và quân sự” để “đảm bảo hòa bình” ở khu vực biên giới.

(Công Luận) – Tổng thống Trump rút Vệ binh Quốc gia khỏi Washington. “Tôi đã đưa ra lệnh đối với lượng vệ binh quốc gia của chúng ta bắt đầu rút khỏi Washington DC, bây giờ mọi thứ đang nằm trong tầm kiểm soát. Họ sẽ trở về nhà, nhưng có thể nhanh chóng trở lại nếu cần thiết. Có ít người biểu tình xuất hiện hơn đêm qua như dự đoán”, ông Trump viết trên Twitter.

Đồng thời, Tổng thống Mỹ cũng gửi lời cảm ơn tới cảnh sát Washington và lực lượng vệ binh quốc gia vì những nỗ lực bảo vệ an ninh của họ đối với các cuộc biểu tình đòi công lý cho George Floyd cũng như chống phân biệt chủng tộc và bạo lực cảnh sát.

“Đám đông ở Washington DC nhỏ hơn nhiều so với dự đoán. Vệ binh quốc gia, Sở mật vụ và Cảnh sát DC đã làm một công việc tuyệt vời. Cảm ơn bạn!”, ông Trump chia sẻ.

(VnExpress) – Brazil xóa sạch số liệu Covid-19. Website của Bộ Y tế Brazil, cổng thông tin quan trọng để theo dõi tình hình Covid-19 ở nước này, hôm 5/6 bị đóng và mở lại vào ngày 6/6 với giao diện mới, chỉ thể hiện số ca nhiễm, trường hợp tử vong và hồi phục trong vòng 24 giờ qua. Đến cuối ngày, Bộ Y tế Brazil báo cáo 27.075 ca nhiễm nCoV mới và thêm 904 ca tử vong.

Toàn bộ số liệu về Covid-19 suốt thời gian qua, ở từng bang và thành phố đều không còn. Tổng số ca nhiễm và ca tử vong ở nước này cũng không hiển thị.

Động thái này diễn ra khi Brazil đã ghi nhận hơn 672.000 ca nhiễm nCoV, đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ, và tổng số người chết đã vượt Italy với gần 36.000 trường hợp. Chính phủ Brazil tuần này đã bị chỉ trích khi lùi giờ cập nhật số liệu Covid-19 hàng ngày từ khoảng 17h lên 22h.

Hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ đã xuất hiện Covid-19, sau khi dịch khởi phát vào tháng 12/2019 ở Vũ Hán, Trung Quốc, khiến hơn 7 triệu người nhiễm, hơn 400.000 người chết. Brazil là quốc gia báo cáo số ca nhiễm mới và tử vong do Covid-19 cao hơn bất kỳ nước nào khác trong 4 ngày liên tiếp của tuần qua.