Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 30/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Điều tra vụ người chết ở sân tòa, nghi tự tử sau khi bị tuyên án
  • Chưa cho phép quán Buddha hoạt động lại, yêu cầu thay bằng tên tiếng Việt
  • Hà Nội ban bố tình trạng khẩn cấp vì sạt lở ở 4 huyện ngoại thành
  • 243 phụ nữ mang thai từ Đài Loan về sân bay Đà Nẵng được cách ly tại Quảng Nam
  • Việt Nam trao đổi với Trung Quốc về diễn biến phức tạp trên Biển Đông
  • Chính phủ “chốt” giảm 50% phí trước bạ ô tô
  • Treo băng rôn đề nghị loại bỏ tiếng Việt, 1 cựu giáo viên bị công an mời lên làm việc

Tin thế giới:

  • Nhà Trắng đăng lại dòng tweet bị ẩn của Trump
  • Trung Quốc dọa Anh, nhắn Mỹ ‘đừng hòng bắt cóc Liên Hiệp Quốc’
  • Tàu sân bay nội địa Trung Quốc ra biển thử nghiệm trở lại sau dịch

Sau đây là nội dung chi tiết:

(Người Lao Động) – Điều tra vụ người chết ở sân tòa, nghi tự tử sau khi bị tuyên án.

Ông Lương Hữu Phước (sinh năm 1965, ngụ TP Đồng Xoài) bị TAND tỉnh Bình Phước tuyên án phúc thẩm 3 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” vào sáng 29/5.

Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, ông Phước vào trụ sở TAND tỉnh Bình Phước, lên lầu 2 và nhảy xuống tự tử.

Trong sáng 29/5, sau khi tòa tuyên án, ông Lương Hữu Phước có lên Facebook của mình viết dòng tâm tư với nội dung sẽ tìm đến cái chết. Hiện công an nói đang điều tra thêm về vụ việc này.

Ông Lương Hữu Phước tại tòa trước khi nghe tuyên án (ảnh: Luật sư Dương Vĩnh Tuyến)

(Tuổi Trẻ) – Chưa cho phép quán Buddha hoạt động lại, yêu cầu thay bằng tên tiếng Việt.

Chủ tịch TP.HCM vừa có công văn khẳng định thành phố chưa cho phép quán ăn Thái B.V.D.D.H.A (phường Thảo Điền, quận 2 – thời gian qua được nhiều người biết đến với cái tên là “Buddha”) hoạt động lại. Ngoài ra, quận 2 phải cấp phép tên hộ kinh doanh bằng tiếng Việt, không sử dụng tiếng nước ngoài.

Quán ăn Thái này có tên đúng trong giấy phép đăng ký kinh doanh là B.V.D.D.H.A. Thế nhưng, thời gian qua chủ hộ kinh doanh đã sử dụng bảng tên Buddha. Nơi đây từng là ổ dịch COVID-19 tại TP.HCM với nhiều ca dương tính virus SARS-CoV-2 khiến nhiều người phải cách ly, điều trị. Bệnh nhân thứ 91 là phi công người Anh cũng từng đến nơi này.

(Vietnamnet) – Hà Nội ban bố tình trạng khẩn cấp vì sạt lở ở 4 huyện ngoại thành.

Lãnh đạo TP Hà Nội vừa ký quyết định công bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở tại bờ sông Đáy, sông Bùi (huyện Chương Mỹ và Quốc Oai), sông Đà (huyện Ba Vì), sông Cà Lồ (huyện Đông Anh). Đây là những khu vực đang đe dọa sự an nguy của hàng trăm hộ dân sinh sống lân cận.

Theo quyết định, ngoài việc dùng ngân sách để tu sửa hiện trạng sạt lở, các huyện phải ngăn vùng không cho người dân đến những khu vực này.

(Tuổi Trẻ) – 243 phụ nữ mang thai từ Đài Loan về sân bay Đà Nẵng được cách ly tại Quảng Nam.

Đúng 18h10 ngày 29/5, sau gần 3 giờ làm các thủ tục y tế tại sân bay Đà Nẵng, đoàn 343 công dân Việt Nam từ Đài Loan về đã rời sân bay Đà Nẵng về cách ly tại Quảng Nam. Trong đoàn này có tới 243 phụ nữ đang mang thai.
Do có lượng lớn người đang mang thai nên ngoài các loại xe đưa đón thông thường còn có một số xe cấp cứu đi cùng đoàn.

Lãnh đạo ngành Y tế Quảng Nam nói, đối với 243 phụ nữ đang mang thai, có một số trường hợp đã gần sinh, tại khu cách ly sẽ có xe cấp cứu túc trực 24/24. Bên cạnh đó sẽ thành lập đội cấp cứu sản khoa để dự phòng trường hợp nếu có người sinh tại khu cách ly sẽ tiến hành công tác đỡ đẻ tại đây.

(Zing) – Việt Nam trao đổi với Trung Quốc về diễn biến phức tạp trên Biển Đông.

Ông Lê Hoài Trung – Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gặp Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc La Chiếu Huy trong hội nghị trực tuyến ngày 29/5. Trong hội đàm, ông Hoài Trung trao đổi về những lo ngại của Việt Nam trước các diễn biến phức tạp gần đây tại Biển Đông; nêu ý kiến về những quyền, lợi ích chính đáng của Việt Nam theo luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Thứ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác, giải quyết bất đồng theo tinh thần tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, thỏa thuận, nhận thức chung giữa hai bên và luật pháp quốc tế.

