Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 11/8 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • 4 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 10/8
  • Quản lý nhà nghỉ chứa 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép
  • Chính thức đề xuất ‘một giá điện’
  • Trúc Nhi, Diệu Nhi tự ngồi, nhún theo nhạc
  • Năm 2021 sẽ ‘khai tử’ sổ hộ khẩu
  • Phê duyệt 21.000 tỷ làm cao tốc Lạng Sơn – Cao Bằng

Tin thế giới:

  • Thêm 3 biến chủng nCoV mới ở Hàn Quốc, các bác sĩ chưa rõ độc lực
  • Hội Chữ Thập Đỏ cử 43.000 tình nguyện viên đến 9 tỉnh Bắc Triều Tiên
  • Trung Quốc âm mưu dùng ‘sát thủ diệt hạm’ kiểm soát Biển Đông
  • Trung Quốc thất hứa mua thêm nông phẩm Mỹ
  • Trung Quốc ‘trả miếng’: Trừng phạt 11 người Mỹ, gồm 4 thượng nghị sĩ
  • Hong Kong bắt thêm cô bạn của Hoàng Chi Phong

Sau đây là những nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Tuổi Trẻ) – 4 ca tử vong do Covid-19 trong một ngày. Tối muộn 10/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn – trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng – thông tin thêm trường hợp bệnh nhân Covid-19 tử vong.

Đây là trường hợp tử vong do Covid-19 thứ 15 kể từ khi đại dịch xảy ra tại Việt Nam. Bệnh nhân 522 (BN 522): bệnh nhân nam, 68 tuổi, ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Tiền sử suy thận mạn tính, ung thư thận di căn phổi, đái tháo đường type 2.

Đây là ca tử vong do Covid-19 thứ 4 trong ngày 10/8.

(VnExpress) – Quản lý nhà nghỉ chứa 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ngày 10/8, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khám xét, tạm giữ Đinh Phú Thượng, 31 tuổi, quản lý nhà nghỉ ở Xã Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh về hành vi tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Trước đó, ngày 1/8, Công an thị xã Từ Sơn kiểm tra hành chính nhà nghỉ đã phát hiện 27 người quốc tịch Trung Quốc không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết nhóm người Trung Quốc bị phát hiện khi ở nhà nghỉ này chưa đầy một ngày. Họ khai chủ yếu nhập cảnh qua các đường tiểu ngạch ở Lạng Sơn và Lào Cai sau đó vào Bắc Ninh với mục đích tìm địa bàn để kinh doanh, mở nhà hàng và xin làm lao động tự do.

27 người đã được đưa đi cách ly tập trung. Cơ quan công an đang xem xét ra quyết định xử phạt với mỗi người 4 triệu đồng về hành vi nhập cảnh bất hợp pháp và sau khi hết cách ly sẽ trục xuất về nước.

(Tuổi Trẻ) – Chính thức đề xuất ‘một giá điện’. Bộ Công thương đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để sửa đổi Quyết định 28/2014, chính thức đưa ra lấy ý kiến.

Theo đó, đối với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt, dự thảo được Bộ Công thương xây dựng đề xuất 2 phương án lựa chọn, gồm hoặc 5 bậc theo phương án 1, hoặc 5 bậc và một giá theo phương án 2.

(VnExpress) – Trúc Nhi, Diệu Nhi tự ngồi, nhún theo nhạc. Theo đại diện Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, Trúc Nhi và Diệu Nhi đáp ứng vật lý trị liệu tốt. Hai ngày qua, các bé thoải mái, chủ động ngồi chơi, không cần nâng đỡ.

Quá trình hậu phẫu, Trúc Nhi yếu hơn em gái Diệu Nhi, hiện đã ổn định. Trúc Nhi lanh lẹ, thích tự ngồi, đưa tay chống cằm, tạo dáng suy tư cho bác sĩ chụp ảnh. Em thích chơi ú òa với bác sĩ và điều dưỡng sau khi ăn sữa xong. Trúc Nhi dùng hai tay lấy chăn trùm kín đầu, nghe tiếng các cô gọi, bé kéo chăn xuống, lắc lư đầu, cười tủm tỉm.

