Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 7/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Hé lộ nguyên nhân vụ gần 200 thanh niên đánh người, đập quán ốc
  • Tạm dừng tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc tại 10 quận, huyện
  • Khánh Hòa cấm các trường dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ 5 tuổi
  •  3 cán bộ giáo dục ăn chặn hơn 2,8 tỷ tiền ăn của học sinh

Tin thế giới:

  • ‘Làn sóng Covid-19’ thứ hai đe dọa Vương quốc Anh
  • Bộ trưởng Giáo dục bị sa thải vì muốn mua hơn 2 triệu USD kẹo mút
  • Tổng thống Brazil dọa rút khỏi WHO
  • Ngoại trưởng Pompeo nói Trung Quốc tìm cách chia rẽ nước Mỹ
  • Xả súng tại trung tâm cai nghiện Mexico, 10 người chết
  • Quan chức Đài Loan nhảy lầu tự tử
  •  Hàng nghìn người Israel biểu tình phản đối kế hoạch sáp nhập khu Bờ Tây

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Dân Trí) – Hé lộ nguyên nhân vụ gần 200 thanh niên đánh người, đập quán ốc. Liên quan đến vụ gần 200 thanh niên cầm hung khí đánh người, đập phá quán ốc, xảy ra trên địa bàn quận Bình Tân (TPHCM), lực lượng chức năng đã bắt ít nhất 4 đối tượng liên quan để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và hủy hoại tài sản…

(Ảnh chụp màn hình báo Pháp Luật)

Thông tin ban đầu cho biết, nguyên nhân vụ việc là do 2 nhóm mâu thuẫn hẹn nhau giải quyết, còn người bị đánh trong quán ốc do các đối tượng đánh nhầm. 

(VTV) – Tạm dừng tuyển lao động sang Hàn Quốc làm việc tại 10 quận, huyện. Ngày 7/6, Bộ LĐ-TB&XH vừa ra văn bản tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2020 đối với 10 quận, huyện.

Theo đó, các địa phương bị tạm dừng xuất khẩu lao động Hàn Quốc 2020 như sau: huyện Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An); huyện Đông Sơn, Hoằng Hóa, TP Thanh Hoá (tỉnh Thanh Hóa); huyện Nghi Xuân, Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh); huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình); huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình).

Đây là những quận, huyện có tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 28% trở lên và có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 53 người trở lên.

(Dân Trí) – Khánh Hòa cấm các trường dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ 5 tuổi. Mới đây, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản yêu cầu các Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường mầm non, tiểu học tuyệt đối không dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ mẫu giáo 5 tuổi.

(Vietnamnet) – 3 cán bộ giáo dục ăn chặn hơn 2,8 tỷ tiền ăn của học sinh. TAND tỉnh Gia Lai cho biết vừa nhận được cáo trạng của Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố, xét xử Phan Trung Dũng (nguyên kế toán Phòng GD&ĐT huyện Chư Pưh), Nguyễn Thị Mỹ Sang, Phan Thị Hồng Ca (nguyên thủ quỹ Phòng GD&ĐT huyện Chư Pưh) về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó, các cán bộ trên lợi dụng chức vụ để chiếm dụng, sử dụng sai nguồn kinh phí 2,8 tỷ đồng tiền ăn trưa cho trẻ em nghèo, trẻ em người dân tộc thiểu số và tiền hỗ trợ học sinh bán trú ở huyện Chư Pưh. 

Tin thế giới:

(Tiền Phong) – ‘Làn sóng Covid-19’ thứ hai đe dọa Vương quốc Anh. Các quan chức cấp cao của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) đã khẩn thiết đề nghị thủ tướng Anh Boris Johnson cần phải có một chiến lược toàn diện nhằm chuẩn bị cho việc ‘làn sóng Covid-19’ thứ hai hoàn toàn có thể xảy ra tại quốc gia này.

