Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo trưa 29/5 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Tuyên án vụ gian lận điểm thi Sơn La
  • Báo điện tử Phụ nữ TP.HCM bị đình bản một tháng
  • Đề xuất bỏ cơ chế thu quỹ bảo trì chung cư
  • Đang gặm cỏ giữa đồng, cả đàn trâu bị sét đánh chết
  • Tạm giữ người cha trói tay, đánh đập con gái 5 tuổi tàn nhẫn

Tin thế giới:

  • Tổng thống Trump ký sắc lệnh về mạng xã hội
  • Mỹ truy tố 33 cá nhân liên quan tới chương trình hạt nhân Triều Tiên
  • Công an Trung Quốc tuyên bố sẽ hỗ trợ cảnh sát Hong Kong
  • Trung Quốc có ổ dịch Covid-19 mới không rõ F0 ở đô thị 2,8 triệu dân

Sau đây là nội dung chi tiết:

Tin trong nước

(Tuổi Trẻ) – Tuyên án vụ gian lận điểm thi Sơn La. Sáng 29/5, sau 6 ngày xét xử và 2 ngày nghị án, TAND tỉnh Sơn La sẽ đưa ra phán quyết với 12 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi THPT 2018 ở nơi đây.

Qua 6 ngày xét xử, trong số 12 bị cáo, có ba người kêu oan gồm Nguyễn Minh Khoa (cựu thượng tá, cựu phó Phòng an ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Sơn La), Trần Xuân Yến (cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo), Trần Văn Điện (giáo viên). 9 bị cáo còn lại thừa nhận cáo trạng và mong được giảm nhẹ hình phạt.

Cựu phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Trần Xuân Yến cho rằng lời khai của cấp dưới và nhiều tình tiết trong cáo trạng “không chính xác”. Tại tòa, ông nói không nhờ nâng điểm mà chỉ dặn bà Nguyễn Thị Hồng Nga (chuyên viên phòng khảo thí) xem điểm giúp 13 thí sinh mà ông nhận thông tin từ cựu giám đốc sở Hoàng Tiến Đức.

Ông Yến cũng phủ nhận thông tin tạo điều kiện cho cấp dưới sửa điểm thi. Trong tất cả cáo buộc, ông Yến chỉ thừa nhận có thiếu sót duy nhất trong việc đóng, mở niêm phong túi đựng bài thi và việc này không có mục đích tạo điều kiện cho các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội.

(VnExpress) – Báo điện tử Phụ nữ TP.HCM bị đình bản một tháng. Ngày 28/5, Cục trưởng Báo chí Nguyễn Thanh Lâm ký quyết định xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản với báo Phụ nữ TP HCM, vì “thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng”, trong loạt bài liên quan đến tập đoàn Sun Group, đăng tải từ tháng 9 đến tháng 10/2019. 

Báo Phụ nữ TP HCM chịu thêm tình tiết tăng nặng là “vi phạm hành chính nhiều lần, trong nhiều bài viết”. Ngoài bị phạt 55 triệu đồng, đình bản báo điện tử một tháng, báo Phụ nữ TP HCM được yêu cầu cải chính, xin lỗi. 

Sáng 29/5, báo Phụ nữ TP HCM đã dừng hoạt động bản điện tử và dành 4 trang báo giấy để đăng nội dung liên quan quyết định nêu trên của Cục Báo chí.

(Diễn đàn Doanh nghiệp) – Đề xuất bỏ cơ chế thu quỹ bảo trì chung cư. Sở Xây dựng TP.HCM vừa đề xuất Bộ Xây dựng tiến tới bỏ cơ chế giao chủ đầu tư thu kinh phí bảo trì 2% phần sở hữu chung nhà chung cư như hiện nay.

Tại văn bản kiến nghị nêu ra nhiều bất cập, phức tạp trong việc quản lý và vận hành, sử dụng phí bảo trì 2%. Trong đó, nhiều chung cư cũ (ra đời trước Luật nhà ở năm 2005) thiếu nhà để xe, nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống PCCC… và đặc biệt không có phí bảo trì, đến lúc trùng tu không có kinh phí để thực hiện.

Ngoài ra, tồn tại lớn hiện nay là tình trạng chủ đầu tư không tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu để bầu ban quản trị; không bàn giao kinh phí bảo trì, gây khó khăn cho việc kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng công trình. Với các chung cư thuộc sở hữu nhà nước cũng có nhiều bất cập trong các quy định về kinh phí bảo trì và kinh phí quản lý.

(Người Lao Động) – Đang gặm cỏ giữa đồng, cả đàn trâu bị sét đánh chết. Chiều tối 28/5, trên địa bàn xã Ba Lòng xuất hiện tình trạng mưa dông kèm sấm sét. 3 con trâu trưởng thành của gia đình ông Lê Thanh Quyền (ngụ tại thôn Thạch Xá, xã Ba Lòng) đang gặm cỏ giữa đồng thì bất ngờ bị tia sét đánh trúng, lăn đùng ra chết.

Ước tính thiệt hại ban đầu hơn 100 triệu đồng.

(Dân Trí) – Tạm giữ người cha trói tay, đánh đập con gái 5 tuổi tàn nhẫn. Sáng 29/5, ông Hồ Thanh Hùng – Chủ tịch UBND xã Lai Hòa (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) cho biết, công an đang tạm giữ Danh Đa (27 tuổi, ngụ ấp Prey Chóp B, xã Lai Hòa) để điều tra hành vi bạo hành trẻ em.

