Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo tối 29/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • 135 học sinh nhập viện sau khi ăn bánh mì từ thiện tại trường
  • Chết trong khu cách ly do sốt rét
  • Một cú bấm vô link lạ hoắc, mất toi 75 triệu
  • Cựu Phó giám đốc sở GD-ĐT Sơn La Trần Xuân Yến lĩnh án 9 năm tù
  • Bình Dương: Cây phượng trong sân trường bật gốc, ngã đổ ngay sau khi học sinh ra về
  • Rừng thông cổ thụ bị đốn hạ trong khu danh thắng Lang Biang
  • Phi công người Anh hồi phục thêm, có hi vọng sống mà không cần ghép phổi

Tin thế giới:

  • Tàu chiến Mỹ lại “đụng độ” lực lượng Trung Quốc gần Hoàng Sa
  • Mỹ xem xét hủy thị thực với hàng nghìn sinh viên Trung Quốc
  • Mỹ tố tin tặc quân đội Nga tấn công mạng
  • Anh tuyên bố sẽ cấp quyền công dân cho người Hong Kong
  • ‘Cơn bão châu chấu kinh hoàng’ mù trời giữa ban ngày ở Ấn Độ
  • Thái Lan dự kiến dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa vào đầu tháng 7
  • Đại dịch Covid-19 ngày 29/5: Tây Ban Nha nới lỏng phong tỏa đến giai đoạn 3

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước:

(Người Lao Động) – 135 học sinh nhập viện sau khi ăn bánh mì từ thiện tại trường. Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 45 phút sáng cùng ngày, một nhóm từ thiện chở 250 phần bánh mì cho học sinh các khối 1, 4 và 5 (tổng số 12 lớp), Trường tiểu học N’Thôl Hạ (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

(Ảnh chụp màn hình báo Người Lao Động)

Sau khi ăn bánh mì, nhiều em học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói ngay tại trường. Hiện tại, sức khỏe các em đã ổn định, một số học sinh đã được xuất viện.

(Vnexpress) –  Chết trong khu cách ly do sốt rét. Người phụ nữ 38 tuổi, quê Đồng Hới, định cư ở Lào nhiều năm, về Việt Nam rồi tử vong trong thời gian cách ly tập trung hồi tháng 3 tại Quảng Bình.

Ca tử vong này đã không được công bố ngay vào tháng 3, chỉ ghi nhận trong báo cáo số ca tử vong do sốt rét 4 tháng đầu năm nay. Báo cáo được công bố tại hội nghị về phòng chống sốt rét khu vực phía Bắc hôm nay. 

(Tuổi Trẻ) – Một cú bấm vô link lạ hoắc, mất toi 75 triệu. Sáng ngày 29/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị vừa triệt phá nhóm lừa đảo chiếm đoạt tiền qua mạng xã hội.

Nhóm trên khai nhận đã sử dụng tài khoản Facebook ảo để hỏi mua hàng online yêu cầu chủ shop này cung cấp số điện thoại và số tài khoản để giao dịch tiền.

Ít phút sau, nhóm trên gửi vào số điện thoại của nạn nhân đường link ‘http://xacnhanquydoingoaite.weebly.com/’ yêu cầu truy cập và làm theo hướng dẫn để nhận tiền.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Khi chủ shop điền các thông tin cá nhân và nhập mã OTP thì hệ thống báo lỗi mạng và phát hiện trong tài khoản ngân hàng bị trừ 75 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra, làm rõ thêm người bị hại.

(Thanh Niên) – Cựu Phó giám đốc sở GD-ĐT Sơn La Trần Xuân Yến lĩnh án 9 năm tù. Sáng nay (29/5), tại Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La xét xử vụ gian lận điểm thi kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở Sơn La, đã tuyên án với 12 bị cáo. Theo đó, HĐXX vụ án gian lận điểm thi tại Sơn La đã tuyên phạt bị cáo Trần Xuân Yến, cựu Phó giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La, 9 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý trong 5 năm sau khi mãn hạn tù, phạt tiền 50 triệu đồng.

(Kênh 14) – Bình Dương: Cây phượng trong sân trường bật gốc, ngã đổ ngay sau khi học sinh ra về. Chiều ngày 29/5, hiện trường cây phượng có chiều cao khoảng 15m, đường kính chừng 30cm ngã đổ tại trường tiểu học Thái Hòa A, phường Thái Hoà, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vẫn đang được xử lý. 

(Ảnh chụp màn hình Kênh 14)

Trước đó trưa 29/5, sau khi các em học sinh tan học vừa ra khỏi trường thì một cây phượng trong sân bất ngờ bật gốc, ngã xuống đất. 

Thời điểm này, các em học sinh đã ra cổng và được phụ huynh chở về nên may mắn không có thương vong.

(Tuổi Trẻ) – Rừng thông cổ thụ bị đốn hạ trong khu danh thắng Lang Biang. Ngày 29/5, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ việc rừng thông bên trong danh thắng quốc gia Lang Biang, thuộc vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang (huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) bị đốn hạ, đốt cháy đen nằm ngổn ngang trên mặt núi.

(Tuổi Trẻ) – Phi công người Anh hồi phục thêm, có hi vọng sống mà không cần ghép phổi. Trưa 29/5, hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế tiếp tục hội chẩn 3 miền cuộc thứ 3 về ca bệnh phi công người Anh. Theo báo cáo của Bệnh viện Chợ Rẫy, nơi đang điều trị cho bệnh nhân, bệnh nhân 91 tiếp tục có dấu hiệu khá hơn, phổi bệnh nhân hồi phục thêm, có thể hi vọng sống mà không cần ghép phổi.

Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn ở mức tiên lượng nặng vì lưu lượng ECMO còn cao nhưng hiện đã giảm dần các thông số và nhiễm trùng phổi do chủng vi khuẩn khó điều trị.

Tin thế giới:

(Dân Việt) – Tàu chiến Mỹ lại “đụng độ” lực lượng Trung Quốc gần Hoàng Sa. Theo CNN đưa tin, ngày 28/5, tàu khu trục tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Mustin của Mỹ đã hoạt động gần quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đang chiếm giữ bất hợp pháp.

(Ảnh chụp màn hình báo 24H)

Phát ngôn viên Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ – Anthony Junco cho biết: “Ngày 28/5, tàu USS Mustin đã thực hiện hoạt động tự do hàng hải ở quần đảo Hoàng Sa. Hoạt động này là phù hợp với luật pháp quốc tế”, “Hành động nói trên của Hải quân Mỹ đã chứng minh rằng, các vùng biển mà USS Mustin đi qua nằm ngoài khu vực mà Trung Quốc có thể tuyên bố là lãnh hải hợp pháp của họ”.

(Vnexpress) – Mỹ xem xét hủy thị thực với hàng nghìn sinh viên Trung Quốc. Mới đây, chính quyền Tổng thống Trump có kế hoạch hủy thị thực của hàng nghìn sinh viên và các nhà nghiên cứu Trung Quốc bị cho là liên hệ với quân đội ở Bắc Kinh.

Các quan chức Mỹ được tiếp cận kế hoạch trên cho hay những người bị xem xét hủy thị thực có quan hệ trực tiếp với các trường đại học liên kết với Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Nguồn tin cũng tiết lộ quan chức chính quyền Trump đã thảo luận về vấn đề này trong ba năm qua.

(Vnexpress) – Mỹ tố tin tặc quân đội Nga tấn công mạng. Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ công khai cáo buộc tình báo quân sự Nga đứng sau các vụ tấn công nhằm vào mạng máy tính.

Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) ngày 28/5 ra tuyên bố: “Các nhân viên không gian mạng của quân đội Nga, được biết đến với tên gọi Nhóm Sandworm, đã khai thác một lỗ hổng trong phần mềm nhận chuyển thư Exim ít nhất từ tháng 8 năm ngoái”. NSA cho biết nhóm tin tặc này là một bộ phận của Trung tâm Công nghệ Đặc biệt thuộc Tổng cục Tình báo Quân đội Nga (GRU). Nhóm này đã lợi dụng lỗ hổng trên để vô hiệu hóa các thiết lập an ninh mạng lưới, thực hiện lệnh và chạy mã riêng của họ trong mạng máy tính bị xâm nhập, một quan chức NSA cho biết.

(Vnexpress) – Anh tuyên bố sẽ cấp quyền công dân cho người Hong Kong. Ngày 28/5, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết người dân Hong Kong có hộ chiếu hải ngoại có thể được nước Anh cấp quyền công dân nếu Trung Quốc không rút luật an ninh.

(Ảnh chụp màn hình báo Vnexpress)

Ngoại trưởng Anh Dominic Raab ra tuyên bố: “Nếu Bắc Kinh tiếp tục đi theo con đường này và thực thi luật an ninh quốc gia, chúng tôi sẽ thay đổi tình trạng. Chúng tôi sẽ xóa giới hạn 6 tháng như trước và cho phép những người sở hữu hộ chiếu hải ngoại kéo dài thời gian làm việc và học tập tại Anh lên 12 tháng, mở đường cho cấp quyền công dân sau này”.

Ông Raab kêu gọi Trung Quốc “không bước tới bờ vực” và sống với trách nhiệm của một thành viên hàng đầu trong cộng đồng quốc tế.

(Tuổi Trẻ) – ‘Cơn bão châu chấu kinh hoàng’ mù trời giữa ban ngày ở Ấn Độ. Tờ Guardian ngày 28/5 đưa tin, người dân vùng thủ đô Delhi của Ấn Độ đang chuẩn bị ứng phó với một “cuộc xâm lấn” của những con châu chấu, trong bối cảnh nhiều khu vực ở miền bắc nước này đã bị ảnh hưởng nặng.

(Ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ)

Hướng gió thay đổi có thể sẽ cứu được thành phố này nhưng tiến sĩ K.L.Gurjar – phó giám đốc Tổ chức Cảnh báo châu chấu (LWO) – khuyến cáo người dân nơi đây cần sẵn sàng “tạo ra nhiều tiếng ồn lớn để những con châu chấu cứ tiếp tục bay qua thành phố thay vì đậu lại, đồng thời không hoảng sợ”.

Nhiều khu vực của Ấn Độ đang đối mặt với “dịch” châu chấu tồi tệ nhất trong 25 năm qua.

(VOV) – Thái Lan dự kiến dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa vào đầu tháng 7. Hôm nay (29/5), Tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, Đại tướng Somsak Roongsita tuyên bố, kế hoạch dỡ bỏ lệnh phong tỏa bao gồm dỡ bỏ hạn chế đi lại liên tỉnh, cũng như chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn quốc và lệnh giới nghiêm. Bên cạnh đó, lệnh cấm đi lại quốc tế cũng sẽ được dỡ bỏ vào cuối tháng 6/2020.

(VTC) – Đại dịch Covid-19 ngày 29/5: Tây Ban Nha nới lỏng phong tỏa đến giai đoạn 3. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Tây Ban Nha Salvador Illa thông báo: “Khoảng 70% dân số Tây Ban Nha, 32 triệu dân sẽ bước sang giai đoạn 2. Khoảng 30% dân số, 15 triệu người ở giai đoạn 1 và 45 nghìn người đến giai đoạn 3”.