Còn Diệu Nhi “nghiện” nhảy múa theo giai điệu các cô điều dưỡng hát. Đôi khi các cô vẫn phải đỡ lưng khi bé lắc lư cả đầu và vung tay chân tự do. Hai chân bé còn bó bột phần ống chân, song các ngón chân cử động linh hoạt. Bé có thể nhấc cả hai chân theo nhịp điệu.

Diệu Nhi rất hay cười, thích chu môi làm nũng. Bé ê a tập nói khi các điều dưỡng trò chuyện cùng. Thỉnh thoảng bé còn “lén” ngậm ngón tay hay đồ chơi song luôn bị phát hiện.

(Pháp Luật TP.HCM) – Năm 2021 sẽ ‘khai tử’ sổ hộ khẩu. Bộ Công an đề nghị từ ngày 1/7/2021, bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và chuyển quản lý dân cư sang theo mã số định danh công dân, trong khi Ủy ban Pháp luật cho rằng “cần có lộ trình” bỏ sổ hộ khẩu đến hết năm 2025.

(VietNamNet) – Phê duyệt 21.000 tỷ làm cao tốc Lạng Sơn – Cao Bằng. Hôm 10/8, Thủ tướng đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Tuyến cao tốc có chiều dài khoảng 115 km, trong đó trên địa phận tỉnh Lạng Sơn khoảng 52 km (đi qua huyện Văn Lãng, Tràng Định) và Cao Bằng khoảng 63km (đi qua huyện Thạch An, Quảng Hòa, Hòa An, TP Cao Bằng và huyện Trùng Khánh).

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến gần 21 nghìn tỷ đồng được chia thành hai giai đoạn, giai đoạn một khoảng 12.500 tỷ đồng, giai đoạn hai khoảng 8.300 tỷ.

Tin thế giới

(Tuổi Trẻ) – Thêm 3 biến chủng nCoV mới ở Hàn Quốc, các bác sĩ chưa rõ độc lực. Theo Đài CNA, giới chức y tế Hàn Quốc ngày 10/8 công bố đã phát hiện 3 chuỗi gen đột biến mới của virus SARS-CoV-2 trên 3 bệnh nhân nhập cảnh từ nước ngoài, gồm 2 người từ Pakistan và 1 người từ Uzbekistan.

Cả 3 đột biến đều xảy ra ở “gai protein” của virus, đây là bộ phận giúp virus xâm nhập vào tế bào trong cơ thể người. Khoa học hiện chưa rõ những đột biến này có ảnh hưởng đến khả năng lây nhiễm của virus không.

Tính tới ngày 5/8, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã thu thập được 78.810 thông tin di truyền về virus SARS-CoV-2, nhưng chưa có báo cáo về 3 biến dị trên.

(Reuters/RFI) – Hội Chữ Thập Đỏ cử 43.000 tình nguyện viên đến 9 tỉnh Bắc Triều Tiên. Ngày 10/8/2020, một đại diện của tổ chức nhân đạo cho biết một số tình nguyện viên sẽ đến thành phố Kaesong (giáp ranh với Hàn Quốc), nơi đang bị phong tỏa chống dịch Covid-19 sau khi phát hiện một người đào tẩu Bắc Triều Tiên trở lại miền Bắc và có triệu chứng nhiễm Covid-19. Thành phố Kaesong cũng đang chịu mưa lũ nghiêm trọng trong những ngày gần đây, làm gia tăng nguy cơ thiếu lương thực.

(Thanh Niên) – Trung Quốc âm mưu dùng ‘sát thủ diệt hạm’ kiểm soát Biển Đông. Tờ Hoàn Cầu thời báo ngày 6/8 đưa tin lực lượng tên lửa trực thuộc quân đội Trung Quốc (PLA) vừa tổ chức tập trận và nội dung có khai hỏa tên lửa Đông Phong 26 (DF-26).

Đây là loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên đến 4.000 km, có thể mang theo đầu đạn hạt nhân. DF-26 có phiên bản dùng để tấn công tàu sân bay nên được Bắc Kinh giới thiệu bằng các danh xưng như là “sát thủ diệt hạm”, “sát thủ tiêu diệt tàu sân bay”. 

