Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 7/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước

  • Hàng trăm học viên cai nghiện hỗn chiến, nhiều người bị thương
  • Bắt Chủ tịch Công ty Tân Hồng Uy để điều tra hành vi lừa đảo
  • Không khí Hà Nội xu hướng xấu đi, nguy hại vào buổi tối
  • 6 ô tô tông liên hoàn trên Quốc lộ 1
  • Cầu thủ Quảng Ninh gãy chân ở vòng 3 V-League

Tin thế giới

  • Rơi trực thăng quân sự Indonesia, 4 binh sĩ thiệt mạng
  • Đài Loan bãi nhiệm Thị trưởng thân Trung Quốc
  • Đang có một tiểu hành tinh bay về hướng Trái Đất
  • Xô ngã người biểu tình 2 cảnh sát Mỹ bị buộc tội

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước

(Dân Việt)- Hàng trăm học viên cai nghiện hỗn chiến, nhiều người bị thương

Vào khoảng 13h40 ngày 6/6, toàn bộ học viên Khu A của Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Tiền Giang được phân công lao động trị liệu tại khu vực cổng chính. Thấy vậy, các học viên của Khu B đã rủ và kéo nhau đến đánh học viên Khu A.

Ẩu đả giữa hai bên đã xảy ra, khiến cả khu vực hỗn loạn. Cơ sở Cai nghiện tỉnh Tiền Giang đã thông báo Công an huyện Châu Thành, đến hỗ trợ nhằm ổn định tình hình; đồng thời, Công an tỉnh điều động nhiều Cảnh sát cơ động đến hỗ trợ. Đến khoảng 14h30 tình hình đã được ổn định.

Có 12 học viên bị thương tích phải nhập viện để điều trị, trong đó có 3 học viên bị gãy tay. Số học viên bỏ trốn là 17 người.

(Lao Động)- Bắt Chủ tịch Công ty Tân Hồng Uy để điều tra hành vi lừa đảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra, xác minh vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy.

Bị can Đinh Hồng Hải (ảnh Bộ Công an công bố)

Quá trình điều tra có căn cứ xác định sai phạm của ông Đinh Hồng Hải, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại, xây dựng, kinh doanh nhà Tân Hồng Uy.

Theo C03, ông Hải có hành vi sử dụng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bán cho 13 hộ dân làm tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng của Công ty cổ phần Otran miền Nam vay tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chiếm đoạt trên 80 tỷ đồng.

(VTC News) – Không khí Hà Nội xu hướng xấu đi, nguy hại vào buổi tối.

22h30 ngày 6/6, theo Ứng dụng chất lượng không khí PAMAir, chỉ số AQI đo được tại nhiều nơi trên địa bàn Hà Nội vượt ngưỡng tím lên nâu. Đây là ngưỡng không khí nguy hại, cảnh báo ảnh hưởng tới sức khỏe của cả người dân, mọi người không nên ra ngoài.

Chất lượng không khí Hà Nội những ngày qua đang có dấu hiệu xấu đi, đặc biệt là buổi sáng sớm và chiều tối. Nồng độ bụi mịn PM2.5 cũng tăng dần.

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân, nhất là những nhóm người già, trẻ em, người đang mắc bệnh hô hấp mãn tính nên hạn chế ra ngoài vào thời điểm này. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, mọi người cần trang bị mũ, áo, khẩu trang và kính để hạn chế tác hại của ô nhiễm không khí.

(Công Lý) – 6 xe ô tô tông liên hoàn trên Quốc lộ 1

Khoảng 9 giờ 30 sáng 6/6, xe khách mang BKS 93B-006.49 chở khoảng 30 người lưu thông trên Quốc lộ 1A theo hướng từ An Lạc về An Sương, khi cách giao lộ đường Phan Văn Hớn (Quận 12) khoảng vài trăm mét, xe khách được cho là mất phanh đã đâm vào các xe tải phía trước tạo thành vụ tai nạn liên hoàn.

Vụ việc khiến hành khách trên xe khách hoảng loạn, la hét, nhiều người bị thương được đưa đến bệnh viện sơ cứu.

Tại hiện trường, 6 phương tiện hư hỏng nằm chắn hết làn đường ô tô, trong đó xe khách biến dạng phần đầu, hư hỏng nặng. Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ nghiêm trọng.

