Mục điểm tin cập nhật trên các trang báo sáng 6/8 xin gửi đến quý vị những nội dung chính sau

Tin trong nước:

  • Thêm 4 ca Covid-19, một nhân viên xe buýt ở Hà Nội lịch đi lại phức tạp
  • Dự báo số ca bệnh Covid-19 còn tăng trong 10 ngày tới
  • Chuyến bay VN7198 đã có 6 ca nhiễm Covid-19, nguy cơ cao hơn chuyến chở bệnh nhân 17
  • TP.HCM: Một bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh tái dương tính
  • CLB Thanh Hoá đơn phương tuyên bố bỏ V.League 2020

Tin thế giới:

  • 47 thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản mắc Covid-19
  • Vụ nổ ở Li Băng: Số người chết lên 135, khoảng 5.000 người bị thương
  • Mỹ cảnh báo đóng cửa nhiều ứng dụng công nghệ của Trung Quốc
  • Thương vụ Microsoft mua lại TikTok, Ngân Khố Mỹ được lợi
  • Một người thân cận của tổng thống Venezuela Maduro bị dẫn độ sang Mỹ

Sau đây là những nội dung chi tiết

Tin trong nước

(Dân Việt) – Thêm 4 ca Covid-19, một nhân viên xe buýt ở Hà Nội lịch đi lại phức tạp. Sáng 6/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19 cho biết, Việt Nam ghi nhận 4 ca Covid-19 mới, trong đó có 3 ca tại Quảng Nam, 1 ca tại Hà Nội. Các ca bệnh đều liên quan đến Đà Nẵng.

Ca bệnh 714 (BN714): Bệnh nhân nam, 42 tuổi, có địa chỉ tại Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, là nhân viên điều hành xe buýt. Bệnh nhân có tiền sử đi du lịch cùng gia đình tại Đà Nẵng từ 14-17/7. Sau khi về Hà Nội, ngày 18/7, ông đi làm bình thường, trong đó có dự một cuộc họp có 12 người.

Ngày 19/7, bệnh nhân khởi phát với sốt nhẹ, viêm họng. Từ ngày 20 đến 23/7, ông vẫn đi làm bình thường tại Xí nghiệp xe buýt 10/10 ở Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Ngày 4/8, bệnh nhân nhập Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả xét nghiệm của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh 715-717 (BN715-717) tại Quảng Nam, độ tuổi từ 42-45, trong đó: 1 bệnh nhân là F1 (con gái) của BN593, (em) của BN547, BN625; 2 bệnh nhân là F1 của BN456.

(Thanh Niên) – Dự báo số ca bệnh Covid-19 còn tăng trong 10 ngày tới. Ngày 5/8, PGS-TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt phòng chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng, cho biết việc truy vết F0 tại Đà Nẵng không phải là mục tiêu chủ yếu của Bộ Y tế tại thời điểm này.

Theo ông Sơn, hiện mục tiêu là sử dụng xét nghiệm kháng thể để phát hiện những ca nhiễm trong cộng đồng, phát hiện những trường hợp dương tính kháng thể (trường hợp nhiễm Covid-19 lâu rồi) và truy vết những người tiếp xúc với những trường hợp đó để tìm ra trường hợp bị lây nhiễm gần. Số lượng bệnh nhân (BN) Covid-19 dự báo sẽ còn tăng lên và đến đỉnh dịch trong vòng 10 ngày tới.

(Thanh Niên) – Chuyến bay VN7198 đã có 6 ca nhiễm Covid-19, nguy cơ cao hơn chuyến chở bệnh nhân 17. Chiều 5/8, tại phiên họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.Hà Nội, trước việc Hà Nội có 1 ca trở về từ Đà Nẵng đã di chuyển qua 4 quận, gặp gỡ nhiều người trước khi phát hiện dương tính lần 1 với SARS-CoV-2, ông Ngô Văn Quý đã đề nghị phải có biện pháp giám sát chặt chẽ hơn với những người trở về từ Đà Nẵng.

Tại cuộc họp, ông Chung cũng cảnh báo về chuyến bay VN7198 từ Đà Nẵng hạ cánh xuống Nội Bài ngày 24/7. Theo đó, trên chuyến bay này đã có 6 bệnh nhân Covid-19 (4 người tại Lạng Sơn và 2 người tại Bắc Giang, vừa được Bộ Y tế công bố chiều nay, 5/8).

