Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 7/6 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Container va chạm xe quân sự, 8 người thương vong
  • Tạm giữ 4 người trong ‘băng nhóm áo cam’ chém người trong quán ốc
  • Bộ Chính trị kết luận chưa tăng lương cơ sở từ 1/7/2020
  • Triệt phá đường dây làm giả,  mua bán giấy phép lái xe
  • Người dân báo tin sự cố sẽ được khen thưởng

Tin thế giới:

  • Thêm 30 triệu chiếc khẩu trang y tế xuất đi Bắc Mỹ
  • Giá gạo xuất khẩu lên mức cao nhất trong 8 năm
  • Đi đám tang, cả gia đình thiệt mạng
  • Úc – Ấn thỏa thuận quân sự: Tiềm năng đe dọa Trung Quốc

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước

(Thanh Niên) – Container va chạm xe quân sự, 8 người thương vong. Khoảng 10h ngày 6/6, tại khu công nghiệp Đại Đăng, thuộc phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, xe container biển số 72C-094.30 lưu thông từ khu công nghiệp Đại Đăng đi hướng thị xã Tân Uyên. Khi lưu thông đến ngã tư giao nhau giữa đường D1 và đường N2 thì tông vào bên hông xe quân sự mang biển số KP-4402.

Cú tông mạnh khiến xe quân sự bị đẩy lên lề đường, thùng xe gãy rời, bánh xe văng ra ngoài. Vụ tai nạn làm 1 quân nhân tử vong, 6 người bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện. Số người thương vong này là tài xế và quân nhân trên xe quân sự.

(Thanh Niên) – Tạm giữ 4 người trong ‘băng nhóm áo cam’ chém người trong quán ốc. Chiều 6/6, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) cho biết đã tạm giữ 4 người để điều tra và tiếp tục truy xét các nghi can còn lại liên quan đến vụ hàng chục người xách theo hung khí xông vào quán ốc trên đường số 6, P.An Lạc A  đập phá, chém người. 

Trước đó vào khoảng 20h ngày 5/6, trong lúc các thực khách đang ngồi ăn tại quán ốc trên đường số 6, P.An Lạc A, Q.Bình Tân (TP.HCM) thì hàng chục thanh niên mặc áo màu cam, đi trên hàng chục xe máy, xách theo dao, mã tấu, cây ba chĩa tự chế… xông vào quán đập phá, chém người loạn xạ.

Các nhân viên của quán cùng nhiều thực khách hốt hoảng bỏ chạy tán loạn, trong đó 1 người đàn ông chạy không kịp bị băng nhóm này tấn công tới tấp ngay trên sàn nhà. Đập phá và chém người xong, băng nhóm này lên xe rời khỏi hiện trường, tay lăm lăm hung khí “diễu hành” trên đường khiến người đi đường kinh hãi, hoang mang. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

(VietNamNet) – Bộ Chính trị kết luận chưa tăng lương cơ sở từ 1/7/2020. Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vừa ký kết luận số 77 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước.

Bộ Chính trị yêu cầu tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách như tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách phù hợp, nhất là về tài chính, tiền tệ, an sinh xã hội để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động, đặc biệt là các DN nhỏ và vừa. Miễn, giảm một số nghĩa vụ thuế đối với một số lĩnh vực, đối tượng chịu thiệt hại nặng nề do đại dịch Covid-19 trong năm 2020.

Trước mắt chưa triển khai điều chỉnh mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và lương hưu từ ngày 1/7/2020. Đồng thời, kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 – 2020 sang năm 2021.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu khởi công, triển khai thực hiện ngay các dự án quy mô lớn, quan trọng; điều chỉnh một số dự án thành phần đường cao tốc Bắc – Nam phía đông, giai đoạn 2017 – 2020, từ phương thức đầu tư đối tác công – tư sang đầu tư công; hỗ trợ doanh nghiệp trong nước không để bị lợi dụng thâu tóm bởi nhà đầu tư nước ngoài…

(Thanh Niên) – Triệt phá đường dây làm giả,  mua bán giấy phép lái xe. Ngày 6/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết vừa triệt phá một đường dây chuyên mua bán, làm giả các loại giấy tờ, giấy phép lái xe qua mạng xã hội, bắt giữ 4 người.

Các bị can bị khởi tố, bắt giữ gồm: Điểu Chuân (38 tuổi), Trần Văn Lý (46 tuổi, cùng trú tại huyện Đắk R’lấp); Nguyễn Văn Hải (31 tuổi, trú tại P.Đông Hòa, T.P. Dĩ An, tỉnh Bình Dương); Mộc Thái Hà (33 tuổi, trú tại H.Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Theo điều tra ban đầu, tháng 3 năm 2020, thông qua các trang mạng xã hội Zalo, Facebook “Lái Bằng”, “Bằng Lăng Tím”, “Và em muốn gì”, Điểu Chuân tự nhận là Lương Văn Thượng (trú tại thị trấn Kiến Đức, Đắk Lấp) nhận làm giả các loại giấy tờ gồm: CMND,giấy phép lái xe, và giấy chứng minh CANDN cho người dân có nhu cầu làm giả để thu lợi bất chính.

(VnExpress) – Người dân báo tin sự cố sẽ được khen thưởng. Theo ông Lê Quốc Cường (Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM – đơn vị quản lý hệ thống tổng đài 1022) TP đang xem xét việc người ​dân gọi đến tổng đài 1022 cung cấp nhiều thông tin hữu ích về sự cố​ hạ tầng sẽ được khen thưởng, những ai cung cấp tin giả để vụ lợi, gây rối sẽ bị xử lý.