Những cảnh báo về một ‘làn sóng Covid-19’ thứ 2 tại Anh đã được đưa ra sau khi hàng nghìn người biểu tình tại nước này trong ngày hôm qua (6/6) đã bất chấp các khuyến cáo của cơ quan chức năng để tổ chức các cuộc tuần hành tại một số thành phố của đảo quốc sương mù để phản đối tình trạng phân biệt chủng tộc ‘có hệ thống’ tại các nước phương Tây.

(Zing) – Bộ trưởng Giáo dục bị sa thải vì muốn mua hơn 2 triệu USD kẹo mút. Đài BBC hôm 6/6 đưa tin, Bộ trưởng Giáo dục Madagascar vừa bị sa thải vì kế hoạch đặt mua số kẹo trị giá hơn 2 triệu USD cho học sinh tại các trường ở nước này. Bà Madagascar Rijasoa Andriamanana nói rằng mỗi học sinh nước này sẽ được phát 3 chiếc kẹo mút để át vị đắng khi uống thảo dược chống Covid-19. Loại thảo dược được cho là để chống Covid-19 này vẫn chưa được thử nghiệm.

(Ảnh chụp màn hình báo Tin Tức)

(Pháp Luật) – Tổng thống Brazil dọa rút khỏi WHO. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm ngày 5/6 dọa rút Brazil khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau khi tổ chức này cảnh báo các chính phủ Mỹ Latinh về nguy cơ của việc tháo dỡ phong tỏa trước khi kìm hãm được đà lây lan Covid-19 trong khu vực.

“Giờ tôi đang muốn nói rằng Mỹ đã rời khỏi tổ chức WHO, và chúng tôi cũng đang nghiên cứu về điều đó trong tương lai. Hoặc WHO từ bỏ định kiến tư tưởng, hoặc chúng tôi cũng sẽ đi”, ông Bolsonaro cho biết.

(VTC) – Ngoại trưởng Pompeo nói Trung Quốc tìm cách chia rẽ nước Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 6/6 cho biết Trung Quốc tuyên truyền thái quá tình hình bất ổn đang diễn ra ở Mỹ và tìm cách chia rẽ người Mỹ.

(Ảnh chụp màn hình báo VTC)

“Trung Quốc đã khai thác một cách tàn nhẫn về cái chết bi thảm của George Floyd. Bắc Kinh sẵn sàng làm mọi thứ để phục vụ cho mục đích của mình. Tuyên truyền gây cười này không đánh lừa được bất cứ ai”, ông Pompeo nhấn mạnh.

(Vnexpress) – Xả súng tại trung tâm cai nghiện Mexico, 10 người chết. Các tay súng ngày 6/6 tấn công một trung tâm cai nghiện ma túy ở thành phố Irapuato, bang Guanajuato của Mexico, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Chính quyền bang Guanajuato cho biết theo điều tra sơ bộ, ba kẻ tấn công chưa rõ danh tính đã xả súng vào trung tâm cai nghiện tại Irapuato, một trọng điểm công nghiệp nằm ở phía nam thủ phủ bang.

(Dân Trí) – Quan chức Đài Loan nhảy lầu tự tử. Reuters dẫn tin từ cảnh sát thành phố Cao Hùng cho biết, ông Hsu Kun-yuan, chủ tịch hội đồng thành phố Cao Hùng, Đài Loan đã nhảy lầu tự tử tại nhà riêng vào tối ngày 6/6, vài giờ sau khi Thị trưởng Han Kuo-yu, người thuộc Quốc dân đảng thân Trung Quốc, bị bãi nhiệm sau khi bị gần 940.000 cử tri bỏ phiếu bãi nhiệm. 

(Ảnh chụp màn hình báo Dân Trí)

(Baotintuc) – Hàng nghìn người Israel biểu tình phản đối kế hoạch sáp nhập khu Bờ Tây. Hàng nghìn người Israel ngày 6/6 đã tổ chức biểu tình tại quảng trường Rabin ở thành phố Tel Aviv để phản đối kế hoạch của Thủ tướng Benjamin Netanyahu mở rộng chủ quyền tới các khu vực thuộc khu Bờ Tây, sáp nhập phần lãnh thổ mà người Palestine coi là thuộc nhà nước của mình trong tương lai.