Với chuyến bay VN 0054 (từ Anh về Hà Nội sáng 2.3, khoang hạng C có 21 hành khách thì 19 người mắc Covid-19, trong đó có bệnh nhân thứ 17 – phóng viên), hành khách mắc Covid-19 ở khoang C, họ lên sau, xuống trước, nên ít tiếp xúc hơn. Còn chuyến bay này, người mắc Covid-19 ở khoang phổ thông, nên mức độ nguy hiểm lây nhiễm cho cả chuyến bay chứ không giống VN 0054. Chúng ta phải nhận thức được điều đó”, ông Chung nhấn mạnh.

(Tuổi Trẻ) – TP.HCM: Một bệnh nhân Covid-19 đã khỏi bệnh tái dương tính. Sở Y tế TP.HCM vừa cho biết kết quả theo dõi bệnh nhân nhiễm COVID-19 khỏi bệnh xuất viện trên địa bàn TP.HCM, phát hiện có 1 bệnh nhân tái dương tính.

Theo Sở Y tế, đến 17h ngày 5/8, tại TP.HCM số bệnh nhân đang được cách ly điều trị và theo dõi tại các cơ sở điều trị trên địa bàn thành phố là 324 người, trong đó 80 người đang được cách ly theo dõi tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi và Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ.

Trong 324 người đã được làm xét nghiệm RT-PCR để chẩn đoán COVID-19, có 225 người đã có kết quả âm tính và 8 người có kết quả dương tính đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (đã công bố), 1 người tái dương tính, 90 người đang chờ kết quả xét nghiệm.

Số người rời khỏi Đà Nẵng từ ngày 1/7 đến ngày 28/7 và đang sinh sống tại TP.HCM đã khai báo y tế là 43.855 người. Số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 1.519 người.

(VTV) – CLB Thanh Hoá đơn phương tuyên bố bỏ V.League 2020. Chiều ngày 5/8, CLB Thanh Hoá đã gửi công văn xin bỏ giải V.League 2020 tới VFF và VPF. 

“CLB bóng đá Thanh Hóa quyết định không tiếp tục tham gia các trận đấu còn lại của V.League 2020 do không biết thời điểm chính thức trở lại. Trong khi đó, tình hình hoạt động của đội bóng đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn tài chính để duy trì hoạt động”, công văn có đoạn.

Trong công văn, CLB Thanh Hóa cũng cho biết nếu nhận được nguồn hỗ trợ tài chính từ VFF và VPF trong giai đoạn này, họ sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền về việc tiếp tục tham gia V.League 2020.

Trước khi gửi công văn tới VFF và VPF, Ban lãnh đạo CLB Thanh Hóa đã cho các thành viên CLB xả trại, trở về gia đình theo yêu cầu từ lãnh đạo tỉnh là không tập trung đông người nhằm phòng chống dịch Covid-19.

Tin thế giới

(Dân Trí) – 47 thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản mắc Covid-19. Theo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, đến hôm 5/8, đã có 47 thực tập sinh Việt Nam làm việc tại nhà máy đóng tàu Ariake tại thị trấn Nagasu, tỉnh Kumamoto có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tại nhà máy đóng tàu này có tới 245 em là thực tập sinh người Việt Nam. Ngoài 47 em có kết quả dương tính, có một số trường hợp có kết quả âm tính nhưng hiện đang có hiện tượng sốt nhẹ, khó thở.

Theo Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, hiện tại, nhà máy Ariake đang cách ly toàn bộ các trường hợp dương tính. Các cơ quan chức năng của tỉnh Kumamoto đang khẩn trương cùng nhà máy tiến hành các biện pháp sàng lọc, ngăn chặn lây nhiễm, truy vết…Trung tâm Y tế Ariake đã được chỉ định là cơ sở y tế điều trị cho các bệnh nhân.

(Thanh Niên) – Vụ nổ ở Li Băng: Số người chết lên 135, khoảng 5.000 người bị thương. Đài Al Manar TV của Li Băng ngày 5/8 dẫn lời Bộ trưởng Y tế nước này thông báo số người chết trong vụ nổ ở thủ đô Beirut đã tăng lên thành 135 người. Ngoài ra có hàng chục người mất tích, khoảng 5.000 người bị thương.