Thậm chí, truyền thông Trung Quốc dẫn lời các chuyên gia quân sự nước này cho rằng với DF-26 thì Bắc Kinh có thể tổ chức tấn công cả căn cứ quân sự của Mỹ ở đảo Guam. Cũng vì thế, Trung Quốc còn có một danh xưng là “sát thủ diệt Guam”. Khi tầm bắn của DF-26 vươn đến đảo Guam thì đồng nghĩa với việc bao trùm cả Biển Đông.

Việc Trung Quốc vừa tập trận phóng tên lửa “diệt hạm” DF-26 có thể ẩn chứa thông điệp thể hiện sức mạnh kiểm soát vùng biển rộng lớn ở tây Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông.

(AFP) – Trung Quốc thất hứa mua thêm nông phẩm Mỹ. Gần 7 tháng sau thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 giữa Washington-Bắc Kinh, tổng lượng hàng Trung Quốc mua từ Mỹ vẫn thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra trong tháng 01/2020. 

Cụ thể, Trung Quốc cam kết nhập khẩu thêm 32 tỉ đô la nông phẩm Mỹ so với mức năm 2017, nhưng đến cuối tháng 6/2020, mới chỉ đạt 39% (theo số liệu của Mỹ) mục tiêu đề ra cho 6 tháng đầu năm. Đại diện hai nước sẽ đề cập đến điểm này trong cuộc họp trực tuyến ngày 15/8.

(Tuổi Trẻ) – Trung Quốc ‘trả miếng’: Trừng phạt 11 người Mỹ, gồm 4 thượng nghị sĩ. “Trung Quốc quyết định áp đặt trừng phạt lên một số người đã hành xử tệ hại về các vấn đề liên quan Hong Kong” – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên công bố việc trừng phạt 11 người Mỹ trong ngày 10/8.

Trong số 11 người Mỹ bị trừng phạt có thượng nghị sĩ Marco Rubio, thượng nghị sĩ Ted Cruz, thượng nghị sĩ Tom Cotton, thượng nghị sĩ Josh Hawley… và một số cá nhân tại các nhóm/tổ chức phi lợi nhuận như giám đốc điều hành tổ chức Quan sát Quyền con người (HRW) Kenneth Roth, chủ tịch Quỹ Quốc gia tài trợ dân chủ (NED) Carl Gershman.

Hãng tin Bloomberg nhận thấy lệnh trừng phạt của Trung Quốc không nhắm vào bất kỳ thành viên nào trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump, trong đó có các cố vấn hàng đầu của nhà lãnh đạo Mỹ.

(Tuổi Trẻ) – Hong Kong bắt thêm cô bạn của Hoàng Chi Phong. Cảnh sát Hong Kong xác nhận với Hãng tin Reuters đã bắt giữ 9 người đàn ông và 1 phụ nữ trong độ tuổi 23 đến 72 trong ngày 10/8.

Báo South China Morning Post (SCMP) của Hong Kong sau đó xác nhận người phụ nữ duy nhất bị bắt là Agnes Chow (Châu Đình) năm nay mới 23 tuổi. Cô là một trong những thủ lĩnh của phong trào Demosisto do Hoàng Chi Phong sáng lập.

Vụ bắt giữ Agnes Chow ngay lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế bởi nó diễn ra trong cùng ngày Jimmy Lai, chủ nhiệm báo Apple của Hong Kong, bị bắt giữ. 

Đây là tờ báo có quan điểm chống Trung Quốc và thường xuyên chỉ trích chính quyền Hong Kong. Theo một số thông tin chưa xác nhận, hai con trai ông Lai điều hành tờ Apple cũng bị bắt cùng với cha.

Hiện không rõ ông Lai và các con có nằm trong số 10 người bị bắt theo thông báo của cảnh sát Hong Kong hay không. 

Cập nhật tối 10/8: Đà Nẵng tính phát phiếu, dân 2-3 ngày đi chợ một lần; Bão số 3 giật cấp 10 hướng vào Trung Quốc