(VnExpress) – Cầu thủ Quảng Ninh gãy chân ở vòng 3 V-League.

Tại vòng 3 V-League 2020, chiều 6/6, tiền vệ Nguyễn Hải Huy đã phải cấp cứu sau va chạm dẫn đến gãy chân với Phạm Hoàng Lâm trong trận Quảng Ninh – Hà Tĩnh.

Phút 60, Hải Huy cầm bóng định xâm nhập vòng cấm của Hà Tĩnh. Hoàng Lâm lập tức lao đến, tung cả hai chân đạp trúng phần ống đồng của tiền vệ Quảng Ninh. Pha va chạm mạnh khiến Hải Huy gục xuống, ôm chân la hét trong đau đớn.

Anh lên xe cấp cứu chuyển thẳng đến bệnh viện Quảng Ninh. Sau trận, HLV Phan Thanh Hùng cho biết Hải Huy bị gãy xương ống đồng chân trái. Tiền vệ sinh năm 1991 sẽ phải phẫu thuật, chưa biết khi nào mới có thể trở lại thi đấu.

Tin thế giới

(VnExpress)- Rơi trực thăng quân sự Indonesia, 4 binh sĩ thiệt mạng

Một trực thăng quân sự Indonesia hôm nay rơi trong lúc bay huấn luyện khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và 5 người bị thương.

Các binh sĩ đang tham gia một lớp học bay khi chiếc trực thăng MI-17 rơi và bốc cháy ở tỉnh Trung Java.

Nhà chức trách đang tiến hành điều tra nguyên nhân sự việc.

(Zing News)- Đài Loan bãi nhiệm Thị trưởng thân Trung Quốc

Ông Hàn Quốc Du, người thất bại trước bà Thái Anh Văn trong cuộc bầu cử đầu năm, chính thức mất chức thị trưởng Cao Hùng sau khi hơn 800.000 dân đi bỏ phiếu đòi bãi nhiệm ông này.

Theo South China Morning Post, ông Hàn Quốc Du, lãnh đạo Quốc Dân đảng, đã bị cách chức thị trưởng thành phố cảng Cao Hùng, sau khi cuộc bỏ phiếu bãi nhiễm chưa từng có tiền lệ diễn ra hôm 6/6. Quốc Dân đảng hiện là phe đối lập lớn nhất ở Đài Loan với xu hướng thân thiện với Trung Quốc đại lục.

Ảnh chụp màn hình báo Zing.

Số phiếu vẫn đang được kiểm, nhưng kết quả sơ bộ cho thấy có 803.257 người dân thành phố ủng hộ việc bãi nhiệm ông Hàn Quốc Du, trong khi chỉ có 21.730 người phản đối điều này.

(Zing)- Đang có một tiểu hành tinh bay về hướng Trái Đất.

Theo cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA), ngày 7/6 sẽ có một tiểu hành tinh tên gọi 2002 NN4 bay qua Trái Đất với khoảng cách khá gần.

Tuy nhiên sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra. NASA cho biết các vật thể gần Trái Đất (NEOs) được theo dõi bởi nhiều quy trình khoa học, bao gồm việc xác định những NEOs có khả năng gây nguy hiểm cho chúng ta hay không. Tính đến hiện tại, NASA đã tìm và theo dõi hơn 22.000 vật thể như thế.

Tiểu hành tinh 2002 NN4 có đường kính khoảng 0,8 km. Mô hình máy tính cho thấy tiểu hành tinh này sẽ đến gần địa cầu trong khoảng 5,1 triệu km, gấp 13 lần khoảng cách từ Mặt Trăng đến Trái Đất.

(Thanh Niên) – Xô ngã người biểu tình 2 cảnh sát Mỹ bị buộc tội

Ngày 6/6, Tòa án thành phố Buffalo mở phiên xét xử đối với hai cảnh sát Robert McCabe và Aaron Torgalski vì đã xô ngã một người biểu tình lớn tuổi trong cuộc biểu tình ngày 4/6.

Nạn nhân là người đàn ông 75 tuổi, bị té ngửa và chảy máu, chấn thương đầu. Hai cảnh sát McCabe và Torgalski bị tạm đình chỉ công tác không lương và bị truy tố tội tấn công cấp độ hai. Hai người này sẽ tiếp tục hầu tòa vào ngày 20/7.