Li Băng đang rơi vào khủng hoảng sau vụ nổ kinh hoàng. Nội các nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong 2 tuần, đồng thời trao quyền kiểm soát an ninh thủ đô cho quân đội.

Theo giới chức nước này, 300.000 người đã mất nhà cửa sau vụ nổ. Thiệt hại kinh tế ước tính lên đến 3 tỷ USD. Một nửa thành phố bị tàn phá. Cảnh tượng sau vụ nổ làm người dân liên tưởng đến vụ thả bom nguyên tử xuống hai thành phố của Nhật Bản cách đây 75 năm.

(Dân Trí) – Mỹ cảnh báo đóng cửa nhiều ứng dụng công nghệ của Trung Quốc. Mỹ muốn gỡ bỏ các ứng dụng Trung Quốc “không đáng tin” khỏi kho ứng dụng của Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo khi gọi các ứng dụng như TikTok hay WeChat là “mối đe dọa lớn”.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 5/8 cho biết, Washington sẽ tìm cách để chặn các ứng dụng công nghệ cũng như các doanh nghiệp viễn thông của Trung Quốc tiếp cận các thông tin nhạy cảm của công dân và doanh nghiệp Mỹ. “Với các công ty mẹ đặt tại Trung Quốc, những ứng dụng như TikTok, WeChat và một số ứng dụng khác là mối đe dọa lớn đối với dữ liệu cá nhân của công dân Mỹ, chưa kể đến đó còn là công cụ để Trung Quốc kiểm duyệt nội dung”, Ngoại trưởng Pompeo nói.

Bình luận của ông Pompeo đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo cấm ứng dụng TikTok tại Mỹ do lo ngại vấn đề an ninh quốc gia. Ông Trump cho TikTok thời hạn đến ngày 15/9 để hoàn tất việc chuyển nhượng lại hoạt động ở Mỹ cho Microsoft hoặc ứng dụng TikTok sẽ bị cấm hoàn toàn trên nước Mỹ.

Ngoại trưởng Pompeo cũng cho biết, giới chức Mỹ đang tìm cách để ngăn công ty Huawei cài đặt trước hoặc đưa các ứng dụng phổ biến nhất của Mỹ vào kho ứng dụng của họ, đồng thời tìm cách để bảo vệ thông tin nhạy cảm của doanh nghiệp Mỹ, trong đó có nghiên cứu vắc xin Covid-19, tránh bị lợi dụng bởi các hệ thống của các công ty công nghệ Trung Quốc như Alibaba, Baidu.

(AFP/RFI) – Thương vụ Microsoft mua lại TikTok, Ngân Khố Mỹ được lợi. Tổng thống Mỹ Donald Trump ra thời hạn đến ngày 15/9/2020 để Microsoft và công ty Trung Quốc ByteDance đạt được thỏa thuận chuyển nhượng TikTok, mạng xã hội được giới trẻ ưa chuộng. 

Ngày 4/8, ông Donald Trump nhắc đi nhắc lại là “một khoản tiền lớn theo tỉ lệ giá hợp đồng sẽ đổ vào Ngân Khố Hoa Kỳ” vì “TikTok đạt được thành công tuyệt vời. Và một phần quan trọng của thành công này là ở trên đất nước này (Hoa Kỳ)”. Phát biểu của tổng thống Mỹ khiến Nhà Trắng bối rối.

(AFP) – Một người thân cận của tổng thống Venezuela Maduro bị dẫn độ sang Mỹ. Doanh nhân người Colombia Alex Saab đã bị tư pháp quần đảo Cap Verde, nơi ông bị bắt giam từ ngày 12/6 khi trên đường đến Iran, và cho dẫn độ sang Mỹ. Quyết định được đưa ra ngày 31/7/2020 nhưng mới chỉ được công bố vào đầu tháng Tám. Washington cáo buộc Alex Saab đứng đầu một mạng lưới tham nhũng quy mô lớn có liên hệ với chính phủ Venezuela và chuyển tiền đã được rửa vào nhiều tài khoản ở Mỹ.

Cập nhật tối 5/8: Những ca dương tính ở Đà Nẵng rất đặc biệt; 276 người từ Đà Nẵng về TP.HCM có triệu chứng về hô hấp