Trước đó vào chiều 28/5, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài gần 4 phút ghi lại cảnh một người đàn ông trói tay bé gái rồi đánh đập tàn nhẫn. 

Tại công an xã Lai Hòa, Danh Đa khai do phát hiện con gái ruột lấy gạo đổ vào cát để đùa nghịch nên tức giận, dẫn đến việc đánh bé N. Sự việc được người dân phát hiện, quay clip đăng lên mạng xã hội.

Tin thế giới

(VnExpress) – Tổng thống Trump ký sắc lệnh về mạng xã hội. “Số nhỏ các công ty mạng xã hội đang nắm lượng lớn thông tin liên lạc công khai và cá nhân tại Mỹ. Họ có thể tùy ý kiểm duyệt, hạn chế, chỉnh sửa, che giấu, thay đổi mọi hình thức liên lạc giữa các công dân và công chúng mà không bị kiểm soát. Chúng ta không thể để điều đó tiếp diễn”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói hôm 28/5 sau khi ký sắc lệnh nhằm vào các công ty mạng xã hội.

Sắc lệnh này nhằm mục tiêu tước quyền miễn trừ pháp lý của các công ty mạng xã hội như Twitter theo Điều 230 Đạo luật Truyền thông Đứng đắn (Communications Decency Act). Treo đó, những nền tảng mạng xã hội trên Internet là nhà xuất bản phải chịu trách nhiệm với nội dung do người dùng tạo ra.

Sắc lệnh của Trump kêu gọi các cơ quan chính phủ đánh giá liệu những nền tảng online có đủ điều kiện để bảo đảm trách nhiệm pháp lý cho những nội dung do hàng triệu người dùng đăng tải hay không.

(Zing News) – Mỹ truy tố 33 cá nhân liên quan tới chương trình hạt nhân Triều Tiên. Chính phủ Mỹ đã buộc tội 28 cá nhân Triều Tiên và 5 cá nhân Trung Quốc vì đã tạo điều kiện thanh toán hơn 2,5 tỷ USD cho các chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trong bản cáo trạng dài 50 trang, các cá nhân trên bị buộc tội làm gián điệp cho Ngân hàng Ngoại thương Triều Tiên (Foreign Trade Bank) – ngân hàng ngoại tệ chính của nước này vốn đang bị Mỹ áp lệnh trừng phạt. Đây là vụ việc vi phạm lệnh trừng phạt lớn nhất mà Triều Tiên bị Mỹ cáo buộc.

Các gián điệp này được cho là đã thành lập hơn 250 công ty bình phong để che giấu cho các chi nhánh ngân hàng trên khắp thế giới trong việc cung cấp tài chính thông qua hệ thống tài chính Mỹ. 

(VnExpress) – Công an Trung Quốc tuyên bố sẽ hỗ trợ cảnh sát Hong Kong. Bộ Công an Trung Quốc cam kết sẽ “nỗ lực hết sức để hướng dẫn và hỗ trợ cảnh sát Hong Kong ngăn chặn bạo lực và tái lập trật tự” sau khi quốc hội thông qua nghị quyết xây dựng luật an ninh. 

Trước đó, quốc hội Trung Quốc thông qua “Nghị quyết về Thiết lập, Cải thiện Hệ thống Pháp luật và Cơ chế thực thi cho Đặc khu hành chính Hong Kong để Bảo đảm An ninh”. Nghị quyết mở đường cho việc ban hành luật an ninh ở Hong Kong, cho phép Bắc Kinh thành lập các cơ quan an ninh, tình báo ở Hong Kong, trong đó có một văn phòng tình báo nội địa có khả năng liên quan tới MPS và Bộ An ninh Quốc gia.

Biểu tình quy mô lớn ở Hong Kong bắt đầu từ trưa 24/5, kể từ lúc Trung Quốc đề xuất dự luật an ninh mới áp dụng với đặc khu này.

(Dân Việt) – Trung Quốc có ổ dịch Covid-19 mới không rõ F0 ở đô thị 2,8 triệu dân. Thành phố Mẫu Đơn Giang ở tỉnh Hắc Long Giang ghi nhận 11 ca nhiễm Covid-19 mới trong vòng 3 ngày qua. Ổ dịch lần đầu được phát hiện ở thành phố vào ngày 26/5 với hai ca nhiễm đầu tiên là một cặp đôi. Không rõ hai người này nhiễm virus từ đâu.

Sau 3 ngày, số ca nhiễm bắt nguồn từ hai người ở thành phố đã lên tới 11 người. Các ca nhiễm mới đều có tiếp xúc gần với cặp đôi trên. 

Mẫu Đơn Giang là thành phố ở đông bắc Trung Quốc, gần biên giới với Nga, với 2,8 triệu người sinh sống. Chính quyền thành phố đã cho ngừng hoạt động vận tải công cộng.

Đường sắt và các bến xe khách đã đóng cửa. Các chuyến bay bị hủy bỏ. Trường học cũng đóng cửa và học sinh được yêu cầu ở nhà.

Chính quyền thành phố hiện chưa ban hành lệnh phong tỏa, nhưng một số cư dân nói rằng khu dân cư họ sinh sống đang bị cách ly.