Hiện, tổng đài 1022 tiếp nhận phản ánh 9 lĩnh vực: giao thông, cấp thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, điện lực, viễn thông, vận tải hành khách công cộng, tài nguyên môi trường, trật tự đô thị. Sau khi tiếp nhận thông tin, nhân viên chuyển đến một trong 84 đơn vị có trách nhiệm xử lý.

Ngoài ra, TP HCM còn 6 kênh tiếp nhận phản ánh các vấn đề “nóng” của người dân thông qua hệ thống 1022: điện thoại và gửi tin nhắn đến số 1022, truy cập 1022.tphcm.gov.vn, gửi email, truy cập app 1022 và fanpage trên mạng xã hội.

Tin thế giới

(VnExpress) – Thêm 30 triệu chiếc khẩu trang y tế xuất đi Bắc Mỹ. Hãng logistics ITL cho biết, hai chuyến bay thuê bao (charter) tuần qua đã chuyển lô hàng 30 triệu chiếc khẩu trang y tế Việt Nam đi Bắc Mỹ.

Chuyến đầu tiên cất cánh từ Hà Nội vào ngày 3/6 và quá cảnh tại Hong Kong trước khi đến Bắc Mỹ. Chuyến thứ hai cũng thực hiện đường bay tương tự và đến Bắc Mỹ vào rạng sáng ngày 6/6.

ITL dẫn nguồn tin từ một nhà sản xuất khẩu trang y tế lớn trong nước cho biết, chính phủ Mỹ đang có nhu cầu 3 tỷ khẩu trang y tế đạt chuẩn và Việt Nam là một trong những thị trường nhập khẩu được nhắm đến.

(Công Thương) – Giá gạo xuất khẩu lên mức cao nhất trong 8 năm. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã chạm mức cao nhất trong hơn tám năm trong bối cảnh các nhà giao dịch khó có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và mưa lớn đang làm ảnh hưởng đến hoạt động thu hoạch ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đã tăng lên 475 USD/tấn hôm 4/6, mức cao nhất kể từ đầu năm 2012, so với mức 450-460 USD/tấn trong tuần trước đó.

Trong khi đó, giá gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu, đã giảm xuống 368-373 USD/tấn so với mức 370-375 USD/tấn trong tuần trước. Ấn Độ đã tăng mức giá thu mua của nông dân trong nước thêm 2,9% đối với các giống lúa phổ biến trong mùa vụ mới.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan tăng lên 490-512 USD/tấn hôm 4/6 so với mức 489-490 USD/tấn trong tuần trước. Các nhà giao dịch cho rằng mức tăng này là do đồng baht mạnh lên.

(Người Lao Động) – Đi đám tang, cả gia đình thiệt mạng. Một chiếc máy bay nhỏ bị rơi ở vùng nông thôn bang Georgia – Mỹ hôm 5/6 (giờ địa phương), giết chết tất cả 5 người trên máy bay, bao gồm 4 thành viên của một gia đình đến từ bang Florida.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm ông Larry Ray Pruitt, 67 tuổi (đến từ Morriston, bang Florida), Shawn Charles Lamont, 41 tuổi (đến từ Gainesville, bang Florida), vợ ông Lamont là bà Jody Rae Lamont, 43 tuổi và hai đứa con Jayce, 6 tuổi cùng Alice, 4 tuổi của họ.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết chiếc Piper PA31-T bị rơi khi đang bay từ Williston, bang Florida tới Newcastle, bang Indiana. Gia đình ông Lamont lúc ấy tới dự một đám tang ở bang Indiana.

(Dân Việt) – Úc – Ấn thỏa thuận quân sự: Tiềm năng đe dọa Trung Quốc. Tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa hai Thủ tướng Narendra Modi và Scott Morrison, diễn ra vào ngày 4/6, Ấn Độ và Úc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và ký một số thỏa thuận hợp tác, bao gồm cả việc tiếp cận các căn cứ quân sự của nhau để hỗ trợ hậu cần.

Thỏa thuận hỗ trợ hậu cần (Logistics Support Agreement – MLSA) chỉ là một trong những dấu hiệu cho thấy việc tăng cường hợp tác hải quân Úc – Ấn Độ. Chủ đề này chi phối các cuộc đàm phán, mà từ đó khởi động cơ chế chính tương tác quân sự – chính trị. Cụ thể: hai bên tiến hành các cuộc đàm phán theo hình thức người đứng đầu Bộ Ngoại giao và Bộ quốc phòng – 2 + 2.

Hai nước cũng công bố tuyên bố chung “Chia sẻ tầm nhìn về hợp tác hàng hải ở Ấn Độ – Thái Bình Dương” (Shared Vision for Maritime Cooperation in the Indo-Pacific). 

Thủ tướng Ấn Độ và Úc cũng thảo luận về khủng bố hàng hải và mối quan hệ đối tác Ấn Độ-Thái Bình Dương trong hội nghị thượng đỉnh trực tuyến. Các cuộc thảo luận này phản ánh sự thay đổi rõ ràng của Ấn Độ trong việc hợp tác quân sự tích cực hơn với Úc, Mỹ, Nhật Bản trong khuôn khổ “bộ tứ” Ấn Độ-Thái Bình Dương. 

“Mục đích của “bộ tứ” – hình thành của khối quân sự để kiềm chế Trung Quốc. Ấn Độ hiện vẫn đang di chuyển khá chậm theo hướng này, mặc dù Mỹ tích cực thúc đẩy, đặc biệt là phía Ấn Độ trong các mâu thuẫn với Trung Quốc và Pakistan.