(Người Lao động) – Chính phủ “chốt” giảm 50% phí trước bạ ô tô, người mua xe hưởng lợi

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP, theo đó, sẽ giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước.

Hiện nay, ôtô 9 chỗ ngồi trở xuống có mức lệ phí trước bạ là 10% giá bán xe, riêng với Hà Nội là 12%. Do đó, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ sẽ giúp người dân giảm từ hàng chục tới cả trăm triệu đồng tùy vào từng loại xe.

(Người Lao Động) – Treo băng rôn đề nghị loại bỏ tiếng Việt, 1 cựu giáo viên bị công an mời lên làm việc

 Sáng 29/5, ông Bùi Quang Bình (SN 1988, trú tại TP Pleiku) đã phải lên công an làm việc để làm rõ hành vi treo băng rôn ở nơi công cộng với nội dung mang tính chất kích động.

Trước đó, ông Bình treo hai băng rôn kích cỡ 2,4m x 0,9m và 2,4m x 1m sát nhau với nội dung “Đề nghị: Loại bỏ tiếng Việt, thay bằng tiếng Anh để đất nước phát triển” treo gần Trường THCS Phạm Hồng Thái (TP Pleiku).

Ông Bình khai nhận mục đích việc này để mọi người chú ý, quan tâm hơn tới tiếng Anh. Ông này từng là giáo viên dạy tiếng Anh của một trường học ở TP Pleiku nhưng hiện đã nghỉ việc.

Băng rôn khiến nhiều người bức xúc (ảnh: FB).

(VnExpress) – Nhà Trắng đăng lại dòng tweet bị ẩn của Trump

“Tổng thống không cổ xuý bạo lực. Ngài ấy rõ ràng đã lên án nó. Những kẻ kiểm duyệt xấu xa, thiên vị của Twitter đã thể hiện rõ Twitter là một đơn vị xuất bản chứ không phải nền tảng”, Nhà Trắng bình luận khi chia sẻ lại dòng tweet bị ẩn của Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay.

Dan Scavino, Giám đốc mạng xã hội và quản lý Twitter của Trump, cũng phản ứng mạnh mẽ với động thái của gã khổng lồ mạng xã hội. “Twitter thật rác rưởi và ngày càng có nhiều người nhận ra điều ấy”, Scavino viết.

Dòng tweet gần nhất của ông Trump bị Twittter cảnh báo (ảnh chụp màn hình).

Động thái của Nhà Trắng diễn ra sau khi Twitter ẩn dòng tweet Trump ám chỉ khả năng Vệ binh Quốc gia nổ súng vào người biểu tình ở Minneapolis, với lý do “cổ xuý bạo lực”.

(Tuổi Trẻ) – Trung Quốc dọa Anh, nhắn Mỹ ‘đừng hòng bắt cóc Liên Hiệp Quốc’

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ đang hành xử như kẻ bắt cóc Liên Hiệp Quốc, đồng thời đe dọa sẽ trả đũa Anh nếu London nới lỏng chính sách thị thực cho Hong Kong.

Các tuyên bố được đưa ra sau khi Anh và Mỹ cùng phối hợp triệu tập được một cuộc thảo luận về tình hình Hong Kong tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ). Dự kiến cuộc họp sẽ diễn ra ngày 29/5 (giờ Mỹ) và mang tính không chính thức.

Phái đoàn Mỹ và Trung Quốc tại LHQ đã lời qua tiếng lại căng thẳng hôm 27-5, khi Washington yêu cầu triệu tập HĐBA để thảo luận về “hành động vi phạm hiệp ước quốc tế” của Bắc Kinh. Trong một tuyên bố chung ngày 28-5, bốn nước Anh, Mỹ, Canada và Úc đã chỉ trích Trung Quốc vi phạm các cam kết quốc tế bằng kế hoạch áp đặt luật an ninh quốc gia mới lên Hong Kong.

(Zing) – Tàu sân bay nội địa Trung Quốc ra biển thử nghiệm trở lại sau dịch

Sau thời gian gián đoạn vì Covid-19, Sơn Đông, tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc, đã ra biển để thử nghiệm các hệ thống. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của tàu trong năm 2020.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) không tiết lộ chính xác địa điểm thử nghiệm trên biển, nhưng cơ quan an toàn hàng hải Đại Liên cho biết khu vực thử nghiệm ở phía bắc Hoàng Hải.

Collin Koh, nhà nghiên (thuộc Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore), cho biết Sơn Đông là một con tàu mới được đóng. Ông nói dù Trung Quốc đã có chút kinh nghiệm đối với tàu sân bay Liêu Ninh, nhưng cần nhớ rằng Liêu Ninh nguyên bản là một tàu sân bay chưa hoàn thành của Liên Xô mà Trung Quốc mua từ Ukraine và tân trang lại. Liêu Ninh cũng phải tiến hành rất nhiều thử nghiệm trước khi được tuyên bố có thể hoạt động như một tàu sân bay.

Tàu sân bay Sơn Đông được thiết kế dựa trên tàu sân bay Liêu Ninh với một số cải tiến ở tháp chỉ huy. Kích thước lớn hơn so với Liêu Ninh một chút, cho phép nó mang nhiều máy bay hơn.

Xem thêm: